[Nổi bật] Phiến quân Hồi giáo khủng bố ở Sydney, bán hàng trên Facebook có phải nộp thuế?

15/12/2014 18:07 PM |

Trung Quốc muốn đưa 1.000 xe du lịch vào Việt Nam Xem thêm

Văn bản của Bộ GTVT gửi Bộ Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, VH-TT&DL... cho biết, chính quyền thành phố Bằng Tường (Trung Quốc) đề nghị cấp phép cho 1.000 xe với khoảng 1.500 người vào du lịch tại Việt Nam và quá cảnh sang các nước ASEAN, nhân dịp hội chợ thương mại Việt Nam - Trung Quốc trong tháng 12 này.

1.000 xe này sẽ chia thành 7 tuyến đi du lịch khắp Việt Nam, trong đó có những đoàn xuyên Việt từ Lạng Sơn đến Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, TP.HCM, hoặc quá cảnh sang Lào, Campuchia.

Phiến quân Hồi giáo bắt cóc con tin giữa Sydney Xem thêm

Giới chức Australia cho biết, cảnh sát đang triển khai các hoạt động xung quanh quán cà phê, nằm giữa trung tâm tài chính của Sydney. Quán nằm trong tòa nhà Martin Place, trụ sở của Ngân hàng Dự trữ Australia. Cảnh sát cũng sơ tán người dân trong Nhà hát Sydney Opera.

News dẫn lời Steve Loane, giám đốc điều hành của quán cà phê Lindt, tin rằng chúng đang giữ 40 tới 50 con tin, bao gồm cả khách và nhân viên bán hàng. Các nguồn tin khác cho rằng tay súng chỉ bắt 13 con tin trong quán. Người ta thấy cảnh sát còng tay một người đàn ông ở 200m từ quán cà phê nhưng nguồn tin chính thức xác nhận hành động bắt người đó không liên quan tới vụ bắt cóc.

Theo một phát ngôn viên của cảnh sát, tính tới thời điểm hiện tại, họ chưa nhận báo cáo về thương vong.

Uber bị tố lợi dụng sự việc khủng bố ở Sydney để tăng giá cước gấp 4 lần Xem thêm

Trung tâm Sydney, xung quanh khu vực buôn bán sầm uất Martin Place, sáng nay đã xảy ra sự kiện một nhóm khủng bố bắt giữ và khống chế các con tin tại quán cà phê Lindt. Tin tức về vụ tấn công và bắt cóc con tin này đã gây ra tình trạng hỗn loạn giao thông ở Sydney, khi rất nhiều người tìm mọi cách để rời khỏi trung tâm thành phố.

Trong lúc đó, Uber tại Sydney đã bị tố lợi dụng sự kiện này để tăng giá với khách hàng. Hãng yêu cầu người dùng ở khu vực này phải trả tối thiểu khoản phí 100 USD cho mỗi lần sử dụng, và mức cước ở một số địa điểm cũng đã được Uber tăng lên 4 lần so với thông thường, do "nhu cầu cao hơn thường lệ".

Trước phản ứng dữ dội của dư luận và cộng đồng mạng, Uber Sydney đã ra thông báo sẽ miễn phí cho hành khách rời khỏi khu vực trung tâm tại thời điểm này.

Ngay cả Warren Buffett cũng mắc sai lầm, thậm chí sai lầm nghiêm trọng Xem thêm

Ngay cả những người vĩ đại nhất trong lịch sử cũng từng thất bại. Tuy nhiên,  hiện tại chúng ta chỉ nhớ về những cá nhân này đi kèm với câu chuyện cuộc sống, sự nghiệp hết sức thành công và coi họ như một huyền thoại. Thực tế, mỗi người trong số đó đều từng gặp phải thất bại lặp đi lặp lại, nhiều hơn tất cả thành công gộp lại.

Nhắc đến Warren Buffett, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu bất kỳ ai sẽ là “thành công” và “giàu có”. Mọi người hàng năm hành hương về Omaha (nơi Buffett sống) chỉ mong được nghe ông nói chuyện.

Tuy nhiên, liệu có bao nhiêu người biết được thương vụ mua Berkshire Hathaway - tập đoàn hiện trị giá hơn 300 tỷ USD là một thất bại lịch sử được tạo nên bởi sự xấc xược và non nớt của Warren Buffett? Thậm chí, Buffett đã từng tuyên bố rằng “Tôi sẽ tốt hơn nếu chưa từng bao giờ nghe thấy Berkshire Hathaway”.

“Vàng trắng” vẫn đục Xem thêm

Giá mủ cao su đã giảm năm thứ 4 liên tiếp (kể từ năm 2010). Theo Ngân hàng Thế giới, giá mủ cao su đạt mức đỉnh 6,3 USD/kg vào tháng 2.2011. Đó cũng là thời điểm các công ty cao su bùng nổ. Còn hiện tại giá bán chỉ xấp xỉ mức 1,5 USD/kg, ngang với thời điểm tháng 3.2009.

Thời hoàng kim của nhóm cổ phiếu cao su đang dần trôi qua.

Mặc dù vậy, vẫn có doanh nghiệp tư nhân quyết định đầu tư mạnh hơn vào lĩnh vực này. Công ty Đầu tư Cao Su Quảng Nam (VHG) là một ví dụ.

Có một điểm chung giữa HAG, DLG và VHG là quyết định đầu tư vào nhà máy chế biến sâu mủ cao su, thay vì chỉ trồng cây và cạo mủ. Cái mà các doanh nghiệp này nhắm đến chính là sản phẩm tinh chế thay vì thô

Học cách làm Marketing đầy “nghệ thuật” từ Taylor Swift Xem thêm

Tôi, chẳng phải fan cuồng của Taylor Swift. Thật lòng mà nói, nếu bất chợt bị bắt phải kể tên một trong số những bài hát đình đám đã thu hút hơn 80 triệu lượt tải về của cô, tôi chẳng thể bật ra được cái tên nào. Ngay cả khi bạn cho tôi nghe một vài đoạn, tôi cá là mình không tài nào nhận ra được chất giọng đặc trưng của cô ca sĩ này.

Để chuyện bị mù nhạc Pop sang một bên thì điều gì khiến tôi bỗng nhiên chú ý khá nhiều về Taylor Swift? Như bạn thấy đấy, Taylor Swift đã và đang phát hành sản phẩm của mình trên nhiều thị trường khác nhau. Sự tinh tế và khéo léo trên thị trường marketing như mê cung của cô chỉ có thể bị qua mặt bởi sự trôi chảy và uyển chuyển trong từng câu từ và lời nhạc mà cô thể hiện. Taylor không chỉ phi thường trong lĩnh vực âm nhạc mà ngay cả trong lĩnh vực marketing cô ấy cũng thế.

Hãy xem chúng ta có thể học được gì từ “giáo sư” Swift nào.

Chân dung đại gia ngân hàng 'thâu tóm' khách sạn Thắng Lợi Xem thêm

Thông tin từ báo Vietnamnet, tập đoàn BRG đã mua 30% lượng cổ phần sau khi khách sạn Thắng Lợi tiến hành cổ phần hóa cách đây mấy tháng. Nhà nước hiện chỉ nắm giữ 20% lượng cổ phần của khách sạn này, số còn lại bán cho cán bộ công nhân viên khách sạn và cổ đông bên ngoài.

Bà chủ của BRG là bà Nguyễn Thị Nga lại khá nổi tiếng trong vai trò chủ tịch ngân hàng Seabank. Bà Nga chỉ sở hữu 5% trên vốn điều lệ 768 tỷ đồng của BRG. Phần còn lại do 2 công ty liên quan đến chồng và con bà Nga sở hữu.

Chức vụ chủ tịch BRG hiện do ông Lê Hữu Báu, chồng bà Nga làm chủ tịch.

Tập đoàn BRG đầu tư và hoạt động tập trung chủ đạo vào lĩnh vực Tài Chính - Ngân hàng và Kinh doanh sân golf.

Các công ty thành viên và các đơn vị liên kết với BRG hiện đang sở hữu nhiều sân golf như Kings’ Island Golf Resort (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Đồ Sơn Seaside Golf Resort (Đồ Sơn, Hải Phòng), Legend Hill Golf Resort (Sóc Sơn, Hà Nội), cũng như có cổ phần trong Khách sạn Hitlton Hà Nội, Ngân hàng Seabank…

[Xem thêm: BRG - Doanh nghiệp tư nhân khủng kín tiếng ở Việt Nam]

Bài hot: Cá nhân bán hàng trên Facebook & mạng xã hội có đúng là phải kê khai và nộp thuế? Xem thêm

Sau khi Bộ Công Thương công bố Thông tư Số 47/2014/TT-BCT, ngày 05 tháng 12 năm 2014. Trên các một số tờ báo điện tử đã đưa ra bài viết với tiêu đề mang tính chất thông báo và khẳng định “Bán hàng trên Facebook sẽ phải kê khai, nộp thuế”. Sau bài báo, hàng loạt những bạn đang kinh doanh trên mạng Internet nói chung và bán hàng trên Facebook nói riêng khá hoang mang và lo lắng thực hư đúng sai, nhiều bạn chia sẻ bài báo với những lời bình luận băn khoăn và lo lắng…

Trước những băn khoăn này của độc giả, cúng tôi xin đăng tải ý kiến của Thạc sĩ (MBA) Phan Anh, chuyên gia Marketing điện tử và Thương mại điện tử, đồng thời là Cử nhân luật về vấn đề này. Ý kiến của tác giả Phan Anh sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động và nội dung của Thông tư 47.

Quốc Dũng

Cùng chuyên mục
XEM