[Nổi bật] Người Việt lo cho của cải hơn tính mạng, 19 website giúp bạn thông minh hơn

18/06/2014 18:18 PM |

FDI từ Nhật Bản mất ngôi vị quán quân Xem thêm

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), 5 tháng đầu năm, Việt Nam thu hút được 588,6 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp (FDI) từ các doanh nghiệp (DN) Nhật Bản, chiếm 10,7% tổng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam.

Theo số liệu trên, Nhật Bản không chỉ mất vị trí “quán quân” trong đầu tư tại Việt Nam (đứng đầu là Hàn Quốc), mà so với cùng kỳ năm 2013, vốn FDI Nhật Bản vào Việt Nam chỉ đạt 15,9%. 

Tại sao 'gia đình trị' phát triển ở châu Á? Xem thêm

Các tập đoàn lớn thường thuộc sở hữu của một cộng đồng thiểu số. 1/3 thị trường chứng khoán Ấn Độ được vận hành bởi các gia tộc có nguồn gốc từ các bang phía Tây Rajasthan và Gujarat như gia tộc Ambani, hay bởi những nhà tư bản gốc Paris như Mistry và gia tộc Tata (tập đoàn Tata Sons).

3/4 tổng số tài sản của 20 người giàu nhất khu vực nằm trong tay của các tài phiệt gốc Trung Quốc. Chearavanont – người đàn ông giàu nhất Thái Lan sở hữu tập đoàn CP là một trong những tập đoàn lớn nhất nước. 

Các tập đoàn kinh tế hình thành liên quan đến thời kỳ nhà nước bao cấp và nền kinh tế đóng. Các doanh nghiệp có xu hướng mở rộng sang các ngành lân cận để tìm cơ hội phát triển. 

Mặt tối của Facebook: Cuộc chiến ngầm không ai hay biết & nền 'kinh tế like' (P.1) Xem thêm

Một cuộc chiến tranh ngầm đang diễn ra tại Facebook mà chúng ta không hề hay biết, đó là cuộc chiến giữa các công ty và những hacker trẻ tuổi. Facebook quả là một mỏ vàng lớn, những ai đã khai thác thành công không chỉ phải ngồi "canh chừng vàng" mà còn phải chơi trò mèo vờn chuột với hacker liên tục.

Dù Facebook vốn không cho phép mua bán like hay fanpage nhưng điều này vẫn diễn ra mạnh mẽ, hình thành nên các chợ giao dịch fanpage, những "các-ten" like, hay nói cách khác, cả một "nền kinh tế like".

Người Việt lo lắng cho tài sản hơn tính mạng?
Xem thêm

- Bảo hiểm được chia làm 2 loại chính là bảo hiểm nhân thọ (BHNT)  và bảo hiểm phi nhân thọ (PNT). Tính từ năm 2005, PNT chiếm thị phần ít hơn so với BHNT ( 6 nghìn tỷ so với 9 nghìn tỷ ). Tuy nhiên chỉ sau 3 năm,  PNT đã có bước tiến vượt bậc khi vượt qua BHNT vào năm 2008 (nhiều hơn 1 nghìn tỷ ) và giữ vững đà tăng trưởng cho đến năm 2013. 

- Xu hướng này phần nào cho thấy thực tế thú vị của người Việt Nam là họ ưu tiên bỏ tiền mua bảo hiểm cho tài sản trước tiên, sau đó mới đến tính mạng của bản thân và gia đình.

- Cho đến năm 2013 thì tổng mức thu phí của BHNT và PNT đã xấp xỉ cân bằng nhau (23 nghìn tỷ so với 24 nghìn tỷ), đồng nghĩa rằng người dân Việt Nam đã có cái nhìn dài hạn hơn, và phần nào có ý thức hơn về việc hạn chế các “rủi ro” về tính mạng con người có thể xảy đến trong tương lai. 

Dầu nhờn Castrol: Thâm nhập bằng liên doanh, đẩy nhanh nhờ bơm vá Xem thêm

Cơ hội: Việt Nam thời điểm đầu những năm 90 cho thấy thị trường ô tô và thị trường công nghiệp nói chung sẽ cần khoảng 75 triệu lít dầu nhờn mỗi năm. 

Cách làm:

. Liên doanh: Liên doanh với Sài Gòn Petrolium thành một công ty liên doanh để xây dựng nhà máy pha trộn dầu nhớt và bán dầu nhờn tại Việt Nam, đó là Công ty TNHH Castrol VietNam. 

. Tiếp cận hàng sửa xe: Nơi thay dầu máy cho xe phổ biến nhất và rất đặc thù tại Việt Nam là những cửa hàng rửa xe kiêm bơm vá. Castrol nhanh chóng tiếp cận những cửa hàng này và biến chúng thành kênh phân phối cho sản phẩm của mình.

Kết quả: Xây dựng nhà máy chế biến dầu cung cấp được khoảng 80% thị trường trong nước. Năm 2012, dầu nhờn BP Castrol đứng đầu thị trường với khoảng 20% thị phần.

Bài hot: Bỏ Facebook đi, 19 trang web này sẽ giúp bạn thông minh hơn! Xem thêm

Bạn có đang mệt mỏi với việc lãng phí thời gian vào việc xem những đoạn video nhàm chán hay lăn chuột vô thức liên tục trên bảng tin Facebook? Bạn muốn trở nên hiệu quả hơn trong lần lên mạng tiếp theo?

Dưới đây là danh sách 19 trang web thực sự sẽ khiến bạn sử dụng thời gian trực tuyến của mình hiệu quả và thông minh hơn.

dungtq

Cùng chuyên mục
XEM