[Nổi bật] Lời khuyên của một sinh viên trung bình, chân dung bà chủ khai sinh trà túi lọc Atiso

13/06/2014 18:27 PM |

Nợ công Việt Nam vượt 905 USD/người Xem thêm

Theo bảng đồng hồ nợ công toàn cầu được đăng tải trên trang web của tạp chí kinh tế nổi tiếng The Economist, tính đến ngày hôm nay (13/6), mỗi người Việt Nam đang gánh trên vai 905,18 USD nợ công.

Tổng cộng, nợ công của Việt Nam ở mức 81,855 tỷ USD. Nợ công chiếm 47,7% GDP và đã tăng 10,9% so với năm 2013.

Bánh mì Việt giá 5 USD trên đất Mỹ Xem thêm

Ông chủ chuỗi cửa hàng bánh mì Lee’s Sandwiches Lê Chiêu đặt chân đến Mỹ vào năm 1980. Ban đầu, không nói được tiếng Anh, Lê Chiêu làm việc trong lò mổ và nhận mức lương 8 USD cho mỗi giờ làm việc.

Quá trình phát triển thương hiệu bánh mì Việt trên đất Mỹ của doanh nhân này khởi nguồn từ năm 1983. Khi đó, cha mẹ Lê Chiêu bắt đầu bán bánh mì Việt Nam từ xe tải cho sinh viên, người dân quanh khu vực. Nhận thấy sản phẩm này được đón nhận và muốn có vị trí, họ mở tiệm bán bánh mì, sandwiches đầu tiên tại Mỹ.

Hệ thống cửa hàng của doanh nhân Lê Chiêu tại Mỹ đã trải khắp khu vực Bắc và Nam California, lan sang một số bang khác như Texas, Oregon, Oklahoma. Tại Lee’s Sandwiches bán nhiều món ăn, đồ uống hương vị Việt Nam như cà phê đá, bánh mì kẹp thịt lợn, chả. 

Người phụ nữ khai sinh trà túi lọc Atiso: 'Chậm mà chắc' luôn hiệu quả với người mới bắt đầu Xem thêm

24 năm trước, người phụ nữ gốc Huế Nguyễn Thị Lộc đã bỏ ngang công việc kế toán trưởng ở Xí nghiệp Liên hiệp Dược Lâm Đồng để làm trà túi lọc Atiso. 

Nhiều người khi đó đã bảo bà gàn dở khi ôm cực vào thân. Song, với niềm say mê nghiên cứu cùng với máu kinh doanh, bà đã chứng minh điều bà lựa chọn là đúng bằng việc ký hợp đồng xuất khẩu đơn hàng trà túi lọc Atiso sang Đài Loan với mức giá cao gấp 4 lần giá bán ở thị trường nội địa, đánh dấu bước ngoặt khai sinh thương hiệu trà túi lọc Atiso Ngọc Duy.

Bà trở thành người tiên phong trong việc tìm ra một sản phẩm mới làm từ Atiso.

Bí mật chiến thuật kinh doanh của Apple: Thận trọng trước mọi hành động Xem thêm

Tuy rằng một nửa các vụ kiện tụng của Apple là nhằm chỉ trích việc Samsung và các nhà sản xuất điện thoại Android khác ăn cắp các bằng sáng chế của họ. Nhưng trong WWDC 2014, Apple cũng đã trình diễn không ít những tính năng “vay mượn” từ Android và cho rằng như thể là họ đã làm ra điều gì đó mới mẻ và khác biệt.

- Với chiến thuật là xem và chờ đợi để thấy được tính năng nào người dùng quan tâm nhiều nhất, Apple sẽ cẩn thận chọn ra những tính năng nào họ muốn mượn và phát triển thêm.

- Một khi Apple cảm thấy các lựa chọn đó trở thành xu hướng, và nó thực sự cần thiết, thì họ sẽ tham gia cuộc chiến và làm tốt hơn bao giờ hết.

World Cup 2014: Những ngôi sao không đá bóng vì tiền Xem thêm

576 triệu USD (khoảng hơn 12.000 tỷ đồng) tiền giải thưởng cho vòng chung kết World Cup kéo dài 1 tháng là một con số không nhỏ. Tuy nhiên, con số này chưa là gì nếu so sánh với các giải thưởng cấp câu lạc bộ ở châu Âu.

Hãy thử so sánh giải thưởng tại World Cup với Champions League, một giải đấu ở cấp câu lạc bộ. Tại Champions League, mỗi đội khi tham dự vòng play off đã nhận được tới 2,1 triệu euro (2,87 triệu USD), kể cả khi họ không bước chân nổi tới vòng loại.

Nếu một đội được vào vòng loại Champion League, chưa cần thi đấu thì cả 32 đội đều nhận được 8,6 triệu euro (11,78 triệu USD). Mỗi trận thắng tại vòng loại, đội bóng sẽ nhận được 1 triệu USD, và 500.000 USD với mỗi trận hòa.

Bài hot: Lời khuyên từ Chủ tịch kiêm CEO của EY - một sinh viên trung bình Xem thêm

Mark Weinberger hiện là Chủ tịch và Giám đốc điều hành (CEO) của EY, tập đoàn hàng đầu trong cung cấp dịch vụ kiểm toán, thuế và tư vấn tài chính. Dưới đây là những lời khuyên của Mark dành cho các bạn trẻ ngày nay.

"Tôi đã làm việc và học tập vô cùng chăm chỉ khi còn là sinh viên và đó thực sự là một quãng thời gian tuyệt vời. Và hôm nay tôi sẽ nói với những ai đang ở tuổi 22 rằng: Mỗi chúng ta đều có rất nhiều con đường để có thể đi tới thành công cũng như một cuộc sống mà chúng ta mong muốn.

Các bạn đừng nên hiểu lầm tôi. Một bảng điểm đẹp luôn là một mục tiêu cần thiết trong trường học. Cho dù điểm có thể không cao nhưng không có nghĩa là bạn được phép xao nhãng việc học hành. Học như thế nào và đâu là niềm đam mê của bạn còn quan trọng hơn rất nhiều so với kiến thức mà bạn đang học.

Trên tất cả, những mối quan hệ xã hội, kinh nghiệm thực tế và khả năng đương đầu rủi ro sẽ quyết định những gì mà bạn đạt được sau này".

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM