[Nổi bật] Lãi lớn với đồ ăn vặt ở rạp, tiết kiệm nhờ 'lùi hẻm lên lầu'

28/10/2013 18:06 PM |

Bộ trưởng Y tế: 'Tôi đã stress suốt mấy tuần qua' Xem thêm

- Về vụ thẩm mĩ viện Cát Tường: "Trên thực tế, cấp xã/phường mới nắm rõ nhất hoạt động của các cơ sở trên địa bàn. Ngành y tế cũng không thể làm hết được. Bộ Y tế đang xây dựng thông tư để có thể giao trách nhiệm quản lý giám sát cho cấp phường, cụ thể là UBND phường và trạm y tế xã/phường".

- Về Vụ trẻ nhỏ tử vong sau khi tiêm vaccine ở Quảng Trị: "Trên thực tế, thế giới đánh giá cao việc Việt Nam đã đứng ở 7/74 nước có tỉ lệ tử vong sơ sinh, tử vong mẹ giảm nhiều nhất. Với tỉ lệ này, ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là điểm sáng, đứng xếp hạng cao hơn Philippines, Indonesia."

 
Vụ 'Chủ tịch tỉnh Bình Dương bị tố cáo': Tỉnh mời giải quyết, ông Uy Dũng từ chối! Xem thêm

Ngày 23/10, UBND tỉnh Bình Dương gửi giấy mời đến ban lãnh đạo Cty CP Đại Nam để bàn giải quyết các vấn đề vướng mắc, khó khăn trong triển khai dự án KCN Sóng Thần 3 nhưng Huỳnh Uy Dũng đã từ chối. 

Ông Uy Dũng cho biết mình chờ sự giải quyết công bằng, kết luận rõ ràng, minh bạch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan trung ương vì đây là vấn đề chung của nhiều DN đã, đang bị cái “lệ” của địa phương đè nặng”. 

Thủ tướng Chính phủ đang xem xét đơn và sẽ giải quyết theo đúng quy định của Luật Tố cáo.

Hình ảnh mới nhất về nhà máy của Nokia tại Việt Nam Xem ảnh

Nhà máy mới của Nokia tại tỉnh Bắc Ninh rộng 65.400 m2 là trung tâm sản xuất chính cho tập đoàn trong cả khu vực. Trung bình mất 30 phút để lắp ráp xong một sản phẩm của Nokia. Nhà máy tại Việt Nam hiện tại có 6 dây chuyền và sẽ được nâng cấp lên 12 dây chuyền. Nhà máy có công suất sản xuất được 15.000 máy điện thoại/ ngày và hoạt động 24/24 giờ. 

10 đại án tham nhũng: 'Phải tay tôi, 3 tháng là xử xong' Xem thêm

Theo ông Đỗ Văn Đương, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của QH: 

Nếu kéo dài, khi dư luận bớt bức xúc rồi thì dễ dàng chuyển tội danh nhẹ hơn. Tham nhũng phải đánh vào những người có chức có quyền, và phải “đánh” vào những người có chức, có quyền cao. 

10 đại án tham nhũng, xử ba tháng là xong: Vì các vụ án này đã kéo dài 3 - 4 năm. Hành vi rõ đến đâu, xử đến đó, không quy tập tất cả loại hành vi vào rồi để kéo dài vài năm.


Kinh doanh nhỏ: 'Tuyệt chiêu' lùi vào hẻm, lên lầu cao Xem thêm

Việc chọn địa điểm kinh doanh trên lầu hoặc trong hẻm là xu hướng phổ biến hiện nay.

- Ưu điểm: Giá thuê trong hẻm hoặc trên lầu rẻ hơn nhiều so với giá thuê tầng trệt hay mặt phố, vừa giúp tiết kiệm chi phí mặt bằng (chiếm đến 30-50% chi phí kinh doanh), vừa hạ giá sản phẩm, dịch vụ.

- Hạn chế: Khách hàng khó biết đến. Hầu hết khách hàng biết qua mạng và người quen. Cần quảng bá trên mạng xã hội, facebook và có sản phẩm hấp dẫn.


9 lời nói dối về tiền bạn nên từ bỏ trước 30 tuổi Xem thêm

Lâu nay, 30 tuổi vẫn được coi là dấu mốc quan trọng nhưng đáng sợ trong cuộc đời của mỗi người. Những lời nói dối với bản thân mà bạn nên chấm dứt ngay lập tức:

- Vì công việc hiện tại của tôi mang lại thu nhập tốt, vẫn ổn nếu tôi ghét nó
- Không cần phải để ý đến tình hình tài chính của bản thân
- Tôi nên kết hôn bởi vì đó là bước tiếp theo
- Tôi nên mua nhà bởi đó là điều mà người trưởng thành phải làm
- Tiêu vào phần tiết kiệm cũng chẳng sao, có thể bù đắp sau!
- Tôi vẫn còn thiếu kinh nghiệm để có thể đầu tư
- Tôi là một kẻ thất bại vì không kiếm được nhiều tiền bằng bạn bè cùng trang lứa
- Tôi vẫn có thể mặc những bộ đồ giống thời đại học
- Tôi nên có con vì tôi muốn vậy

Bài hot: 'Một vốn bốn lời' từ bán đồ uống và bắp rang bơ tại rạp Xem thêm

Đối với một rạp chiếu phim, nguồn thu chính tất nhiên là đến từ bán vé. Tuy nhiên, các rạp còn có thêm một nguồn thu không nhỏ từ việc bán thêm các đồ vặt như nước uống 

Galaxy Studio, công ty mẹ của chuỗi rạp Galaxy Cinema, thì trong năm 2012, doanh thu từ bán đồ ăn uống tại rạp của công ty đạt 53,54 tỷ đồng trong khi chí phí chỉ có 12,67 tỷ đồng. Tức chỉ bỏ ra 1 đồng mà thu về được tới 4 đồng (lãi gộp).

Sở dĩ bán đồ ăn uống tại rạp có tỷ suất lợi nhuận cao như vậy vì giá bán tại rạp khá cao. Một ly Coca-Cola được bán với giá 25-35 nghìn đồng, một suất bắp rang bơ được bán với giá 30-50 nghìn đồng. Trong khi đó, giá một lon Coca-Cola tại quầy tạp hóa có giá chưa đến 10.000 đồng.

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM