[Nổi bật] Ai chịu cho Việt Nam vay khi ngân khố cạn tiền?

23/10/2013 18:10 PM |

Hiến pháp và những khoảng lặng bên hành lang Quốc hội Xem thêm

Một đại biểu dày dạn kinh nghiệm 3 nhiệm kỳ Quốc hội quả quyết sẽ "không nói gì về Hiến pháp nữa" bởi một trong những lý do vì đã nói quá nhiều. Dù tâm huyết đến đâu, tinh thần thảo luận “đến cùng” đi nữa, vị đại biểu nói trên cũng chỉ có thể góp 1/498 lá phiếu để quyết định số phận của bản Hiến pháp được sửa đổi.

Không nhiều cử tri và kể cả đại biểu có thời gian, có điều kiện, có cơ hội để có thể tham gia góp ý sửa đổi Hiến pháp như ông. Nên, cũng không khó lý giải về những khoảng lặng đang tồn tại trước giờ thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Bảng giá khủng tại Thẩm mĩ viện Cát Tường gây chết người Xem thêm

Rẻ nhất vài triệu đồng, đắt lên tới 50-60 triệu đồng là giá các dịch vụ tại thẩm mỹ viện Cát Tường - nơi xảy ra sự việc bác sĩ làm chết người rồi ném xác nạn nhân xuống sông.

Xem thêm: Bên trong nhà máy sản xuất túi ngực silicon

Triết lý kinh doanh từ quán cháo người Hoa Xem thêm

Thông qua một đoạn đối thoại rất ngắn giữa người phóng viên và ông chủ bán cháo người Hoa, người đọc có thể hiểu được đầy đủ cách thức xây dựng một doanh nghiệp, từ lúc nhỏ cho đến khi nó trở thành một đế chế.



Đi máy bay 'rẻ như xe buýt'?
Xem thêm

Sau khi thành lập nên hai hãng máy bay khá thành công tại Mỹ và Canada, doanh nhân David Neeleman dự định tiếp tục xây dựng một hãng hàng không giá rẻ thứ ba mang tên Azul tại Brazil bằng bề dày kinh nghiệm mình đã tích lũy.

Vào Brazil, Azul phải đối mặt với nhiều thách thức. 80% thị phần nội địa Brazil đã rơi vào tay hai "ông lớn" TAM Airlines và Gol Airlines. Giá vé máy bay còn đắt, người dân thu nhập thấp nên hầu hết chỉ chọn xe buýt khi cần đi xa.

Azul đã nhanh chóng "hô biến" kinh nghiệm cũ hóa ra chiến lược mới. Kết quả: Thị phần tăng từ 3% lên 14% trong vòng ba năm, Azul trở thành hãng hàng không giá rẻ như xe buýt.

'Cuộc chiến phân bón' thế kỷ: Đánh từ phòng thí nghiệm lên sân chơi chính trị Xem thêm

Potash hay còn gọi là Kali Carbonat là khoáng sản chứa Kali (potassium) được tìm thấy tại các hồ cổ đại, đáy biển hoặc các kiến tạo đá, là nguyên liệu thiết yếu bậc nhất trong phân bón nông nghiệp.

Các nhà sản xuất potash hợp tác với nhau dưới hình thức các-ten, tự phân chia thị trường, tự định giá không theo quy luật cung cầu. Điều này rất dễ gây ra lũng đoạn độc quyền.

Uralkali, nhà sản xuất potash lớn nhất thế giới đến từ Nga chấm dứt tham gia các-ten với đối tác lâu năm Belaruskali. Trật tự vốn được định sẵn trở nên rối ren. Thị trường này sẽ đi về đâu?

Bài hot: Ai cho Việt Nam vay? Xem thêm

Theo ông Trần Đình Thiên, ngân sách cạn tiền, nếu đi vay, ai cho Việt Nam vay? Điểm cốt lõi là phải thuyết phục người cho vay - người dân Việt Nam hay các nhà cho vay quốc tế - bằng một chương trình tái cơ cấu tổng thể có sức thuyết phục cao về hiệu quả.

Nếu Việt Nam vẫn duy trì cấu trúc cũ: Càng cố gắng làm nhiều, đầu tư nhiều thì càng hậu quả dài hạn càng nghiêm trọng. Do mô hình tăng trưởng của Việt Nam hiện lệ thuộc quá lớn vào đầu vào nhập khẩu, nên bắt buộc phải tự thân sản xuất ra (một số) đầu vào "thay thế nhập khẩu".

Muốn tái cơ cấu trước hết phải thay đổi là cấu trúc quyền lực: Phải tư duy lại xem nhà nước là gì để vận hành và phát triển một xã hội dân sự.

Tái cơ cấu theo 2 tuyến: Tuyến thứ nhất là các thị trường phải vận hành tốt lên. Tuyến thứ hai là nhà nước phải bảo đảm phân bổ nguồn lực công cho đúng chức năng của nó, qua đó, gián tiếp làm cho thị trường lành mạnh thêm.

dungtq

Cùng chuyên mục
XEM