[Nổi bật] Biểu tình ở Hong Kong, gia sản của chồng hoa hậu Hà Kiều Anh

29/09/2014 19:09 PM |

Thống đốc Nguyễn Văn Bình nhận trách nhiệm về sai phạm tại Ngân hàng Xây dựng Xem thêm

Thống đốc Nguyễn Văn Bình trả lời như vậy về “trách nhiệm của thống đốc” đối với sai phạm tại Ngân hàng xây dựng tại phiên họp chiều 29/9 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Thống đốc nhận định, trong giai đoạn đầu của quá trình tái cơ cấu có rất nhiều vấn đề nan giải. Tiền thân của VNCB là Ngân hàng Đại Tín – một ngân hàng nhỏ thuộc dạng phải tái cơ cấu. Việc tái cơ cấu các Ngân hàng thương mại luôn được áp dụng nguyên tắc tự nguyện và sử dụng lực lượng thị trường để xử lý bằng cách tìm các đối tác có năng lực tài chính để tái cơ cấu. Có như vậy mới tiết kiệm được nguồn lực của nhà nước.

“Trách nhiệm thuộc về chúng tôi. Nhưng chính nhờ hoạt động thanh tra giám sát tại chỗ mà chúng tôi phát hiện và khắc phục được hậu quả. Thực tiễn cũng không gây ra xáo trộn gì trong hoạt động của hệ thống Ngân hàng” – Thống đốc Nguyễn Văn Bình khẳng định.

Rút cảnh sát chống bạo động, Hong Kong vẫn tắc nghẽn Xem thêm

Theo Reuters, người phát ngôn chính quyền Hong Kong kêu gọi người biểu tình rời khu vực trung tâm và các địa điểm khác một cách hòa bình. Đặc khu trưởng Lương Chấn Anh trấn an dư luận rằng thông tin quân đội Trung Quốc đưa xe tăng vào Hong Kong chỉ là tin đồn thổi.

Sáng nay 29-9, các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát tiếp tục bùng nổ, lan rộng ngoài các khu vực gần trụ sở chính quyền. Các nguồn tin y tế cho biết hàng chục người bị thương trong vụ đụng độ. Phong trào Chiếm giữ trung tâm với tình yêu và hòa bình đã làm tê liệt trung tâm tài chính Hong kong

Trung Quốc xôn xao chuyện Chương Tử Di trở thành nữ tỉ phú Xem thêm

Theo money.163.com, bà Li Zhuosheng (66 tuổi) - mẹ Chương Tử Di, đang nắm giữ 0,46% cổ phiếu Dalian Wanda Commercial Properties (thuộc Dalian Wanda Group). Nếu công ty này lên sàn chứng khoán Hồng Kông vào cuối năm 2014, gia đình Chương Tử Di nắm trong tay 1,6 tỉ nhân dân tệ, tương đương 260 triệu USD.

Với phần cổ phiếu này, nhà Chương Tử Di là một trong số 112 cổ đông cá nhân và 11 tập đoàn đầu tư vào Wanda. Tập đoàn Wanda hiện đang vận hành gần 40 khách sạn 5 sao, 71 trung tâm mua sắm, 57 siêu thị và 6.000 rạp chiếu phim ở Trung Quốc.

The Wall Street Journal ước tính IPO Wanda có thể đạt 60 tỉ USD sau khi cổ phiếu bắt đầu mở bán tại Hồng Kông.

Điểm mặt khối tài sản của doanh nhân Huỳnh Trung Nam - chồng hoa hậu Hà Kiều Anh Xem thêm

Sau khi trở thành hoa hậu Việt Nam đăng quang trẻ tuổi nhất (16 tuổi), trải qua sóng gió của cuộc hôn nhân đầu tiên, hoa hậu Hà Kiều Anh hiện đang có cuộc sống viên mãn cùng chồng là doanh nhân Huỳnh Trung Nam. Ông Nam là một nhân vật có tiếng trong lĩnh vực bất động sản thương mại ở Vũng Tàu và TPHCM.

Ông Nam, 51 tuổi (sinh năm 1964), quê Bình Định, ông từng có 10 năm làm việc và phụ trách kinh doanh tại Xí nghiệp liên hiệp Ba Son Bộ Quốc phòng (1989-1999).

Từ năm 2003 đến nay, ông Huỳnh Trung Nam đảm trách vai trò thành viên HĐQT Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH), đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lạc Việt.

Công ty Lạc Việt sở hữu nhiều công ty con bao gồm Công ty cổ phần Imperial, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Kim Việt (Tiffani Mable), Công ty cổ phần Toyota Vũng Tàu và Công ty cổ phần Shi-Fu. Trụ sở chính của công ty đặt tại một tòa nhà lớn trên đường Lê Duẩn ở quận trung tâm TPHCM.

Thực tập không lương hay nô lệ thời hiện đại Xem thêm

Dưới đây là 3 lý do mà thực tập không lương là một cách bóc lột trá hình: 

- Phi đạo đức: Tại sao bạn lại làm việc không công cho một ai đó từ 3 tới 6 tháng trong khi họ hoàn toàn kiếm được tiền (hoặc tiết kiệm được chi phí) dựa trên chính sức lao động và thời gian của bạn. Đành rằng nếu sau quá trình này mà bạn nhận được những kinh nghiệm cần thiết thì ít ra nó còn đáng giá, còn nếu không, hãy thử nhìn lại lịch sử và xem liệu điều này có khác gì với chế độ “nô lệ” thời cổ đại hay không?

- Không hiệu quả: Không thể phủ nhận rằng vẫn có rất nhiều các sinh viên thực tập không lương sẵn sàng làm việc vất vả để trông đợi vào một tương lai tốt hơn, nhưng đó chỉ là thiểu số. Với một chương trình “bóc lột” như vậy, nó rất dễ gây phản tác dụng trong một thời gian dài.

- Không bền vững: Với việc học phí ngày một tăng cao, sinh viên ngày nay đang oằn mình chống chọi với cuộc sống ở trường đại học. Và khi phải “cõng” thêm chi phí “đi thực tập”, hiển nhiên không phải sinh viên nào cũng có thể chịu được. Do vậy, cũng chẳng ngạc nhiên khi rất nhều sinh viên thường bỏ dở các kỳ thực tập không lương giữa chừng hoặc “một đi không trở lại”.

Triết lý kinh doanh của người giàu hơn Buffett Xem thêm

Trong suốt sự nghiệp kinh doanh của mình, Carlos Slinh đẻ lại nhiều bài học quý giá, và dưới đây là các bài học ông đã từng khuyên các nhà lãnh đạo doanh nghiệp:

1. Đầu tư thật mạnh vào việc kinh doanh của bạn, đặc biệt khi người khác không làm như vậy. Và hãy duy trì việc này trong dài hạn.

2. Tập trung vào những điều cần thiết, và đừng phân tán bởi những thứ chẳng giúp ích gì cho lợi nhuận.

3. Hãy thực tế và đặt mục tiêu rõ ràng, khả thi.

4. Hãy lạc quan, đừng để nỗi sợ hãi dẫn dắt.

5. Đừng cố tự làm mọi thứ. Thay vào đó, hãy hợp tác và tạo dựng mối quan hệ với mọi người.

6. Hãy vui vẻ với việc bị cạnh tranh. Nên hiểu rằng nó sẽ làm cho bạn và công ty thêm mạnh mẽ.

7. Đừng chỉ hoạt động trong nước, hãy tiến ra nước ngoài.

8. Hãy chọn nhân viên tốt và để họ hoạt động tự do trong khuôn khổ.

9. Đừng bắt ép nhân viên lao động quá nhiều, hãy giúp họ duy trì cân bằng cuộc sống - công việc.

10. Cuối cùng, tôi biết rằng khi doanh nghiệp phát triển, bạn sẽ phải bổ sung vài cấp lãnh đạo, nhưng hãy cố gắng thêm càng ít càng tốt. Việc này sẽ giúp bạn sâu sát hơn với hoạt động thường nhật của công ty. Vì đó chính là nơi tạo ra lợi nhuận.

Ông chủ KakaoTalk: Tỷ phú từng nhịn ăn để dành tiền đóng học Xem thêm

Kim Bum-Soo được biết đến là nhà sáng lập ra Kakao Talk - công ty dịch vụ tin nhắn hàng đầu của Hàn Quốc. Thông qua ứng dụng này, người dùng có thể chơi game, chia sẻ hình ảnh, video tới bạn bè, gửi những biểu tượng ngộ nghĩnh. Kim chính thức ra mắt KakaoTalk vào năm 2010 và ngay lập tức trở nên phổ biến.

Kim Bum-Soo lớn lên trong một gia đình nghèo tại làng Dam-yang, Hàn Quốc. Gia đình anh có tới 8 người và cùng phải sống trong một phòng ngủ nhỏ

Thi đậu đại học quốc gia Seoul. Trong thời điểm khó khăn đó, Kim cho biết anh đã phải đi gia sư và thậm chí nhịn ăn đề dành tiền nộp học phí. Sau khi hoàn thành bằng đại học và thạc sỹ trong lĩnh vực kỹ sư công nghệ, Kim đã làm việc cho tập đoàn Samsung trong vòng 6 năm và rời khỏi đây vào năm 1998 để thành lập công ty game trực tuyến là Hangame.

Quốc Dũng

Cùng chuyên mục
XEM