Năm 2015, Việt Nam nhận 12,3 tỉ USD kiều hối, trong đó 7 tỉ USD từ Mỹ

28/12/2015 09:40 AM |

Báo cáo của World Bank mang tên Migration and Remittance factbook 2016 (Tạm dịch: Báo cáo di cư và kiều hối 2016) cho thấy trong năm 2015, dự kiến Việt Nam sẽ thu về 12,3 tỉ USD kiều hối, xếp thứ 11 trong số các quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất.

Lượng kiều hối chảy về, nếu so với các năm thì không tăng trưởng nhiều. Năm ngoái, Việt Nam cũng nhận khoảng 12 tỉ USD kiều hối. Trong đó, không có gì lạ khi Mỹ là nơi lượng kiều hối chảy về Việt Nam nhiều nhất. Đây là quốc gia tập trung đông đảo người Việt Nam sinh sống và làm việc. Ước tính, có khoảng 7 tỉ USD là kiều hối từ Mỹ.

Những năm qua, lượng kiều hồi chảy vào Việt Nam đã tăng rất nhanh. Chỉ trong vòng 6 năm, từ năm 2009 đến 2014, lượng kiều hối đã tăng gấp đôi. Dần dần, kiều hối đang đóng góp không nhỏ cho nền kinh tế Việt Nam. Con số 12,3 tỉ USD tương đương với khoảng 6,5% tổng GDP Việt Nam năm 2015.

Trang Lam

Cùng chuyên mục
XEM