Mỹ thu 30 tỷ USD nhờ du học sinh quốc tế

01/12/2015 22:13 PM |

Các du học sinh nước ngoài đã đóng góp 30 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ trong năm 2014 và quốc gia này vẫn là điểm đến hàng đầu của các sinh viên quốc tế.

Theo những số liệu của tổ chức giáo dục quốc tế IIE và Bộ ngoại giao Mỹ, số sinh viên quốc tế theo học tại Mỹ khóa học 2014-2015 đã tăng 10%, mức tăng mạnh nhất trong 35 năm qua.

Trái ngược lại, số sinh viên Mỹ du học nước ngoài lại chỉ tăng 5%, thấp hơn so với dự kiến trước đó.

Trong số gần 1 triệu lượt du học sinh đến Mỹ tham gia khóa học 2014-2015 có khoảng 1/3 là người Trung Quốc. Đây cũng là nước có số du học sinh tại Mỹ cao nhất trong số các quốc gia.

Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy số du học sinh Ấn Độ đến Mỹ đang tăng trưởng nhanh chóng với mức hơn 30%, đạt 130.000 học sinh trong khóa 2014-2015. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1954.


Số du học sinh nước ngoài theo quốc gia (tính đến năm 2012)

Số du học sinh nước ngoài theo quốc gia (tính đến năm 2012)

Số du học sinh từ Brazil đến Mỹ cũng tăng mạnh lên 23.000 người trong khóa 2014-2015, nhưng nước này chỉ chiếm 2% tổng số du học sinh tại Mỹ.


Số du học sinh Mỹ tăng 5%

Số du học sinh Mỹ tăng 5%


Hầu hết du học sinh Mỹ chọn Châu Âu

Hầu hết du học sinh Mỹ chọn Châu Âu

Ngoài ra, báo cáo của IIE cũng cho thấy các du học sinh nước ngoài đã đóng góp 30 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ trong năm 2014 và quốc gia này vẫn là điểm đến hàng đầu của các sinh viên quốc tế.

Ở chiều hướng ngược lại, số du học sinh Mỹ đang tăng trưởng chậm lại khi chỉ có 300.000 sinh viên rời nước Mỹ trong khóa 2013-2014. Mặc dù con số này vẫn tăng trưởng hàng năm nhưng tỷ lệ du học sinh Mỹ vẫn chỉ chiếm chưa đến 2% tổng số sinh viên của nước này.

Những quốc gia chủ yếu mà học sinh Mỹ thường chọn là Anh, Italy hay Tây Ban Nha. Số liệu cho thấy khu vực Châu Âu chiếm 50% số du học sinh Mỹ trong khóa 2013-2014.

Hoàng Nam

Cùng chuyên mục
XEM