Lạnh kỷ lục, hàng loạt quốc gia Đông Á tê liệt

26/01/2016 08:40 AM |

Đợt lạnh kỷ lục kéo dài ở Đông Á gần một tuần qua vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt khi 85 người ở Đài Loan thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải ở lại sân bay do giao thông tê liệt.

Ở Hàn Quốc, ít nhất 90.300 hành khách bị hủy chuyến bay vào cuối tuần qua do thời tiết xấu và hơn 10.000 du khách phải đối mặt với các chuyến bay bị trì hoãn tại sân bay Kunming ở phía Tây Nam Trung Quốc.

Giới chức Đài Loan khuyên người dân nên ở trong nhà sau khi hàng chục người qua đời vì giá rét, trong khi đó Hong Kong nhiệt độ giảm sâu khiến trẻ em mẫu giáo và tiểu học buộc phải nghỉ trong ngày hôm qua (25/1).

Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo lên màu cam, mức cảnh báo thời tiết nguy hiểm cao thứ hai, nhiều tuyến đường cao tốc đã bị chặn do tuyết rơi dày khi đất nước này bắt đầu bước vào “mùa di dân lớn nhất” hàng năm để chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết.

Hàn Quốc

Theo Bộ Giao thông, đất đai và cơ sở hạ tầng, khoảng 90.300 người đã bị kẹt ở đảo Jeju và khoảng 1.400 hành khách đang phải ở lại sân bay. Kể từ thứ Bảy (23/1), 1.200 chuyến bay đã bị hủy bỏ và phải đến trưa hôm qua (25/1) sân bay quốc tế Jeju mới hoạt động trở lại.

Thủ đô Seoul, Hàn Quốc cũng chìm trong giá rét.
Thủ đô Seoul, Hàn Quốc cũng chìm trong giá rét.

Ở thủ đô Seoul, mức nhiệt đã hạ xuống – 18 độ C, mức thấp nhất trong 15 năm qua, theo thông báo chính thức trên trang web của Cơ quan khí tượng thủy văn Hàn Quốc.

Trung Quốc

Theo Tân Hoa Xã, cho đến nay ở Trung Quốc đã có ít nhất 4 người thiệt mạng. Ở khu vực giữa sông Trường Giang, nhiệt độ thấp nhất là – 12 độ C kéo dài suốt 2 ngày.

Cây cầu bị đóng băng ở tỉnh Sơn Đông.
Cây cầu bị đóng băng ở tỉnh Sơn Đông.

 

Xe máy của người dân ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc bị đổ do đường trơn trượt.
Xe máy của người dân ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc bị đổ do đường trơn trượt.

Các tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến và Quảng Đông được dự báo có ngưỡng nhiệt độ thấp dưới cả mức kỷ lục trước đây trong khi hầu hết các khu vực ở miền trung và đông Trung Quốc nhiệt độ chỉ khoảng 6 đến 8 độ C, thấp hơn mức trung bình lịch sử.

Đợt lạnh kỷ lục này rơi đúng vào thời gian bắt đầu mùa di dân kéo dài tới 40 ngày trong mùa nghỉ lễ tết Trung Quốc. Băng tuyết đã khiến đường cao tốc ở tỉnh Vân Nam bị tê liệt.

Hong Kong

Vùng đất bán nhiệt đới Hong Kong năm nay cũng trải qua thời tiết lạnh giá nhất trong ba thập kỷ trở lại đây, khiến tất cả các nhà trẻ và trường tiểu học phải đóng cửa. Trong ngày 24/1, nhiệt độ ở đây đã giảm xuống còn 3,3 độ C và Hong Kong không hề có thiết bị sưởi ấm nào trong các tòa nhà.

Nhiều du khách hy vọng được nhìn thấy tuyết đã đổ xô tới nơi cao nhất của thành phố là Tai Mo Shan. Các bức ảnh và video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy người dân thích thú trượt ván trên những đoạn đường núi phủ băng.

Lực lượng lính cứu hỏa đã giúp hàng trăm người bị mắc kẹt tại các khu vực cao, 64 người đã được đưa tới bệnh viện vì mắc các chứng bệnh về đường hô hấp. Giới chức Hong Kong cảnh báo: “Nhiệt độ sẽ còn duy trì dưới ngưỡng 0 độ C với mưa và băng tuyết. Tình trạng lạnh giá này vẫn còn tiếp diễn thêm một vài ngày nữa”.

Đài Loan

Theo Cơ quan tin tức trung tâm Đài Loan (CAN) thời tiết lạnh giá đã khiến hàng chục người thiệt mạng. Trong bản tin hôm qua, CAN cho biết ít nhất 85 người Đài Loan đã chết do bệnh đường hô hấp hoặc trụy tim vì nhiệt độ thấp đột ngột.

35 người trong số đó là ở Taoyuan, phía Bắc Đài Loan. 16 người khác, tuổi từ 65 đến 93, đến từ thành phố phía Nam Kaohsiung chết trên đường đến bệnh viện địa phương.

Nhật Bản

Cơ quan khí tượng thủy văn Nhật Bản xác nhận thành phố Nago ở đảo Okinawa lần đầu tiên có tuyết rơi kể từ đợt rét lịch sử năm 1966, trong khi đó đảo Amami Ohshima cũng lần đầu có tuyết trong suốt 115 năm qua.

Người dân Tokyo chống chọi với cái lạnh.
Người dân Tokyo chống chọi với cái lạnh.

Rất nhiều thành phố khác ở phía Bắc và Tây Nhật Bản cũng trải qua đợt tuyết rơi kỷ lục, bao gồm cả thành phố Nagasaki tuyết rơi dày tới 17 cm dù ở đây rất hiếm khi có tuyết.

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng hôm 24/1. Ở thành phố Niigata, một người đàn ông 63 tuổi đã bị cuốn đi khi đang cố dọn tuyết trên một dòng sông bị đóng băng. Vợ ông cũng thiệt mạng sau khi cố gắng cứu chồng mình. Một người đàn ông 80 tuổi khác đã bị một chiếc xe dọn tuyết cán qua người gây tử vong. Hơn 60 chuyến bay cũng bị hủy do tuyết rơi dày.

Bài viết được tham khảo nguồn tin CNN, một kênh truyền hình nổi tiếng của Mỹ, thuộc sở hữu tập đoàn Time Warner. CNN là một trong những kênh thông tin uy tín nhất thế giới.

Theo Tuệ Minh

Cùng chuyên mục
XEM