Khách Trung Quốc giảm mạnh, doanh nghiệp lữ hành nội tìm nguồn thu mới

18/06/2014 09:29 AM |

Lượng khách Trung Quốc giảm không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các công ty lữ hành mà còn khiến các đơn vị cung cấp dịch vụ khác như khách sạn, khu du lịch… bị sụt giảm doanh thu.

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2014, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 3,75 triệu lượt người, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số lượng khách Trung Quốc vẫn đạt mức cao nhất, gần 998,2 nghìn lượt người, chiếm 26,6%.

Tuy nhiên, kể từ tháng 5, khi phía Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên Biển Đông, con số này đã giảm đi đáng kể. Hầu hết các doanh nghiệp lữ hành trong nước, nhất là những công ty chuyên thị trường khách Trung Quốc đều đang “chật vật” tồn tại, thậm chí nhiều nơi phải tính đến phương án chuyển hướng kinh doanh sang các thị trường khác.

Đại diện công ty lữ hành có trụ sở tại Thụy Khuê (Hà Nội) cho biết: “Công ty chúng tôi từ trước tới nay chủ yếu cung cấp và phục vụ tour  du lịch cho khách Trung Quốc tới Việt Nam. Tuy nhiên, từ khoảng cuối tháng 5/2014 trở đi, số lượng đoàn khách giảm đi đáng kể, thậm chí, có tuần không có đoàn nào. Hiện tại công việc kinh doanh của chúng tôi đang gặp rất nhiều khó khăn”.

Một doanh nghiệp khác có văn phòng đặt tại Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) cũng chia sẻ khó khăn tương tự: “Kể từ giữa tháng 5/2014, dù đưa ra nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn, đổi mới hành trình tour nhưng phía đối tác Trung Quốc vẫn yêu cầu hủy hợp đồng. Hiện tại chúng tôi đang tập trung vào mảng du lịch nội địa và đón các đoàn khách từ các nước Đông Nam Á như Malaysia và Philippines. Tính từ đầu tháng 6 cho tới nay, chúng tôi chưa đón được đoàn khách Trung Quốc nào”.

Không chỉ có các doanh nghiệp phía Bắc, theo phỏng vấn của tờ Vnexpress, tại TP HCM, ông Lý Tất Vinh, Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư Công ty Du lịch Chợ Lớn cho biết lượng khách tới Việt Nam qua đơn vị này giảm 30 - 40% so với cùng kỳ. "Công ty vừa phải hủy 3 - 4 hợp đồng với đối tác Trung Quốc và Thái Lan, mỗi hợp đồng có tới cả trăm du khách", ông nói.

“Nếu trước đây một tháng khoảng 120 khách Trung Quốc đến TP HCM thì nay nhiều lắm cũng chỉ 20 người, còn lại chủ yếu là du khách ở các nước Đông Nam Á”, ông Vinh cho hay.

Nguyên nhân được phía các đơn vị lữ hành cho biết đều là do phía Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 và gây ra những căng thẳng trên Biển Đông khiến du khách ái ngại và chọn điểm đến khác. Việc này cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến lượng khách du lịch Việt Nam tới Trung Quốc.

Trên thực tế, việc mất đi lượng khách vốn đông đảo nhất không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các đơn vị lữ hành mà còn khiến các đơn vị cung cấp dịch vụ khác như phòng nghỉ, khách sạn, khu du lịch… bị sụt giảm doanh thu.

Đối với tình trạng này, đa phần các doanh nghiệp cho biết buộc phải tìm cách chuyển hướng kinh doanh, tiếp cận sang thị trường mới để tiếp tục kinh doanh. Tuy nhiên, đây không phải là việc “một sớm một chiều”, thậm chí cần rất nhiều thời gian để cho ra kết quả.

>> 5 tháng đầu năm, bao nhiêu khách Trung Quốc đến Việt Nam

Vân Đàm

vandoan

Cùng chuyên mục
XEM