Hôm nay tuyên án phúc thẩm vụ Huyền Như

07/01/2015 10:33 AM |

Theo dự kiến hôm nay 07/1/2015, phiên tòa phúc thẩm xét xử siêu lừa Huỳnh Thị Huyền Như cùng đồng phạm lừa đảo, chiếm đoạt gần 4.000 tỷ đồng sẽ tuyên án.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 27/1/2014, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Huỳnh Thị Huyền Như mức án chung thân về các tội: lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. 22 bị cáo còn lại nhận các mức án từ 1 - 20 năm tù.

Phiên tòa phúc thẩm xét xử Huỳnh Thị Huyền Như đã diễn ra trong hơn 2 tuần, từ ngày 15 - 30/12/2014. Điểm đáng chú ý của phiên tòa lần này là Viện Kiểm sát đưa ra quan điểm yêu cầu Vietinbank phải trả lại 1.085 tỷ đồng cho 5 công ty Phương Đông, An Lộc, Toàn Cầu, SBBS, Hưng Yên, và rằng Huyền Như có dấu hiệu của tội tham ô tài sản của Vietinbank.

Về khoản tiền bị chiếm đoạt của ACB và Navibank, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX bác kháng cáo của 2 ngân hàng này và nhận định bản án sơ thẩm là đúng. Viện Kiểm sát cũng bác bỏ yêu cầu đòi lại biệt thự 43 tỷ đồng của Huyền Như.

Tuy nhiên trong phần tranh tụng, luật sư cũng như đại diện của Vietinbank đã bác bỏ đề xuất trên của Viện Kiểm sát và không chấp nhận bồi thường.

>> Vụ Huyền Như: Luật sư đề nghị điều tra lại phần liên quan Navibank

Theo Thanh Giang - Tùng Lâm

 

Cùng chuyên mục
XEM