Giá trông giữ xe Tết: Văn Miếu tăng gấp đôi, Phủ Tây Hồ miễn phí

11/02/2016 23:04 PM |

Ngày 10.2 (mùng 3 Tết), theo ghi nhận của PV tại một số điểm di tích văn hóa tâm linh về giá vé trông giữ xe có nhiều sự đối lập. Trong khi giá vé gửi xe ở Văn Miếu được tăng gấp đôi thì tại Phủ Tây Hồ lại tổ chức điểm trông giữ xe hoàn toàn miễn phí cho người dân đi lễ.

Nơi vé gấp đôi

Thời tiết Hà Nội ngày mùng 3 Tết đã nắng và ấm lên, do đó người dân thủ đô đã xuống phố du Xuân và đổ về các khu di tích văn hóa tâm linh thăm quan và đi lễ nhiều hơn. Tại các địa điểm như Văn Miếu, chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh, phủ Tây Hồ… thu hút rất đông người dân. Cũng do đó mà tình trạng chặt chém tiền trông giữ xe cũng đã diễn ra ở một số địa điểm.

Giá vé quy định một đằng nhưng thu một lại gấp đôi.

Tình trạng chặt chém tiền trông giữ xe của người dân đi lễ, tham quan tại các địa điểm văn hóa tâm linh trên địa bàn Hà Nội vẫn là câu chuyện chưa bao giờ là cũ. Theo ghi nhận của PV tại Văn Miếu, giá vé gửi xe đã được tăng lên gấp đôi ngày thường.

Giá gửi một xe đạp là 5.000 đồng, xe máy: 10.000 đồng, ô tô: 50.000 đồng. Trong khi đó, giá niêm yết tại khu vực này những ngày thường chỉ bằng 1/2 giá thu ngày Tết. Đặc biệt, theo ghi nhận trong ngày mùng 3 Tết, vé trông xe tại khu vực này không niêm yết giá.

Do lượng xe ô tô quá tải, bộ phận trông giữ xe ô tô đã xếp xe tràn ra toàn bộ vỉa hè khu vực phố Tôn Đức Thắng. Nhiều chủ xe ô tô cho biết khi gửi xe ô tô không cần lấy vé và khi lấy xe chỉ việc trả tiền là xong.

Xe ô tô được trông giữ tràn ra vỉa hè Tôn Đức Thắng.

Do lượng xe tại Văn Miếu quá đông, nhiều người dân đã gửi xe ngoài khu vực vỉa hè trên phố Tôn Đức Thắng và Cát Linh với giá cao hơn nữa là 20.000 đồng/xe máy. Tương tự, tại khu vực đền Quán Thánh thì giá vé dành cho xe máy cũng là 10.000 đồng và ô tô là 50.000 đồng.

Điểm thì... miễn phí

Trái ngược với tình trạng đó, tại phủ Tây Hồ, người dân đi lễ được miễn phí hoàn toàn vé gửi xe. Không còn tình trạng chặt chém người dân như những năm trước đây nữa.


​

Tại điểm trông giữ xe tại đây có cả lực lượng công an quận Tây Hồ, tăng cường cả công an các phường và lực lượng tại Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (PC65) hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự. Lực lượng đoàn thanh niên có nhiệm vụ ghi vé và xếp xe cho người dân.

Thiếu úy Nguyễn Tiến Minh – công an quận Tây Hồ cho biết: “Những khó khăn chính mà lực lượng gặp phải chỉ là khi lượng xe của người dân quá đông, lại không xếp hàng theo thứ tự nên đôi lúc ùn tắc tại khu vực cửa vào, còn lại mọi thứ đều ổn”.

Có 30 chiến sĩ thuộc PC 65 cùng lực lượng công an các phường và đoàn thanh niên sẽ thường xuyên chia kíp để tổ chức hoạt động tại điểm trông giữ xe. Theo quy định, thời gian nhận xe từ 7h30 và trả xe lúc 21h hàng ngày. Thời gian sẽ kéo dài từ ngày 29 Tết đến ngày 30 tháng Giêng (8.3).

Đây là năm đầu tiên mô hình trông xe miễn phí được triển khai tại phủ Tây Hồ, điều này mang lại những lợi ích và tiện ích cho người dân. Bên cạnh việc được miễn phí vé trông xe, người dân sẽ yên tâm đi lễ hơn bởi lực lượng công an có mặt tại đây sẽ đảm bảo công tác an ninh cho người dân đi lễ.

Điều này nhận được những phản ứng tích cực từ người dân. Bà Phạm Thị Nhung (Bắc từ Liêm – Hà Nội” cho biết: “Năm nào tôi cũng đi lễ phủ Tây hồ. Đây là năm đầu tiên được gửi xe miễn phí. Có thể thấy đây là mô hình rất tiến bộ của thành phố. Tôi hy vọng mô hình sẽ tiếp tục được triển khai ở nhiều điểm khác. Chúng tôi đi lễ nhìn thấy công an bảo vệ trật tự thế này yên tâm lắm”.

Tại lối ra của điểm trông giữ xe miễn phí có bố trí một hòm quyên góp từ thiện, những người dân khi trả vé sẽ tùy tâm ủng hộ những trẻ em nhiễm chất độc màu da cam và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của thành phố.

Tuy nhiên, cũng theo ghi nhận tại một số địa điểm trông giữ xe tư nhân lân cận, giá vé cũng được đội lên khá cao. Giá cho một chiếc xe máy là 20.000 đồng, trông giữ ô tô cao nhất từ 80.000 -100.000 đồng. Ở những địa điểm xa Phủ Tây Hồ Hơn, giá vé thấp hơn, xe máy 10.000 đồng và ô tô là 50.000 đồng.

Theo Đăng Huỳnh

Cùng chuyên mục
XEM