Giá dầu đảo chiều giảm, chờ số liệu nguồn cung

23/09/2015 07:19 AM |

Giá dầu Mỹ phiên 22/9 giảm do đồn đoán lượng dầu thô lưu kho của Mỹ và nguồn cung sản phẩm lọc dầu đạt mức kỷ lục.

Tuy nhiên, đà giảm chững lại vào cuối phiên khi giá xăngdiesel hồi phục sau báo cáo cho biết hãng vận hành đường ống Colonial Pipeline đã tạm thời dừng hoạt động một số hệ thống ống dẫn xăng dầu tại Centreville, Fairfax County, Virginial khi phát hiện mùi xăng nồng nặc trong môi trường.

Colonial Pipeline là hệ thống ống dẫn chính vận chuyển sản phẩm lọc dầu, kể cả xăng, diesel và nhiên liệu máy bay, từ Gulf Coast đến Bờ Đông.

Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu WTI ngọt nhẹ giao tháng 10/2015 trên sàn Nymex New York giảm 85 cent, tương ứng 1,8%, xuống 45,83 USD/thùng. Hợp đồng giao tháng 10 đáo hạn vào ngày thứ Ba 22/9. Giá dầu WTI giao tháng 11/2015 giảm 60 cent, hay giảm 1,3%, xuống 46,36 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 11/2015 trên sàn ICE Futures Europe London lại tăng nhẹ 16 cent, tương đương 0,3%, lên 49,08 USD/thùng.

Hôm thứ Ba 22/9, lo ngại về tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đã khiến thị trường toàn cầu biến động. Giới đầu tư đang chờ số liệu của Caixin về hoạt động sản xuất của Trung Quốc tháng 9, dự kiến công bố vào thứ Tư. Trung Quốc hiện là thị trường tiêu thụ dầu lớn thứ 2 thế giới, sau Mỹ.

Giá dầu hiện diễn biến theo thị trường chứng khoán khi lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu khiến giới đầu tư tháo chạy khỏi tài sản rủi ro hơn và đổ tiền vào tài sản trú ẩn an toàn như trái phiếu.

Giới phân tích cho rằng nhu cầu dầu thô toàn cầu phải tăng hơn nữa hoặc sản lượng phải tiếp tục giảm mới có thể kéo giảm tình trạng thừa cung.

Giới phân tích dự đoán báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) sẽ cho thấy, lượng dầu lưu kho của Mỹ tuần qua giảm 100.000 thùng, trong khi nguồn cung xăng và sản phẩm chưng cất tăng.

Hôm thứ Ba 22/9, Viện Dầu mỏ Mỹ (API) cho biết, theo số liệu của Viện, lượng dầu lưu kho của Mỹ tuần qua giảm 3,7 triệu thùng, dự trữ xăng tăng 2,2 triệu thùng và nguồn cung sản phẩm chưng cất tăng 40.000 thùng.

Tính đến 11/9, lượng dầu thô lưu kho và nguồn cung sản phẩm lọc dầu của Mỹ đạt mức cao kỷ lục, theo EIA.

 

Theo Phan Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM