Giá dầu thô sụt giảm xuống mức thấp nhất 4 tháng

28/07/2015 09:12 AM |

Trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giảm 1,6% xuống mức thấp nhất trong hơn 4 tháng...

Theo The Wall Street Journal, phiên giao dịch ngày thứ Hai (27/7), trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 9/2015 giảm 75 cent tương đương 1,6% xuống mức 47,39 USD/thùng - mức thấp nhất trong hơn 4 tháng.

Trên thị trường London, giá dầu Brent giảm 1,15 USD tương đương 2,1% xuống mức 53,47 USD/thùng - mức thấp nhất từ ngày 16/3/2015.

Như vậy, giá dầu Brent đã giảm 21% so với mức đỉnh thiết lập vào tháng 5/2015, rơi vào trạng thái thị trường đầu cơ giá xuống.

Trong dự báo mới nhất, Bank of America Merrill Lynch hạ dự báo giá dầu thô trên thị trường Mỹ xuống mức 45 USD/thùng vào cuối quý 3 và 55 USD/thùng vào cuối năm 2015 - thấp hơn so với dự báo trước đó lần lượt là 50 USD/thùng và 57 USD/thùng.

Cũng theo dự báo của Bank of America Merrill Lynch, giá dầu Brent sẽ giảm về 50 USD/thùng vào cuối quý 3 và 54 USD/thùng vào cuối năm 2015, thấp hơn nhiều mức dự báo trước đó là 59 USD/thùng và 61 USD/thùng.

Cũng trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, đồng USD giảm giá so với nhiều đồng tiền mạnh khác trên thế giới. Chuyên gia Tariq Zahir tại Tyche Capital Advisors cho rằng, hiện tại không có yếu tố nào hỗ trợ đà tăng của giá dầu.

Trước đó, thị trường chứng khoán Trung Quốc giảm 8,5% kéo theo thị trường chứng khoán Hồng Kông mất hơn 3%. Triển vọng kinh tế không mấy sáng sủa đã khiến nhà đầu tư bi quan về thị trường chứng khoán Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ 2 trên thế giới.

Theo FiscalTimes, phần đông chuyên gia dự báo trong thời gian tới giá dầu sẽ tiếp tục xu thế sụt giảm. Nguyên nhân đầu tiên đến từ nước Mỹ. Dù giá dầu đã sụt giảm sâu như vậy, nhưng trong tuần trước các công ty sản xuất dầu của nước này công bố sẽ đưa vào hoạt động thêm 21 tháp khoan dầu mới.

Đợt mở rộng hoạt động sản xuất này có quy mô lớn nhất trong hơn 1 năm qua, theo đánh giá của Baker Hughes.

Tại Trung Đông, xuất khẩu từ các giếng dầu miền Nam Iraq được tính toán sẽ lập kỷ lục tháng thứ 3 liên tiếp. Trong tháng 7 này, sản lượng dầu hàng ngày của khu vực này đã đạt đến 3 triệu thùng/ngày.

Nguồn cung dầu từ Arab Saudi và các nước thành viên khác thuộc OPEC cũng liên tục tăng, theo số liệu từ báo cáo dự báo giá dầu của Ngân hàng Trung ương Australia (NAB). NAB dự báo giá dầu sẽ ở dưới mức 70 USD/thùng trong khoảng thời gian còn lại của năm 2015 và toàn bộ năm 2016.

Còn theo GulfNews, nếu đến cuối năm nay Iran thực hiện được đầy đủ các yêu cầu theo thỏa thuận hạt nhân gần đây với phương Tây, Iran sẽ bắt đầu bán dầu ra thị trường với mức từ 0,5-1 triệu thùng/ngày từ thời điểm cuối năm 2016.

Theo Ngọc Thanh

Cùng chuyên mục
XEM