Đâu là thiên đường phẫu thuật thẩm mỹ lớn nhất thế giới?

29/07/2015 16:49 PM |

Mỹ là nước đứng đầu về tổng số ca phẫu thuật và cũng là 1 trong 5 thiên đường phẫu thuật thẩm mỹ gồm: Mỹ, Brazil, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mexico.

Ngày nay người ta dễ dàng quen với khuôn mặt V-line của một cô gái nhờ can thiệp dao kéo cũng như cụm từ phẫu thuật thẩm mỹ. Ngành công nghiệp làm đẹp ngày càng ăn nên làm ra từ nhu cầu làm đẹp của nữ giới cũng như nam giới trên thế giới.

Theo số liệu công bố của Cộng đồng quốc tế về phẫu thuật thẩm mỹ (ISAPS) năm 2014 có hơn 20 triệu ca làm đẹp trong lĩnh vực này trên toàn thế giới. ISAPS cũng cho biết thêm BOTOX là loại hình phẫu thuật thẩm mỹ phổ biến nhất trên thế giới.

Mỹ là nước đứng đầu về tổng số ca phẫu thuật và cũng là 1 trong 5 thiên đường phẫu thuật thẩm mỹ gồm: Mỹ, Brazil, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mexico. Năm 2014 tại Mỹ có tới 6.300 cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ, chiếm 15,6% trên toàn thế giới. Nếu so sánh với thiên đường phẫu thuật châu Á là Hàn Quốc thì con số này gấp 3 lần.

Nguồn: ISAPS.

Nguồn: ISAPS.

Cũng trong năm ngoái tại Mỹ có hơn 4 triệu ca phẫu thuật thẩm mỹ, chiếm 20% tổng số toàn thế giới. Brazil là đất nước xếp thứ 2 với hơn 2 triệu ca phẫu thuật. Nhật Bản xếp thứ 3 với con số 1,2 triệu ca.

Nguồn: ISAPS.

Nguồn: ISAPS.

Đối tượng chủ yếu của ngành công nghiệp làm đẹp là nữ giới với hơn 17 triệu ca phẫu thuật, chiếm 86,3% tổng số lượng toàn thế giới. Những loại hình phẫu thuật được nữ giới ưa chuộng nhất gồm nâng ngực, hút mỡ, phẫu thuật mí mắt, ghép mỡ, giảm mỡ thừa. Nam giới tham gia làm đẹp trên thế giới năm 2014 nhiều hơn 2,7 triệu ca phẫu thuật, chiếm khoảng 13,7% tổng số ca trên toàn thế giới.

Thảo Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM