Chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,36%, thấp nhất trong 11 năm

24/10/2014 11:45 AM |

Sau khi tăng mạnh vào tháng 9, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 10 chỉ tăng 2,36%, mức thấp nhất trong vòng 11 năm qua.

Theo báo cáo của Tổng cục thống kê, CPI tháng 10 chỉ tăng 0,11% so với tháng 9, đây là mức thấp nhất 6 tháng trở lại đây.

Như vậy, tính từ đầu năm, CPI tăng 2,34%, đây là mức tăng thấp nhất trong vòng 11 năm trở lại đây. So với cùng kỳ 2013, CPI tháng 10 tăng 3,23%.

Chỉ số giá của hầu hết các nhóm đều tăng, giáo dục tăng mạnh nhất ở mức 1,31% so với tháng trước. Nguyên nhân là ở một số ít tỉnh và cấp học còn lại tiếp tục điều chỉnh học phí.

Sức mua của thị trường vẫn chưa được cải thiện, thể hiện qua việc các nhóm hàng còn lại có biến động giá không nhiều: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhóm có quyền số cao nhất chỉ tăng 0,05% trong đó lương thực tăng 0,2%, thực phẩm tăng 0,01% và ăn uống ngoài gia đình tăng 0,07%.

Ở phía các mặt hàng giảm giá, do xăng dầu có 3 lần giảm giá trong tháng đã khiến chỉ số giá nhóm giao thông giảm 1,02% so với tháng trước, và chỉ số giá nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng, điện, nước và chất đốt giảm 0,08%.

CPI cả nước tăng 2,36% sau 10 tháng, thấp nhất trong 11 năm (1)
Biến động chỉ số CPI cả nước theo tháng từ năm 2011 đến nay (Nguồn: GSO)

Tính riêng từng địa phương, trong khi CPI tháng 10 của Hà Nội tăng nhẹ 0,04%, CPI của TPHCM giảm 0,03% so với tháng trước. CPI Đà Nẵng tăng 0,06%, Hải Phòng tăng 0,09%.

Trong tháng, hai mặt hàng đặc biệt không được tính vào chỉ số giá là vàng và đô la Mỹ diễn biến trái chiều khi lần lượt đạt các mức giảm 2,82% và tăng 0,18% so với tháng trước. Tính chung 10 tháng, chỉ số vàng giảm mạnh 12,68%, chỉ số giá USD nhích nhẹ 0,5% so với cùng kỳ 2013.

>> Hà Nội: CPI tháng 10 tăng nhẹ 0,04% nhờ giá xăng giảm

Vương Nguyên

Nguyễn Trung Anh

Cùng chuyên mục
XEM