[Chart] Đồ thị cho thấy ngành du lịch Việt Nam đang lâm nguy

29/06/2015 16:58 PM |

Từ tháng 6/2014, do ảnh hưởng của tình hình biển Đông nên lượng khách du lịch tới Việt Nam bắt đầu giảm dần.

Báo cáo thống kê mới đây của Tổng cục thống kê tiếp tục cho thấy những số liệu đáng buồn của ngành du lịch Việt Nam.

Theo đó, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 6 chỉ đạt 529 nghìn lượt, giảm 8,2% so với tháng trước. Đây là tháng thứ 13 liên tiếp lượng khách quốc tế tới Việt nam sụt giảm.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2015, khách quốc tế đến Việt Nam ước tính 3,8 triệu lượt người, giảm 11,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Biểu đồ dưới đây sẽ cho thấy rõ điều này:

Suốt 1 năm nay, lượng khách quốc tế tới Việt Nam (cột xanh) chưa bao giờ chạm tới đường đỏ - lượt khách đến Việt Nam cùng kỳ năm trước đó. Riêng tháng 5/2015, lượng khách đã giảm tới 14,4% so với tháng 5/2014. Vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy lượng khách quốc tế đến Việt Nam sẽ phục hồi và tăng trưởng trở lại.

Một nguyên nhân được đưa ra đó là từ tháng 6/2014, do ảnh hưởng của tình hình biển Đông nên lượng khách có giảm. Các tháng đầu năm 2015 lượng khách cao hơn năm 2013 (bình quân 7,5%) nhưng thấp hơn năm 2014 (bình quân 11,3%).

Vấn đề này tác động rất lớn tới khách đến từ Trung Quốc. Thống kê cũng cho thấy, khách đến từ Trung Quốc có mức sụt giảm lớn nhất. 6 tháng đầu năm 2015, Việt Nam đón 814 nghìn lượt khách đến từ quốc gia này, giảm tới 30% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, khách đến từ Hàn Quốc lại tăng 36%. Tuy nhiên, nhiều khả năng có thể lượng khách đến từ Hàn Quốc sẽ giảm trong thời gian tới, do ảnh hưởng của dịch Mers.

Ngoài ra, khách đến từ Nga, quốc gia vừa gặp phải một số bất ổn về kinh tế trong thời gian qua cũng giảm 13%, đạt 168,7 nghìn lượt trong nửa đầu năm 2015.

Nếu so với tháng 5, lượng khách đến từ châu Âu giảm khá mạnh, hơn 14%. Khách từ Pháp đã giảm tới 50%, Đức, Hà Lan và Bỉ giảm từ 25-30%. Chỉ có ba nước Bắc Âu là Nauy, Thụy Điển, Phần Lan và Nga có số lượng khách tăng so với tháng trước

Vấn đề là trong vài năm gần đây, số lượt khách quốc tế đến Việt Nam thấp hơn khá nhiều so với các nước trong khu vực. Năm 2014, lượng khách tới Việt Nam thấp hơn nhiều so với Malaysia, Thái Lan, Singapore hay Indonesia.

Nguyên nhân khách quốc tế đến Việt Nam thấp chủ yếu do chưa thu hút được nhiều khách đến cho cả mục tiêu du lịch, tham quan và mục tiêu công việc trong khi các nước đang phát triển có sự phát triển đồng đều cho các mục tiêu này. Mặt khác, công tác quản lý các hoạt động có liên quan đến du lịch ở trong nước chưa có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các ban, ngành chức năng.

Theo điều tra năm 2013, có 68,5% tổng số khách đánh giá Việt Nam có phong cảnh đẹp. Tuy nhiên, khi được hỏi về mức độ hài lòng khi được phục vụ, chỉ có 39% tổng số khách được phỏng vấn đánh giá tốt.

Các du khách quốc tế đến Việt Nam cho biết, hàng hoá - dịch vụ ở Việt Nam chưa thực sự phong phú và giá cả đắt so với một số thị trường khác.

Trang Lam

Cùng chuyên mục
XEM