Chân dung tân Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội

25/05/2015 18:02 PM |

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP được bầu làm Chủ tịch HĐND TP, kế nhiệm bà Ngô Thị Doãn Thanh.

Sáng 25/5, HĐND TP Hà Nội tổ chức kỳ họp bất thường kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND TP khoá XIV nhiệm kỳ 2011-2016. Trong kỳ họp, bà Ngô Thị Doãn Thanh được Bộ Chính trị điều động thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TP, thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, thôi giữ chức nguyên Chủ tịch HĐND TP để giữ chức vụ mới là Phó Ban Dân vận TƯ Đảng.

Đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh và đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố.

Đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh và đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố.

Cũng tại kỳ họp, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP được bầu làm Chủ tịch HĐND TP, kế nhiệm bà Ngô Thị Doãn Thanh. Việc bầu chức danh chủ tịch HĐND TP diễn ra dưới hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả có 83/85 đại biểu đồng ý (chiếm 90,21% tổng số đại biểu HĐND TP). 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Ngọc thừa nhận đây là "trọng trách, vinh dự cũng là thử thách hết sức nặng nề". Tân Chủ tịch HĐND TP hứa sẽ phát huy kinh nghiệm, thành tựu của những lãnh đạo đi trước, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tân Chủ tịch HĐND Hà Nội sinh ngày 4 tháng 4 năm 1961, quê quán tại xã Đông Quang, Ba Vì, Hà Nội. Bà Ngọc tốt nghiệp Đại học Sư phạm 1 năm 1983. Bà học tập tại trường Đoàn cao cấp Cộng hòa Dân chủ Đức trong giai đoạn 1988-1989.

Trong quá trình công tác bà từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tây; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Đông, tỉnh Hà Tây; Giám đốc Sở Nội Vụ Hà Nội. Bà Ngọc còn từng là Đại biểu Quốc hội Khóa 11, 12.

Trước khi nhậm chức Chủ tịch HĐND TP Hà Nội,bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đảm nhiệm các chức vụ Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP, đại biểu HĐND TP khóa 14.

Sơn Đức

Cùng chuyên mục
XEM