AirAsia tung 'vé tháng': Du lịch Asean sẽ dễ như đi xe bus

02/12/2014 10:59 AM |

Thẻ AirAsia ASEAN Pass sẽ cho phép khách du lịch bay tới 10 điểm khác nhau trong Đông Nam Á trong một tháng với giá 499 ringgit (148 USD), chưa bao gồm thuế sân bay.

Mới đây hãng hàng không AirAsia cho biết sẽ tung ra thẻ bay khu vực nhằm gia tăng doanh thu và thúc đẩy du lịch trong khu vực Đông Nam Á, trong bối cảnh cạnh tranh hàng không giá rẻ ngày càng gay gắt hiện nay.

Giám đốc điều hành Tony Fernandes cho biết thẻ AirAsia ASEAN Pass sẽ cho phép khách du lịch bay tới 10 điểm khác nhau trong Đông Nam Á trong một tháng với giá 499 ringgit (148 USD), chưa bao gồm thuế sân bay.

Ông cho biết đây sẽ là "chất xúc tác" thúc đẩy du lịch hàng không trong nội bộ khu vực Đông Nam Á, và cũng thu hút khách du lịch nước ngoài.

Phát ngôn chính thức của AirAsia cho biết, thẻ này sẽ được bán từ ngày 15/01, những thông tin chi tiết hơn sẽ được công bố vào thời gian tới.

AirAsia thống trị du lịch giá rẻ khu vực trong nhiều năm qua và hiện phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các hãng hàng không giá rẻ khác tại châu Á, vốn là thị trường du lịch hàng không lớn nhất và phát triển nhanh nhất trên thế giới.

Du lịch hàng không tại châu Á dự kiến sẽ tăng 6,7% mỗi năm trong vòng 20 năm tới, từ mức 780 triệu hành khách trong năm 2010 lên mốc 2,2 tỷ USD năm 2030. Hàng không giá rẻ hiện chiến một phần tư thị phần du lịch hàng không tại khu vực này, và tiếp tục tăng trưởng.

Khu vực Châu Á Thái Bình Dương vốn có tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng và du lịch là một yếu tố quan trọng của việc tăng trưởng. Theo Tổ chức du lịch thế giới, hàng năm khu vực này hiện có 230 triệu lượt khách du lịch quốc tế.

Ngày càng có nhiều hãng hàng không đang vật lộn để đạt chân vào thị trường hàng không giá rẻ, đặt cược gia tăng nguồn thu tại Châu Á và cơ hội rộng mở sau năm 2015 khi 10 nước thành viên Asean gia nhậm cộng đồng kinh tế chung.

Theo thông báo từ AirAsia lợi nhuận ròng quý III của hãng giảm 85% xuống mức 5,4 triệu ringgit (1,6 triệu USD) do chi phí điều hành và chi phí tài chính tăng cao.

Với chặng bay dài AirAsia X ghi nhận mức lỗ ròng 210,9 triệu ringgit (63 triệu USD), là quỹ thứ 4 lỗ liên tiếp. AirAsia X cũng vừa công bố nó sẽ hoãn việc giao máy bay mới trong ba năm tới, và cắt giảm các chuyến bay đến Australia.

Fernandes cho biết AirAsia X bị giảm sút nghiêm trọng do nhu cầu từ Trung Quốc giảm mạnh sau 2 thảm họa hàng không quốc gia Malaysia Airlines. Điều này cũng khiến hãng hàng không quốc gia Malaysia giảm giá vé nhằm thúc đẩy doanh thu sau những thảm kịch trên.

Tuy nhiên Fernandes cũng cho biết ông tin tưởng rằng AirAsia X sẽ cải thiện khả năng sinh lời trong năm tới. Ông cho biết giá nhiên liệu máy bay đang thấp hơn, cũng như nhu cầu dần phục hồi, sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.

>> Vì sao Vietnam Airlines quyết 'tậu' máy bay hiện đại nhất thế giới?

Thảo Nguyên

Nguyễn Thu Thúy

Cùng chuyên mục
XEM