10 điều cần biết trước khi bắt đầu ngày làm việc 27/11

27/11/2013 08:14 AM |

Dự báo kim ngạch xuất khẩu hàng hóa có thể vượt mốc 131 tỷ USD. Ước tính CPI cả năm tăng khoảng 6,2-6,3%. Dòng vốn ồ ạt tháo chạy khỏi Thái Lan.

Môi trường đầu tư

Dự báo kim ngạch xuất khẩu hàng hóa có thể vượt mốc 131 tỷ USD: Nếu dự báo trên trở thành hiện thực, sẽ dẫn đến nhiều kết quả tích cực: Đó là quy mô lớn nhất từ trước đến nay, vượt khá xa so với kế hoạch đề ra cả về quy mô tuyệt đối (126 tỷ USD), cả về tốc độ tăng (ước gần 15% so với 10%).

Ước tính CPI cả năm tăng khoảng 6,2-6,3%: Đây là mức tăng thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. TS kinh tế Ngô Chí Long cho rằng lạm phát được kiềm chế không phải nhờ tăng năng suất chất lượng mà do sức mua của thị trường yếu. Hơn thế nữa, trên thực tế hàng tồn kho vẫn còn lớn, điều này sẽ khiến sản xuất tiếp tục đình trệ. 

Chuyển động thị trường

[Thông tư số 08/2013/TT-TTCP] 9 loại tài sản, thu nhập phải kê khai: Các loại nhà, công trình xây dựng; tiền; ô tô, xe máy; kim loại quý, cổ phiếu, cổ phần, giấy tờ có giá; tài sản khác trị giá 50 triệu đồng trở lên; các khoản nợ; tổng thu nhập... Việc kê khai tài sản, thu nhập phải hoàn thành chậm nhất là ngày 31/12 hằng năm.

[Chủ tịch tỉnh Vĩnh Long] Chỉ 27% DN tiếp cận được nguồn vốn: Đến thời điểm này, DN phải xem khả năng hấp thụ vốn của DN có còn không. Nếu dự án không hiệu quả, đưa vốn vào là mất. Thực tế các DN hoạt động chủ yếu dựa vào vốn của ngân hàng chiếm tới 80%.

Xuất hiện giá chênh tại hàng loạt dự án BĐS: Thị trường đã xuất hiện giá chênh tại nhiều dự án có mức giá bán dưới 15 triệu đồng/m2, diện tích nhỏ dưới 70m2, thậm chí nhiều căn hộ diện tích nhỏ tại các dự án BĐS cao cấp đã hoàn thiện cũng được bán với mức giá chênh khá cao. Ví dụ hiện giá căn hộ các căn hộ thuộc hai tòa chung cư CT11 và CT12 nằm trong tổng thể khu đô thị mới Kim Văn Kim Lũ được bán từ 11,5 -14,5 triệu đồng/m2 với mức giá chênh được "hét" từ 30-75 triệu đồng.

Xây khách sạn tại khu đất vàng Hoàn Kiếm: Được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng, Tập đoàn Đại Dương sẽ xây dựng tổ hợp khu dịch vụ và khách sạn tại khu đất 25 Trần Khánh Dư, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Khu dịch vụ kết hợp với khách sạn có diện tích 5.450m2, được Bộ Quốc phòng cho phép Bộ Tư lệnh BĐBP sử dụng khu đất trên vào mục đích kinh tế.

Xuất khẩu cá tra sang Mỹ chững lại: XK cá tra sang Mỹ đã sụt giảm trong 4 tháng liên tiếp trở lại đây. Do vậy, tăng trưởng XK cá tra sang Mỹ trong 9 tháng đầu năm nay chỉ đạt 2,2% với giá trị 289,03 triệu USD. Theo các DN XK cá tra nguyên nhân một phần là do mức thuế chống bán phá giá sơ bộ trong kỳ POR9 vừa qua tăng cao.

[Bình Phước] Điêu đứng vì cà phê rớt giá: Giá cà phê nhân khô hiện tại dao động ở mức 28.000 - 29.000 đồng/kg, giảm hơn 10.000 đồng/kg (khoảng 26%) so với thời điểm năm ngoái và giảm hơn 7.000 đồng/kg so thời điểm cách đây 1 tháng. Trong khi đó giá vật tư, tiền thuê nhân công tăng cao hơn mọi năm. Vì thế, người trồng may mắn thì hòa vốn, còn đa phần là lỗ nặng.


Vì đâu nhà hàng, quán xá ở Sài Gòn rủ nhau phá sản? Thực khách Sài Gòn thích thú với món lạ miền Bắc, nhiều hàng quán bán món ăn miền Bắc, món Hàn Quốc, Nhật Bản mọc lên ồ ạt ở TPHCM. Nhưng người dân địa phương có thể thích thử đồ lạ nhưng không dễ dàng quen với ẩm thực xứ khác, nên việc chỉ dùng thử rồi bỏ qua xảy ra rất nhiều. 

Nhìn ra thế giới

Dòng vốn ồ ạt tháo chạy khỏi Thái Lan: Các quỹ ngoại ồ ạt rút vốn khỏi các tài sản ở Thái Lan do lo ngại căng thẳng chính trị sẽ leo thang và ảnh hưởng đến tăng trưởng. 

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM