Thị trường chứng khoán Mỹ quý 1 rung chuyển vì kế hoạch thuế quan của ông Trump: S&P 500, Nasdaq ghi nhận quý tệ nhất 3 năm

01/04/2025 20:32 PM | Quốc tế

Kế hoạch thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump gây áp lực lên thị trường chứng khoán trong ba tháng đầu năm.

Thị trường chứng khoán Mỹ quý 1 rung chuyển vì kế hoạch thuế quan của ông Trump: S&P 500, Nasdaq ghi nhận quý tệ nhất 3 năm- Ảnh 1.

Chính sách kinh tế của chính quyền Tổng thống Trump đã làm rung chuyển thị trường chứng khoán Mỹ trong quý đầu tiên của năm 2025. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đã ghi nhận quý có hiệu suất tệ nhất kể từ năm 2022.

Hai chỉ số này cũng chịu áp lực nặng nề trong tháng 3. Cả hai ghi nhận mức giảm mạnh nhất theo tháng kể từ tháng 12/2022. Nguyên nhân là do Tổng thống Donald Trump đưa ra hàng loạt mức thuế mới, làm dấy lên lo ngại về một cuộc thương chiến toàn cầu có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và đẩy lạm phát lên cao.

Trong quý 1, chỉ số S&P 500 giảm 4,6%, trong khi Nasdaq Composite lao dốc 10,5%. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones cũng không nằm ngoài xu hướng, giảm 1,3% trong ba tháng đầu năm.

Thị trường chứng khoán Mỹ quý 1 rung chuyển vì kế hoạch thuế quan của ông Trump: S&P 500, Nasdaq ghi nhận quý tệ nhất 3 năm- Ảnh 2.

Ba chỉ số chính trong quý 1/2025

Nhóm cổ phiếu công nghệ "Magnificent Seven" từng là động lực của thị trường trong suốt năm 2023 đến 2024 nay lại trở thành gánh nặng khi giới đầu tư mạnh tay bán tháo cổ phiếu tăng trưởng.

Phó chủ tịch chiến lược đầu tư Michael Reynolds tại Glenmede nhận định: "Bài học lớn nhất trong quý đầu tiên là chiến lược đa dạng hóa vẫn chưa lỗi thời. Nếu tránh được rủi ro từ sự tập trung quá mức vào một nhóm tài sản, danh mục đầu tư của bạn sẽ giữ vững phong độ tốt hơn nhiều so với các chỉ số chính".

Đầu tuần này, cả S&P 500 và Dow Jones tạm thời thoát khỏi áp lực từ kế hoạch thuế quan sắp tới của chính quyền Trump. Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ công bố chi tiết vào ngày 2/4.

Cuối tuần trước, ông Trump cho biết rằng các mức thuế mới sẽ áp dụng đối với mọi quốc gia. Trước đó, ông đã áp thuế quan đối với nhôm, thép, ô tô và tăng thuế với hàng hóa từ Trung Quốc.

Trong phiên giao dịch thứ Hai, S&P 500 tăng 30,91 điểm (0,55%) lên 5.611,85 điểm, Dow Jones tăng 417,86 điểm (1%) lên 42.001,76 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm 23,70 điểm (0,14%) xuống 17.299,29 điểm.

Cổ phiếu tài chính đã nâng đỡ S&P 500 trong phiên. Cổ phiếu của Discover Financial Services và Capital One Financial lần lượt tăng 7,5% và 3,3% khi nhà đầu tư đặt cược rằng thương vụ sáp nhập giữa hai công ty này sẽ được cơ quan quản lý phê duyệt.

Chỉ số ngành hàng tiêu dùng thiết yếu của S&P 500 (thường được xem là kênh trú ẩn an toàn) dẫn đầu thị trường với mức tăng 1,6%. Ngành năng lượng cũng tăng theo đà tăng của giá dầu thô.

Thước đo tâm lý sợ hãi trên Phố Wall là chỉ số biến động CBOE VIX đã tăng lên mức cao nhất trong hai tuần, đạt 22,28 điểm.

Tuần này, thị trường cũng sẽ tập trung vào các dữ liệu kinh tế quan trọng, bao gồm chỉ số hoạt động kinh doanh ISM và báo cáo việc làm phi nông nghiệp. Ngoài ra, các nhà đầu tư sẽ theo dõi bài phát biểu của nhiều quan chức Fed, bao gồm Chủ tịch Jerome Powell.

Theo Reuters

Theo Anh Dũng

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Làm phẳng cấu trúc: Bên trong chiến lược khiến 8.000 nhân viên Microsoft mất việc chỉ trong 5 tháng, nhiều big tech khác cũng đang áp dụng

Xu hướng của các Big Tech hiện nay như Amazon, Google và Microsoft là giảm bớt các vai trò quản lý cấp trung để tập trung nguồn lực cho kỹ sư và các cá nhân đóng góp chính.

Vietnam Airlines triệu tập gấp ĐHĐCĐ, bàn 2 chuyện cực kỳ quan trọng

Vietnam Airlines triệu tập đại hội cổ đông bất thường ngày 15/5 để trình kế hoạch tăng vốn điều lệ và dự án trị giá gần 93.000 tỷ đồng.

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Cơ hội ngàn năm hay thách thức thế kỷ?

"Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là cơ hội ngàn năm có một, nhưng nếu không sẵn sàng, nó cũng có thể là thách thức thế kỷ đối với ngành xây dựng Việt Nam nói chung và nhà thầu trong nước nói riêng" - ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam - cho hay.

Chính thức: VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đăng ký đầu tư dự án đường sắt Bắc - Nam

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed đã chính thức đăng ký đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam và sẽ chịu trách nhiệm thu xếp 20% tổng vốn đầu tư của dự án, tương đương 312,33 nghìn tỷ đồng (khoảng 12,27 tỷ USD).