Tin tức, bài viết mới nhất về :

Thi trắc nghiệm

Hà Nội lắp camera theo dõi 24/24 khu vực chấm thi vào lớp 10

Hà Nội lắp camera theo dõi 24/24 khu vực chấm thi vào lớp 10

18/07/2020 08:14:00 PM

Phòng chứa bài thi, phòng chấm bài thi trắc nghiệm, tự luận tại Ban Chấm thi có camera an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động tại phòng 24 giờ/ngày.

Tags: camera theo dõi , thi trắc nghiệm

Cán bộ nâng điểm ở Hòa Bình: 'Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật'

Cán bộ nâng điểm ở Hòa Bình: 'Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật'

13/05/2020 03:00:00 PM

Ra tòa, các giáo viên, cán bộ ở Hòa Bình khai họ bị ép buộc hoặc do nể nang nên nhận giúp nâng điểm. Trưởng phòng khảo thí nói thêm: "Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật".

Tags: thi trắc nghiệm , trường nội trú , hành vi phạm tội , khai báo gian dối , nâng điểm

Hàng nghìn bài thi trắc nghiệm THPT quốc gia bị lỗi

Hàng nghìn bài thi trắc nghiệm THPT quốc gia bị lỗi

09/07/2019 02:30:54 PM

Trong quá trình chấm thi trắc nghiệm THPT Quốc gia 2019, phần mềm chấm thi đã phát hiện hàng nghìn bài thi bị lỗi.

Tags: thi trắc nghiệm , dân tộc thiểu số

Xuất hiện bài thi THPT quốc gia "bất thường" ở Thanh Hoá

Xuất hiện bài thi THPT quốc gia "bất thường" ở Thanh Hoá

06/07/2019 10:21:59 AM

Phụ trách chấm thi trắc nghiệm của Thanh Hóa là Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, với khoảng 102.000 bài thi. Ông Trần Văn Tớp, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, khu vực chấm thi được đặt 5 máy phá sóng, an ninh thắt chặt.

Tags: thi trắc nghiệm , trường ĐH bách khoa , ĐH Hà Nội , hội đồng chấm thi

Gian lận thi cử vẫn còn “đất sống” ở kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019?

Gian lận thi cử vẫn còn “đất sống” ở kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019?

28/06/2019 08:00:00 PM

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, kỳ thi này, toàn quốc có 6 cán bộ coi thi và 79 thí sinh vi phạm quy chế thi (trong đó 72 trường hợp bị đình chỉ thi do mang điện thoại và tài liệu vào phòng thi, 3 thí sinh bị cảnh cáo, 4 thí sinh bị khiển trách).

Tags: gian lận thi cử , thí sinh vi phạm quy chế , thi trắc nghiệm , thiết bị gian lận

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm, thừa nhận phần mềm chấm thi trắc nghiệm có lỗ hổng

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm, thừa nhận phần mềm chấm thi trắc nghiệm có lỗ hổng

31/05/2019 04:30:00 PM

Giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm vì để xảy ra tình trạng gian lận thi cử trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 đồng thời cho biết phần mềm chấm thi có lỗ hổng.

Tags: Phùng Xuân Nhạ , thi trắc nghiệm , bộ trưởng bộ giáo dục , xử lý nghiêm , kiểm soát chặt chẽ

'Giá nâng điểm 1 tỷ': ai che chắn để họ ‘múa gậy vườn hoang’?

'Giá nâng điểm 1 tỷ': ai che chắn để họ ‘múa gậy vườn hoang’?

29/05/2019 10:27:11 AM

Không truy đến tận cùng hang ổ của gian lận thì khó mà triệt tiêu được đại nạn tiêu cực đang làm băng hoại nền giáo dục đất nước này.

Tags: Phùng Xuân Nhạ , kỳ thi THPT quốc gia , giám đốc sở , ngành giáo dục , trí tưởng tượng , lời có cánh , trường tốp trên , thi trắc nghiệm , Giáo dục - Đào tạo , trung tá công an , điểm thi cao

Phân tích xác suất 2 điểm 0: Thí sinh đồng loã với người nâng điểm?

Phân tích xác suất 2 điểm 0: Thí sinh đồng loã với người nâng điểm?

22/04/2019 05:15:21 PM

Về một bài thi trắc nghiệm, nếu thí sinh cứ “nhắm mắt chọn” thì xác suất điểm 0 là 5,6:1.000.000. Nếu thí sinh có tới 2 điểm 0 tức xác suất phải là (5,6:1.000.000) mũ 2. Việc 1 thí sinh có tới 2 điểm 0 và 1 điểm 1 là điều gần như không thể xảy ra. Từ đây, TS Lê Đức Vĩnh nhận định có tình trạng thí sinh cố tình để phiếu trắng, đồng loã với người nâng điểm

Tags: thi trắc nghiệm , lãnh đạo huyện , nông nghiệp Việt Nam , ngành giáo dục

Ai đã chi hơn nửa tỷ mua điểm ở Hoà Bình?

Ai đã chi hơn nửa tỷ mua điểm ở Hoà Bình?

19/04/2019 02:08:57 PM

Cơ quan điều tra xác định Đỗ Mạnh Tuấn - chuyên viên Phòng Khảo thí, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình thừa nhận được hưởng lợi bất chính 550 triệu đồng từ việc nâng điểm cho thí sinh, tuy nhiên đến nay, nhiều quan chức tỉnh Hoà Bình có thí sinh được nâng điểm vẫn chưa nhận trách nhiệm.

Tags: Cơ quan an ninh điều tra , An ninh điều tra , điều tra Bộ Công an , thi trắc nghiệm , quyết định khởi tố vụ án

Dữ liệu bài thi gốc ở Sơn La bị "mất tích" có khôi phục được không?

Dữ liệu bài thi gốc ở Sơn La bị "mất tích" có khôi phục được không?

25/07/2018 09:15:00 AM

Ông Nguyễn Hữu Độ (Thứ trưởng Bộ GD-ĐT) cho biết trên Vietnamnet, với trường hợp ở Sơn La thì máy không lưu được bản gốc mà đã ghi đè lên.

Tags: thi trắc nghiệm , chuyên gia giáo dục , báo dân trí , cục công nghệ thông tin

Người thân thí sinh được “nâng điểm” ở Hà Giang có bị xử lý?

Người thân thí sinh được “nâng điểm” ở Hà Giang có bị xử lý?

18/07/2018 08:40:00 PM

Nhiều luật sư cho rằng nếu cha mẹ học sinh dùng tiền hay lợi ích vật chất nhờ sửa điểm thi ở Hà Giang có thể bị truy cứu hình sự về tội đưa hối lộ.

Tags: cha mẹ học sinh , tỉnh Hà Giang , điểm thi cao , thi trắc nghiệm

Bất ngờ thí sinh ở Hà Giang được "trả lại" 5,75 điểm thi sau khi chấm thẩm định

Bất ngờ thí sinh ở Hà Giang được "trả lại" 5,75 điểm thi sau khi chấm thẩm định

18/07/2018 02:17:50 PM

Ngoài 330 bài thi được "phù phép" tăng điểm ở Hà Giang đã bị đánh tụt, thì việc 3 bài thi sau khi được chấm thẩm định tăng điểm bất thường với mức chênh lệch không nhỏ gây bất ngờ.

Tags: thi trắc nghiệm , tỉnh Hà Giang , trường THPT chuyên , học sinh giỏi

330 bài thi THPT quốc gia được nâng điểm bởi Phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng, sở giáo dục tỉnh Hà Giang

330 bài thi THPT quốc gia được nâng điểm bởi Phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng, sở giáo dục tỉnh Hà Giang

17/07/2018 03:24:50 PM

Tổ công tác Bộ giáo dục và đào tạo sau khi kiểm tra xác minh cho thấy, có 330 bài thi được nâng điểm so với mức bình thường. Người trực tiếp can thiệp vào kết quả của các thí sinh là ông Vũ Trọng Lương - Phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng, sở giáo dục Hà Giang.

Tags: Sở Giáo dục , tỉnh Hà Giang , hội đồng thi , thi trắc nghiệm

Phát hiện sai phạm nghiêm trọng trong chấm thi ở Hà Giang

Phát hiện sai phạm nghiêm trọng trong chấm thi ở Hà Giang

17/07/2018 08:41:48 AM

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết qua rà soát, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát hiện có sai phạm nghiêm trọng trong quá trình chấm thi ở Hà Giang.

Tags: bộ giáo dục , thi trắc nghiệm , thí sinh dự thi , kết quả thi