Theo thống kê của Facebook, đây là 6 nghề có tỷ lệ "cha truyền con nối" cao nhất thế giới

08/04/2016 08:06 AM | Sống

Nếu quay trở lại thời kỳ Trung Cổ ở châu Âu, bạn chỉ có thể gia nhập một phường hội thủ công nếu cha mình làm đúng loại nghề thủ công đó. Nếu cha bạn là thợ đá, thì chắc chắn bạn sẽ trở thành một thợ đá.

Theo một bài báo mới đăng trên blog của đội nghiên cứu ở Facebook, một số ngành nghề vẫn có truyền thống con trai theo nghề của cha còn con gái theo nghề của mẹ.

Các chuyên gia về dữ liệu là Ismail Onur Filiz và Lada Adamic đã thu thập thông tin từ các cặp cha mẹ - con cái nói tiếng Anh và có ghi thông tin nghề nghiệp trên mạng xã hội Facebook.


Con cái có mẹ làm y tá có khả năng tiếp bước cha mẹ cao gấp 3,75 lần so với bình thường

Con cái có mẹ làm y tá có khả năng "tiếp bước" cha mẹ cao gấp 3,75 lần so với bình thường

Và họ đã đưa ra một số kết quả đáng chú ý:

Con trai có cha là bộ đội sẽ có khả năng đi lính nhiều gấp 5 lần bình thường.

• Con trai có cha là nông dân có khả năng tiếp bước cha mình nhiều hơn 7,6 lần so với mức trung bình.

• Con gái có mẹ làm nhân viên hành chính có khả năng làm việc trong cùng lĩnh vực cao hơn 2 lần

• Con cái có mẹ làm y tá có khả năng sẽ trở thành y tá nhiều hơn bình thường 3,75 lần

• Con gái có cha làm khoa học dễ trở thành nhà khoa học hơn 3,9 lần so với bình thường

• Con trai có mẹ làm luật sư có khả năng theo đuổi nghề này nhiều hơn 6,6 lần

Với 1,59 tỷ người dùng thường xuyên, Facebook hiện có các bộ dữ liệu mở rộng nhất trên thế giới, vì thế sẽ còn nhiều điều thú vị nếu được thấy những kết quả phân tích mang tính nhân khẩu học như thế này.

Tuy nhiên, Filiz và Adamic cũng tỏ ra thận trọng khi nói rằng nghề nghiệp của cha mẹ không nhất thiết quyết định nghề nghiệp trong tương lai của con cái – vì giới trẻ hiện nay rất độc lập và luôn biết tự lo cho tương lai của mình.

Đinh Vân

Cùng chuyên mục
XEM