Thanh niên 10x mới đi làm lương tháng 40-50 triệu đồng, tiết kiệm được 400 triệu đồng nhờ kiên trì 2 VIỆC – Nghe xong ai cũng khen 'tuổi trẻ tài cao'!

12/06/2024 17:17 PM | Sống

Câu chuyện của chàng trai trẻ đã truyền động lực, cảm hứng cho nhiều người trong việc phát triển bản thân để có cuộc sống dư dả, thoải mái.

Nếu bạn đang "đau đầu" vì chưa biết cách thu vén tài chính, chi tiêu hợp lý, đầu tư khôn ngoan thì có thể vào "Vén khéo" - một hội nhóm kín khá nổi tiếng để học hỏi. Nhóm có hàng chục nghìn thành viên, mỗi người lại mang đến những câu chuyện riêng, đó cũng là bài học, là tips mà bạn có thể thao khảo. 

Chẳng hạn, câu chuyện về mức thu nhập "khủng" của H. (SN 2000) mới đây đã khiến mọi người... ngỡ ngàng, ngưỡng mộ.

Trẻ tuổi nhưng đã có kế hoạch tài chính cho tương lai

H. chia sẻ, H. mới 24 tuổi nhưng đã có. mức thu nhập hiện tại khoảng 40 - 50 triệu đồng/tháng, trong đó 30 triệu đồng là lương cố định, còn 15 - 20 triệu đồng là thu nhập làm thêm ở bên ngoài. Đây là thu nhập khá cao so với mặt bằng chung. Thậm chí nhiều người đi làm có thâm niên 15 - 20 năm cũng khó đạt được mức thu nhập như trên, chứ chưa nhắc tới những bạn trẻ mới ra trường. 

Chàng thanh niên cho biết thêm, bản thân đã đi làm được 2 năm 6 tháng nhưng có tài khoản tiết kiệm lên tới 400 triệu đồng (vốn và phần lời từ đầu tư crypto).

Dù thu nhập cao nhưng H. vẫn ở căn phòng được thuê với giá 3 triệu đồng/tháng tại TP. HCM. Gần đây, H. dự định sẽ mua nhà khoảng 2 tỷ đồng, trả trước 400 - 600 triệu đồng, số còn lại sẽ vay để trả nợ. 

Thanh niên 10x mới đi làm lương 40-50 triệu đồng, tiết kiệm được 400 triệu đồng nhờ kiên trì 2 VIỆC – Nghe xong ai cũng khen 'tuổi trẻ tài cao'!- Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Hiện H. đang phân vân 3 phương án mua nhà như sau:

1. Mua chung cư.

2. Mua nhà có diện tích nhỏ, khoảng 30 - 40m2. 

3. Mua đất để tích luỹ ở vùng ven (Bình Dương, Bình Phước,...) và tiếp tục ở trọ. 

Ngay sau khi đăng tải lên MXH, câu chuyện của H. nhận được sự quan tâm của đông đảo mọi người. Không ít người dành lời ngợi khen cho chàng trai nhỏ khi tuổi còn trẻ nhưng đã "nhìn xa trông rộng", chăm chỉ làm việc, học tập, không ngừng tích luỹ kiến thức. 

H. không chỉ là 1 công việc chính mà còn mày mò, nhận thêm việc hàng tháng để tăng mức thu nhập. Thứ hai, H. có khả năng tiết kiệm, điều này thể hiện rõ dù lương cao nhưng H. vẫn ở căn phòng trọ bình thường có mức giá 3 triệu đồng/tháng. Mọi người chỉ ra, đây chính là 2 bí quyết mà mỗi chúng ta cần trang bị để vừa nâng khối tài sản, vừa nâng cấp bản thân.

Tuy nhiên cũng có nhiều người hoài nghi câu chuyện của H., nghi ngờ độ chính xác, tin cậy. Không ít người cho rằng, với một người mới đi làm, chưa lên cấp quản lý, nếu không kinh doanh sẽ khó nhận được thu nhập như trên. Câu chuyện đến nay vẫn còn gây tranh cãi bởi người đăng bài để chế độ ẩn danh, câu chuyện chỉ mang tính kham khảo.

Phía dưới bài viết, nhiều người để lại ý kiến như sau:

- Nhiều bạn giờ làm MMO, freelancer nên thu nhập rất khủng. Mình tự thấy U40 như mình cần phải học hỏi thêm để có mức thu nhập cao như vậy.

- Bạn còn trẻ, chưa nên mua nhà ở ngay vì tầm tuổi này chưa xác định sẽ làm việc, sinh sống cố định ở đâu. Bạn có thể mua BĐS vì dễ thanh khoản cũng như biên lợi nhuận ổn hơn. Tuổi trẻ đừng nên áp lực về nhà cửa, dễ stress lắm. Bình tĩnh sống, đừng vội vàng quá!

- Ngưỡng mộ bạn quá, đúng là tuổi trẻ tài cao. Nhiều người trong group không nên ganh tyh vì bản thân không giỏi nên bất ngờ với năng lực của người ta.

Thanh niên 10x mới đi làm lương 40-50 triệu đồng, tiết kiệm được 400 triệu đồng nhờ kiên trì 2 VIỆC – Nghe xong ai cũng khen 'tuổi trẻ tài cao'!- Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Không ít người truyền cảm hứng

Câu chuyện của H . không hẳn không chính xác bởi ngày nay có nhiều ngành nghề có thu nhập khá tốt, chẳng hạn như kỹ sư, IT,... Nếu họ chăm chỉ nhận nhiều việc, không chỉ làm ở một chỗ cố định thì hoàn toàn có thu nhập vài chục triệu đồng/tháng, thậm chỉ cả trăm triệu đồng. 

Chẳng hạn như M., 30 tuổi, có thu nhập 40 - 50 triệu đồng/tháng. Với độ tuổi như anh M., đây có thể coi là mức lương cao mà nhiều người mơ ước. Mỗi tháng, anh M. sẽ chi tiêu khoảng 8 triệu đồng, tiết kiệm được khoảng 30 - 40 triệu đồng/tháng. Số tiền được thưởng lễ, Tết, anh M. sẽ gửi về biếu bố mẹ.

Trong chi tiêu hàng ngày, anh M. cũng tiết kiệm, tiêu trong mức hơp lý, chia thành các khoản cụ thể như: 

- Ăn uống: 1,2 triệu đồng. (Ăn sáng chi tiêu cố định, bữa trưa được mẹ nấu cho mang đi hoặc ăn ngoài)

- Chi phí hẹn hò: 2 triệu đồng (bao gồm tiền đi chơi cùng bạn gái và tiền trà chiều ở công ty. Do anh H. công việc bận rộn nên thỉnh thoảng buổi tối đi uống nước, xem phim,...)

- Mỹ phẩm, quần áo: 2 triệu đồng. (Chủ yếu khoản này chi cho bạn gái)

- Xăng xe, điện thoại: 700.000 VNĐ.

- Mua đồ lặt vặt, linh tinh: 2 triệu đồng.

Thanh niên 10x mới đi làm lương 40-50 triệu đồng, tiết kiệm được 400 triệu đồng nhờ kiên trì 2 VIỆC – Nghe xong ai cũng khen 'tuổi trẻ tài cao'!- Ảnh 3.

(Ảnh minh hoạ)

Hay chị L. dù không giỏi tăng nguồn thu nhưng lại được mọi nngười nhận xét là "đỉnh cao của vén khén". Chị L. 40 tuổi, lương 20 triệu đồng/tháng, làm nhân viên văn phòng nên không chịu nhiều áp lực và chị hài lòng với công việc hiện tại. Chị tự nhận mức lương của mình không cao so với những người cùng tuổi. Chị L. độc thân, đã trả góp xong căn chung cư bé bé xin xinh rộng 40m2, giá 1,6 tỷ đồng vào năm kia.

Mỗi tháng, chị L. chi tiêu khoảng 7,5 triệu đồng cho cuộc sống sinh hoạt. Về ăn uống, chị tự nấu ăn tối ở nhà và sáng hôm sau mang cơm đi làm, vừa tiết kiệm, vừa không phải ra ngoài ăn. Chị không ăn sáng vì nhịn ăn gián đoạn chế độ IF16. Chị L. sẽ đi chợ 2-3 ngày/lần, sơ chế để tủ lạnh trước, đi làm về chỉ việc nấu cho nhanh. Thỉnh thoảng chị mua đồ trong siêu thị khi có chương trình giảm giá thịt, xương, gia vị, bột giặt,....

Trái cây sẽ được nữ nhân viên văn phòng mua theo mùa, mùa nào thức nấy chứ không mua hoa quả ngoại nhập. Ngoài ra, chị L. sẽ đi ăn với bạn, đi cà phê 3-4 lần/tháng.

Về mỹ phẩm, chị thường so sánh kỹ lưỡng thành phần và nhận ra: Giữa các thương hiệu lớn và thương hiệu nhỏ không khác nhau nhiều. Mỹ phẩm Việt Nam cũng đáp ứng được 90% so với mỹ phẩm nước ngoài.

Về quần áo, chị không dùng hàng hiệu, chỉ có 1-2 bộ đắt tiền khoảng 1 triệu đồng để mặc vào những dịp đặc biệt như Year end party, đi chơi, đi đám cưới,... Còn lại, quần áo của chị chỉ dưới 400.000 VNĐ. Chị L. cũng hay mua quần áo second hand tại các shop trên MXH với giá thành rẻ, chất lượng tốt, đẹp và khá lạ mắt. Ngoài ra, có nhiều mẫu mã được bán trên Shopee cũng rất đẹp, giá thành chỉ dao động 200.000 VNĐ - 300.000 VNĐ.

Về những thứ khác, chị L. dành khoảng 80.000 VNĐ/tháng để trả cho phí điện thoại trả sau. Chị không dùng 4G vì môi trường luôn có wifi. Gói Internet mà chị dùng là gói cước thấp nhất, thường chọn trả 6 tháng nên hay được khuyến mãi thêm 2 tháng. Nhà chị không có ti vi nên không dùng truyền hình cáp, chị sẽ xem phim bằng máy tính. Máy lạnh chị dùng có chức năng inverter nên khá tiết kiệm điện.

Tự nhận bản thân không có hiểu biết về chứng khoán, coin nên chị L. không tham gia. Chị cũng không mua vàng hay USD. Mỗi năm, chị có khoản dư khoảng 150 triệu đồng, chị sẽ trích ra 10 -15 triệu đồng để đi du lịch, số còn lại tích cóp để sau 2-3 năm mua mảnh đất khoảng 300 - 400 triệu đồng.

Bên cạnh đó, chị để trong tài khoản 70 triệu đồng để phòng trường hợp bất ngờ xảy ra như bệnh tật, việc gấp,... Chị cũng sẽ mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe để yên tâm cho những vấn đề phát sinh.

Nguồn: Group "Vén khéo"


Ứng Hà Chi

Cùng chuyên mục
XEM