"Thánh địa" của đảng Cộng hòa nay thành nơi vinh danh ông Joe Biden

15/11/2020 11:26 AM | Xã hội

Với việc giành 16 phiếu đại cử tri ở bang Georgia, ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đã làm nên chiến thắng lịch sử.

Theo CNN, ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đã chiến thắng ở bang Georgia khi giành 16 phiếu đại cử tri. Đáng nói, Georgia vốn được xem là thành trì của đảng Cộng hòa trong gần 30 năm qua.

Điều này đồng nghĩa với việc ông Biden trở thành ứng viên đảng Dân chủ đầu tiên chiến thắng ở bang Georgia sau 28 năm kể từ khi ông Bill Clinton làm nên chiến tích vào năm 1992.

Với việc giành được thêm 16 phiếu đại cử tri, ông Biden đã có tổng cộng 306 phiếu tương đương với tổng số phiếu đại cử tri mà ông Donald Trump có được trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Còn ứng cử viên đảng Cộng hòa kiêm đương kim Tổng thống Trump có 232 phiếu đại cử tri sau khi chiến thắng ở bang Bắc Carolina.

Tại bang Georgia, ông Trump từng dẫn trước ông Biden trong quá trình kiểm phiếu, nhưng cuối cùng ông Biden lại lật ngược thế cờ và vươn lên khi mà số phiếu tại thành phố Atlanta và các khu vực ngoại ô được thống kê.

Chưa ai từng nghĩ tới việc ông Biden có thể lặp lại chiến thắng của ông Bill Clinton ở bang Georgia cách đây 28 năm, bởi gần đây nhất bà Hillary Clinton, người tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016 cùng ông Trump cũng không thắng được ứng cử viên đảng Cộng hòa.

Với chiến thắng ở Georgia, ông Biden đã làm thay đổi sắc đỏ chuyển sang sắc xanh ở 5 bang mà ông Trump chiến thắng trong năm 2016 gồm Arizona, Pennsylvania, Michigan và Wisconsin.

Trên thực tế, nhận thấy cơ hội chiến thắng là hoàn toàn có thể, vào những ngày cuối cùng trong cuộc đua vận động tranh cử, 2 đồng minh của ông Biden là Thượng nghị sĩ Kamala Harris, người ra tranh chức Phó Tổng thống Mỹ, và cựu Tổng thống Barack Obama đã tới thăm bang Georgia. Lo lắng về khả năng bang Georgia thay đổi sự ủng hộ, ông Trump cũng đã có mặt tại đây vào ngày tuần cuối trước Ngày Bầu cử 3/11.

Kết quả, ông Biden là ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ đầu tiên kể từ 1948 chiến thắng ở cả Arizona và Georgia, hai bang vốn thiên hướng ủng hộ đảng Cộng hòa. Cách biệt của ông Biden ở Georgia là hơn 14.000 phiếu.

Nhưng cho tới nay, ông Trump vẫn chưa chính thức nhận thua trước ông Biden dù các hãng tin lớn của Mỹ đã tuyên bố ứng cử viên đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Song không thể phủ nhận, ông Biden đang đứng trước cơ hội lớn trở thành tân Tổng Mỹ, dù kết quả chính thức kiểm phiếu chưa được công bố. Vào tháng 1/2021, ông Biden có thể trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ và là người nhiều tuổi nhất giữ cương vị người đứng đầu Nhà Trắng. Bởi trong tháng 11 năm nay, ông Biden sẽ tổ chức mừng sinh nhật và bước sang tuổi 78.

Minh Thu

Cùng chuyên mục
XEM