Thái Lan yêu cầu các cặp đôi đeo khẩu trang, không hôn sâu hay dùng tư thế đối mặt khi quan hệ trong ngày Valentine

13/02/2022 10:45 AM | Xã hội

Tại Thái Lan, lễ Valentine được coi là ngày lành để kết hôn.

Theo giới truyền thông địa phương, các giới chức Thái Lan đã yêu cầu những cặp đôi đảm bảo an toàn sức khoẻ cộng đồng trong mùa Valentine. Cụ thể, các quan chức y tế đề nghị những bạn trẻ nên đeo khẩu trang khi quan hệ tình dục, bất chấp những bất tiện khi thực hiện yêu cầu này.

Quan điểm của Thái Lan là có cơ sở khi số ca nhiễm tại nước này đã tăng từ khoảng 8.000 lên gấp đôi trong 2 tuần qua.

Nhiều quan chức nước này bày tỏ lo ngại tình hình dịch bệnh sẽ nghiêm trọng hơn trong mùa Valentine khi các cặp đôi thường quan hệ tình dục khá nhiều tại thời điểm này.

Thái Lan yêu cầu các cặp đôi đeo khẩu trang, không hôn sâu hay dùng tư thế đối mặt khi quan hệ trong ngày Valentine - Ảnh 1.

"Dịch Covid-19 không phải bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục nhưng mọi người có thể lây bệnh vì những tiếp xúc gần qua đường hơi thở hay nước bọt", Giám đốc Cục Sức khỏe Sinh sản Bunyarit Sukrat cho biết.

Thậm chí ông Sukrat còn khuyến nghị các cặp đôi nên xét nghiệm trước khi hẹn hò và quan hệ ngày Valentine nhằm hạn chế truyền nhiễm dịch bệnh cho đối phương.

Ngoài ra, vị quan chức này còn đề nghị các bạn trẻ hạn chế tư thế quan hệ mặt đối mặt hay thực hiện những "nụ hôn sâu" nhằm tránh tiếp xúc gần qua đường nước bọt hay hơi thở.

"Nếu có thể, việc đeo khẩu trang khi quan hệ có thể giảm nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19", ông Sukrat cho biết.

Tại Thái Lan, lễ Valentine được coi là ngày lành để kết hôn. Các cặp đôi thường xếp hàng dài tại quận Bang Rak để đăng ký kết hôn, bởi trong tiếng Thái nó có nghĩa là "Quận tình yêu".

*Nguồn: Straitimes

Huyền Băng

Cùng chuyên mục
XEM