Thái Lan sắp đưa vaccine ngừa COVID-19 vào sử dụng

20/05/2020 19:00 PM | Xã hội

Thái Lan dự kiến đưa vaccine phòng virus corona chủng mới vào sử dụng năm 2021, sau khi thử nghiệm ở chuột có kết quả tích cực.

Theo người phát ngôn cơ quan phụ trách ứng phó với COVID-19 của chính phủ Thái Lan, nước này sẽ bắt đầu thử nghiệm vaccine mRNA trên khỉ trong tuần tới sau thử nghiệm thành công trên chuột.

“Vaccine của Thái Lan dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trong năm sau”, ông Taweesin Wisanuyothin nói.

Vaccine của Thái Lan do Viện Vaccine quốc gia, thuộc bộ phận Khoa học y học Trường Đại học Chulalongkorn phát triển. Vaccine mRNA sẽ khiến các tế bào cơ thể sản sinh ra thứ gọi là kháng nguyên, thúc đẩy hệ thống miễn dịch hoạt động.

Hiện hơn 100 vaccine tiềm năng cho COVID-19 đang được phát triển trên toàn cầu. Nhiều loại đang ở giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, song Tổ chức Y tế Thế giới hồi tháng 4 nhận định phải mất ít nhất 12 tháng để phát triển hoàn thiện một loại vaccine.

Thái Lan đứng thứ 5 trên toàn cầu cho phản ứng nhanh trước đại dịch COVID-19, theo báo cáo của Johns Hopkins. Thái Lan cũng là nước đầu tiên bên ngoài Trung Quốc phát hiện dịch bệnh hồi tháng 1.

Hiện nước này ghi nhận tổng cộng 3.034 ca COVID-19, 56 người chết.

Phương Anh

Cùng chuyên mục
XEM