
-
Mẹ tôi chỉ đi siêu thị 2 lần mỗi tháng suốt 10 năm và tiết kiệm hơn 20 triệu đồng mỗi năm nhờ một thói quen đơn giản
-
Chuyên gia tài chính: Người trẻ cứ muốn nghỉ hưu sớm nhưng hãy nhìn Warren Buffett mà xem, ông ấy chỉ thực sự giàu khi đến tuổi trung niên
-
Chồng IT lương 30 triệu đồng/tháng bỗng thất nghiệp, vợ lao đao than thở: ‘Thu nhập của em bấp bênh, mất phương hướng quá!’
-
Từ bỏ công việc lương 2.000 USD/tháng và chế độ làm việc “trong mơ”, người phụ nữ nhận được vô vàn ủng hộ chỉ vì 1 lý do
TGĐ Becamex IDC đề nghị gia hạn thời gian giảm tỷ lệ vốn nhà nước, sẽ nhanh chóng triển khai lại khi thị trường cải thiện
Tổng Giám đốc Tổng công ty Becamex IDC cho biết, do tác động bất lợi từ thị trường tài chính toàn cầu, kế hoạch đấu giá công khai trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã tạm hoãn.
Tại Hội nghị Thủ tướng làm việc với doanh nghiệp Nhà nước về chuyển đổi số, thúc đẩy tăng trưởng vào ngày 15/4, ông Phạm Ngọc Thuận – Tổng Giám đốc Tổng công ty Becamex IDC đã trình bày một số nội dung trọng tâm từ góc nhìn của doanh nghiệp, trong đó có kiến nghị liên quan đến việc giảm tỷ lệ vốn nhà nước.
Theo đó, ông Thuận cho biết, theo Quyết định 426 của Thủ tướng Chính phủ, Becamex được phép giảm tỷ lệ vốn nhà nước đến năm 2025. Tuy nhiên, do tác động bất lợi từ thị trường tài chính toàn cầu, kế hoạch đấu giá công khai trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã tạm hoãn.
"Từ thực tế này, Becamex đề nghị Thủ tướng xem xét gia hạn thời gian giảm tỷ lệ vốn nhà nước theo Quyết định 426. Điều này sẽ giúp Becamex tận dụng thời điểm thị trường thuận lợi để huy động vốn hiệu quả, hướng tới trở thành tổng công ty có vốn hóa lớn. Becamex cam kết nhanh chóng triển khai lại kế hoạch tăng vốn khi điều kiện thị trường cải thiện", Tổng giám đốc Becamex IDC nói.
Ông Phạm Ngọc Thuận – Tổng Giám đốc Tổng công ty Becamex IDC. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Cũng tại hội nghị, ông Phạm Ngọc Thuận chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm của Becamex trong quá trình chuyển đổi số và phát triển bền vững. Theo đó, doanh nghiệp xác định chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà là yêu cầu tất yếu để nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh.
Becamex đặt ra hai mục tiêu cốt lõi: Hỗ trợ các địa phương nơi doanh nghiệp hiện diện (như tại các khu công nghiệp Becamex và VSIP) chuyển đổi mô hình phát triển công nghiệp từ thâm dụng lao động sang thâm dụng tri thức, công nghệ và vốn; đồng thời xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng suất lao động, tự chủ công nghệ và mở rộng thị trường mới.
Tại Bình Dương, Becamex đã triển khai đồng bộ nhiều hạ tầng phục vụ nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực như phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu, trung tâm sản xuất, vườn ươm doanh nghiệp và các chương trình hỗ trợ chuyển giao công nghệ 4.0.
Hệ sinh thái mới cũng giúp thu hút và giữ chân nhà đầu tư thế hệ mới, với yêu cầu cao hơn về công nghệ, môi trường và phát triển bền vững. Các dự án tiêu biểu có thể kể đến như nhà máy trung hòa carbon của Lego với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD, hay nhà máy thông minh Orion của Hàn Quốc được triển khai hoàn toàn bằng giải pháp nội địa hóa do Becamex thực hiện.
Về mặt hạ tầng và phát triển đô thị - công nghiệp, Becamex tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương trong 30 năm qua để phát triển hàng loạt công trình trọng điểm: Quốc lộ 13, Mỹ Phước – Tân Vạn, cao tốc Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, và sắp tới là Vành đai 4. Doanh nghiệp cũng hợp tác với các đối tác quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Brainport Eindhoven (Hà Lan), cùng các đối tác Singapore và Nhật Bản để phát triển mô hình khu công nghiệp sinh thái, thông minh và gắn kết hạ tầng xã hội.
Song song, Becamex đang ứng dụng chuyển đổi số để thành lập các công ty công nghệ và năng lượng bền vững, xây dựng mô hình kinh doanh dựa trên không gian số và định hướng xanh. Tại Bình Dương, doanh nghiệp đã hợp tác với đối tác Singapore thành lập Công ty Năng lượng Thông minh, cùng với các đối tác Nhật Bản phát triển công ty công nghệ thông tin, trung tâm dữ liệu, dịch vụ viễn thông, giải pháp công nghiệp 4.0 và thành phố thông minh.
Becamex mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Chính phủ để có thể nhân rộng các mô hình hiệu quả từ Bình Dương ra toàn quốc, đóng góp cho mục tiêu phát triển kinh tế bền vững, hiện đại và đổi mới sáng tạo.

Tin cùng SERIES BizMoney
- Mẹ tôi chỉ đi siêu thị 2 lần mỗi tháng suốt 10 năm và tiết kiệm hơn 20 triệu đồng mỗi năm nhờ một thói quen đơn giản
- Chuyên gia tài chính: Người trẻ cứ muốn nghỉ hưu sớm nhưng hãy nhìn Warren Buffett mà xem, ông ấy chỉ thực sự giàu khi đến tuổi trung niên
- Chồng IT lương 30 triệu đồng/tháng bỗng thất nghiệp, vợ lao đao than thở: ‘Thu nhập của em bấp bênh, mất phương hướng quá!’
- Từ bỏ công việc lương 2.000 USD/tháng và chế độ làm việc “trong mơ”, người phụ nữ nhận được vô vàn ủng hộ chỉ vì 1 lý do