Tại sao đi du lịch Thái Lan lại rẻ?

17/10/2023 12:00 PM | Sống

Ngoài cảnh quan đẹp, dịch vụ chất lượng, Thái Lan còn thu hút khách du lịch bởi chi phí du lịch rẻ đến bất ngờ.

5 lý do dưới đây giải đáp vì sao đi du lịch Thái Lan lại rẻ:

Chi phí di chuyển đến Thái Lan không quá đắt

Sự mở rộng khai thác đường bay của nhiều hãng hàng không khác nhau đến Thái Lan dẫn đến một mức giá cạnh tranh hơn, giúp du khách tha hồ lựa chọn những chuyến bay khứ hồi với mức chi phí vô cùng hấp dẫn.

Hiện nay, vé máy bay sang Thái Lan một chiều có thể dao động tầm 1.500.000 – 3.500.000 VNĐ (tương đương 75 – 175 USD) tùy theo từng hãng bay. Nếu lựa chọn các hãng bay nước ngoài thì giá vé sẽ cao hơn một chút.

Tại sao đi du lịch Thái Lan lại rẻ? - Ảnh 1.

Sân bay quốc tế Suvarnabhumi tại Thái Lan.

Khách sạn có giá bình dân

Ở Thái Lan nhiều loại hình nhà nghỉ, khách sạn ra đời nhằm phục vụ cho nhiều kiểu du lịch khác nhau. Từ bình dân đến cao cấp, du khách có thể chọn cho mình Hostel–kiểu chia phòng, chung nhà với giá tối thiểu từ 200.000 VNĐ hoặc các khách sạn 5 sao có giá từ tầm 2.000.000 VNĐ trở lên.

Chi phí đi lại trong thành phố và các vùng lân cận rẻ

Nhiều du khách mỗi lần đi du lịch luôn xót xa bởi tiền đi lại quá nhiều khiến mọi hoạt động ăn chơi nghỉ dưỡng đều phải "bóp chắt" lại. Tuy nhiên, vấn đề này sẽ được giải quyết khi có khá nhiều sự lựa chọn để di chuyển vào thành phố hoặc đi các vùng lân cận ở Thái Lan, bởi giao thông công cộng ở đây rất phát triển và chất lượng dịch vụ khá tốt.

Từ sân bay đi vào trung tâm Bangkok: Nằm về phía Bắc của thành phố là sân bay Don Muang cách Bangkok tầm 17km và sân bay Suvarnabhumi nằm về phía Đông thành phố. Nếu đi từ sân bay Don Muang, du khách sẽ mất tầm 140.000 VNĐ (khoảng 70 USD) cho taxi đã bao gồm giá mở cửa. Còn nếu đi sân bay Suvarnabhumi du khách có lựa chọn rẻ hơn khi chỉ mất tầm 32.000 VNĐ/ người để di chuyển bằng Airport Links – City Line hoặc gấp đôi cho Express Line.

Thêm vào đó, các loại phương tiện như xe bus, xe ôm, máy bay hay đi tàu, thuyền ra đảo (ferry) cũng rất dễ dàng thuận tiện mà còn khá rẻ nữa.

Tại sao đi du lịch Thái Lan lại rẻ? - Ảnh 2.

Một góc phố ẩm thực ở khu China Town, Bangkok, Thái Lan. Ảnh: VOV-Bangkok

Ẩm thực đường phố giá rẻ, hấp dẫn

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Thái Lan được bình chọn là một trong những "thiên đường" ẩm thực đường phố đặc sắc nhất trên thế giới. Chính sự sáng tạo của người bản địa trong các món ăn mà không hề mất đi nét đặc trưng vốn có của ẩm thực truyền thống đã tạo ra các món ăn độc đáo, đầy màu sắc và cực kỳ hấp dẫn. Khi đến đây, du khách có thể dễ dàng tìm thấy rất nhiều hàng quán ăn vỉa hè ngon miệng mà giá lại rẻ bất ngờ.

Theo đó, du khách có thể lựa chọn ăn uống tại các khu trung tâm thành phố, siêu thị hoặc các khu ăn uống (foodcourt) với mức giá dao động cho mỗi người từ 40.000 – 60.000 VNĐ/bữa. Nếu muốn tiết kiệm chi phí hơn nữa thì du khách có thể chịu khó đi sâu vào các khu chợ sẽ có mức giá thấp hơn một chút.

Địa điểm săn hàng giảm giá

Ở Thái Lan có 2 mùa sale chính và sôi động bậc nhất đó là mùa diễn ra từ tháng 6 – tháng 8 và mùa còn lại thường diễn ra vào dịp Noel và đón chào năm mới. Đặc biệt khi du lịch Thái Lan mở các chính sách kích cầu mua sắm thì các chương trình giảm giá có thể áp dụng mức giảm giá lên tới 80% cho hơn 15.000 trung tâm thương mại của 7 thành phố du lịch như: Bangkok, Phutket, Chiang Mai, Hat Yai, Pattaya, Koh Samui và Hua Hin.

Tại sao đi du lịch Thái Lan lại rẻ? - Ảnh 3.

Hải Yến

Cùng chuyên mục
XEM