Tài sản của ông Lê Thanh Thản tăng mạnh trong ngày hầu tòa

10/08/2023 19:06 PM | Kinh doanh

Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản ra tòa hôm nay (10/8), tài sản trên sàn chứng khoán của ông tiếp tục tăng mạnh.

Cổ phiếu PDC (Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông) tiếp mạch tăng giá, đóng cửa phiên hôm nay tăng hơn 6% lên 8.800 đồng/cổ phiếu. Tính từ đầu tuần, PDC đã tăng gần 30%, gần chạm mức đỉnh của 1 năm trở lại đây.

Tài sản của ông Lê Thanh Thản tăng mạnh trong ngày hầu tòa - Ảnh 1.

PDC gần chạm mức đỉnh của 1 năm trở lại đây.

So với thời điểm chạm đáy vào tháng 11/2022 đến nay, thị giá PDC đã tăng hơn 2 lần. Giao dịch tại PDC cũng có phần sôi động hơn với khối lượng đều đặn hàng chục nghìn cổ phiếu sang tay mỗi phiên. Hôm nay, PDC thanh khoản 60.300 đơn vị, giá trị hơn 535 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (PDC), tiền thân là một doanh nghiệp Nhà nước có tên là Khách sạn Phượng Hoàng được thành lập năm 1994. Năm 2008, Công ty chuyển đổi mô hình kinh doanh hoạt động là Công ty Cổ phần, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, khách sạn, giải trí ở tỉnh Nghệ An và vùng bắc miền Trung.

Dù không còn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị PDC, nhưng ông Lê Thanh Thản vẫn đang nắm 20% cổ phần doanh nghiệp này. Sau khi ông Thản rời ghế Chủ tịch vào năm 2014, người kế nhiệm là ông Đỗ Trung Kiên (con rể ông Thản)

Hiện PDC có vốn điều lệ 150 tỷ đồng. Trong đó, các thành viên trong gia đình ông Thản là ông Đỗ Trung Kiên nắm giữ 19% cổ phần, bà Lê Thị Hoàng Yến giữ 9,37% cổ phần.

Quý II vừa qua, tình hình kinh doanh của PDC khởi sắc mạnh mẽ, báo lãi tăng hơn 440 lần so với cùng kỳ. Báo cáo tài chính quý II đã được công bố từ giữa tháng 7, nhưng đến nay, cổ phiếu PDC lại bất ngờ nổi sóng. Trước đó, từ 24-26/7, PDC từng có 3 phiên tăng trần liên tiếp.

Quý II/2023, dù lợi nhuận thuần về hoạt động sản xuất kinh doanh tương đương so với cùng kỳ năm trước, nhưng PDC lãi đột biến hơn 440 lần (năm 2022 lãi 6 triệu đồng).

So với kế hoạch đặt ra tại đại hội cổ đông thường niên 2023, doanh nghiệp thực hiện được 40% mục tiêu doanh thu và 86% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế sau 6 tháng.

Tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của PDC hơn 267,6 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn hơn 93,4 tỷ đồng. Hàng tồn kho hơn 59,5 tỷ đồng, tài sản cố định hơn 95,9 tỷ đồng.

Theo Việt Linh

Từ khóa:  Lê Thanh Thản
Cùng chuyên mục
XEM