Người nghèo ở Mỹ vs người giàu ở Trung Quốc

30/12/2013 20:14 PM |

Năm 2008, nhóm 20% ở Mỹ vẫn kiếm được nhiều hơn đáng kể so với nhóm 80% ở Trung Quốc. Tuy nhiên, khoảng cách này đã giảm mạnh trong một vài thập kỷ gần đây.

Nhà kinh tế học Branko Milanovic đã bỏ nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu về chủ đề bất bình đẳng thu nhập, trong đó có sự thay đổi của tình trạng này trong mấy thập kỷ gần đây. 

Mới đây, Milanovic vừa công bố báo cáo mới nhất với tiêu đề “Global Income Distribution From the Fall of the Berlin Wall to the Great Recession” (tạm dịch: Phân phối thu nhập trên toàn cầu, từ bức tường Berlin sụp đổ đến Đại suy thoái). 

Trong báo cáo, Milanovic so sánh thu nhập bình quân của người nghèo ở Mỹ và nhóm người tương đối khá giả ở Trung Quốc. Cụ thể hơn, ông so sánh thu nhập của nhóm 20% ở Mỹ (gồm những người có thu nhập chỉ cao hơn 20% người dân Mỹ) và nhóm 80% ở Trung Quốc (gồm những người có thu nhập cao hơn 80% người Trung Quốc). 

Năm 2008, nhóm 20% ở Mỹ vẫn kiếm được nhiều hơn đáng kể so với nhóm 80% ở Trung Quốc. Tuy nhiên, khoảng cách này đã giảm mạnh trong một vài thập kỷ gần đây. 


Thu Hương

huongnt

Cùng chuyên mục
XEM