Ngân hàng Nhà nước giảm bán vàng

27/08/2013 19:56 PM |

Sau 55 phiên đấu thầu với tổng cộng 1.477.800 lượng vàng đã bán ra, Ngân hàng Nhà nước chính thức điều chỉnh giảm lượng bán xuống còn 20.000 lượng vào sáng 28/8.

Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục tổ chức đấu thầu bán vàng miếng phiên thứ 56 vào sáng ngày 28/8.

Khối lượng chào bán lần này tuy nhiên đã giảm còn 20.000 lượng, thay vì 26.000 lượng của các phiên trước. Loại vàng đưa ra đấu thầu vẫn là vàng miếng SJC.

Giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là 38 triệu đồng/lượng. Mỗi đơn vị tham gia đấu thầu được đặt thầu tối thiểu là 1.000 lượng và tối đa 3.000 lượng.

Như vậy, sau 55 phiên đấu thầu với tổng cộng 1.477.800 lượng vàng đã bán ra, Ngân hàng Nhà nước chính thức điều chỉnh giảm lượng bán. Đại diện Ngân hàng Nhà nước từng khẳng định sẽ linh hoạt trong việc đấu thầu vì mục đích bình ổn thị trường nên động thái này cho thấy cơ quan quản lý đã nhận thấy nhu cầu vàng đang lắng dịu.

Thực tế trên thị trường 2 tuần trở lại đây, đấu thầu vàng của Ngân hàng Nhà nước các phiên không hết, có phiên ế tới 500 lượng. Khoảng cách giá vàng trong nước và quốc tế được co hẹp về chỉ còn 2,4 triệu đồng/lượng - thấp nhất kể từ tháng 3.

Khoảng cách vàng trong nước và thế giới được co hẹp, nhu cầu mua bán vàng của người dân không còn mạnh như trước cũng chứng tỏ Ngân hàng Nhà nước đang đi đúng hướng trong mục tiêu ổn định thị trường vàng, chống vàng hóa.

Thành Hưng

hangnt

Cùng chuyên mục
XEM