Singapore: Những sòng bạc khủng nhất nhì thế giới sau 2 thế kỷ cấm đoán

29/12/2013 11:40 AM | Sống

Sau hai thế kỷ cấm đoán, cuối cùng chính quyền Singapore cũng lao vào cuộc chạy đua trong lĩnh vực kinh doanh sòng bạc.

Sau hai thế kỷ cấm đoán, cuối cùng chính quyền Singapore cũng lao vào cuộc chạy đua trong lĩnh vực kinh doanh sòng bạc. Cuối tháng 6.2012, đảo quốc Sư tử đã khai trương một quần thể giải trí bao gồm một casino khổng lồ, công viên tái tạo và khách sạn hạng sang với chi phí xây dựng lên đến 5,7 tỉ USD.

Sòng bạc sang trọng nhất thế giới

Singapore là quốc gia phát triển nhất khu vực Đông Nam Á hiện nay. Đây là đảo quốc thu hút nhiều đầu tư nhất. Singapore tụ tập nhiều nét đẹp cũng như đa dạng trong tất cả các loại hình phát triển. Ngày nay, Singapore đang chú trọng đến mặt tinh thần của đời sống khi tập trung xây dựng các khu vui chơi, giải trí. 

Mới đây nhất, cả thế giới phải trầm trồ ngưỡng mộ khi quốc gia này cho ra mắt quần thể Marina Bay Sands. Công trình này là sự kết hợp hoàn hảo, độc đáo giữa bể bơi trên không, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí và casino với chi phí đầu tư thuộc dạng “khủng”. Nó được đánh giá ngang ngửa Macau và Las Vegas.

Quần thể Marina Bay Sands bao gồm ba tòa nhà cao ốc, mỗi tòa nhà có đến 55 tầng. Ở trên nóc là Skypark – một công viên lộ thiên trồng hoa, cây xanh và có nhiều hồ tắm. Ở phía dưới là một trung tâm thương mại cộng thêm một khách sạn 5 sao với hơn 2.500 phòng.

Còn sòng bạc thì cao trên bốn tầng lầu với hơn 600 bàn chơi bài, hàng loạt máy chơi jackpot và màn hình chơi poker điện tử. Bên cạnh đó còn có hàng loạt nhà hàng và quán bar, cộng thêm một viện bảo tàng và hai sân khấu lớn dành cho các vở ca nhạc kịch.

Trong tuyên bố trước báo giới nhân dịp khánh thành quần thể Marina Bay Sands, ông Sheldon G. Andelson, Chủ tịch tập đoàn Las Vegas Sands Corporations, nói Marina Bay Sands trước tiên sẽ nhắm đến các khách hàng từ Singapore, Malaysia và Indonesia, trong khi không quên để mắt đến các nước Đông Nam Á khác như Thái Lan, Việt Nam. 

Trước đó, bất chấp những quan ngại về ảnh hưởng xấu tới xã hội, Singapore đã bật đèn xanh cho hoạt động kinh doanh đánh bạc từ năm 2005. Nước này đã cho xây dựng casino đầu tiên trên hòn đảo nhân tạo Sentosa với chi phí xấp xỉ 4,5 tỉ USD. Lần này, Singapore nhắm tới một mục tiêu cao hơn khi hợp tác với tập đoàn giải trí Las Vegas Sands Corporations để hoàn tất sòng bạc sang trọng và đắt tiền nhất thế giới.

Resorts World Sentosa

Phục vụ cả nhà giàu lẫn bình dân

Du khách các nước, trong đó có dân Việt Nam, sang Singapore đánh bài thường chơi món “5 ăn 5 thua”, đó là một bên nhà cái, một bên nhà con. Khách có hai cửa để đặt. Bài lật lên, nếu nhà cái thắng mà khách theo nhà cái thì thắng. Môn nữa là bài cào, rồi xì dách, xập xám ba lá... Có rất nhiều kiểu chơi.

Chơi gì thì chơi, thấp nhất là 25 SGD (đô la Singapore, 1 SGD đổi ra khoảng 16.300 đồng, 25 SGD bằng hơn 400.000 đồng), cao nhất 2.000 SGD (khoảng hơn 32,6 triệu đồng) cho một ván bài, nhưng có quyền đặt nhiều tụ.

Khách ít tiền thì đánh dưới tầng trệt, nhiều tiền thì lên trên lầu. Sòng Resorts World Sentosa đánh sướng hơn vì là sòng bình dân, ai chơi cũng được. Hơn nữa Sentosa là một điểm du lịch, ai đi Singapore cũng đều phải đến khu Sentosa. Đến đó chơi thì một công đôi việc, vợ con chơi cả ngày không chán tại các điểm giải trí, mua sắm trong đó, còn cánh đàn ông mê bài thì đi đến sòng bạc.

Vào khu vực khách VIP đánh bạc thì mới được hút thuốc. Đánh dưới tầng trệt thì không có rượu mà chỉ có nước ngọt. Khách thích uống gì thì cứ ngoắc nhân viên đem vào vì lúc nào cũng có nhân viên bê khay nước đi ngang phục vụ khách. Còn đánh ở trên lầu khu nhiều tiền thì có phục vụ rượu bia đầy đủ.

Chị em cũng "chết" vì đỏ đen

Theo một chủ doanh nghiệp hay đi Singapore đánh bạc, số phụ nữ đánh bạc tại hai sòng bạc này chiếm tỉ lệ khoảng 20%. Có nhiều chị em mê đánh đến hết tiền, thậm chí không còn tiền để mua vé máy bay về nước, cứ ngồi vạ vật ở đấy. Nhiều khi anh nào thấy vừa mắt thì kéo lên khách sạn, sau đó cho 100 SGD thì chị em lại quay xuống sòng bạc... đánh tiếp.

Khi vào chơi, khách đổi tiền ngay tại bàn. Sòng bài có máy, đưa tiền qua quét xem tiền thật hay giả, rồi đổi ra các phỉnh, thấp nhất là phỉnh 25 SGD, cao nhất là phỉnh 2.000 SGD. Phỉnh có hình tròn giống quân cờ tướng nhưng to gấp rưỡi và mỏng. Trên đó có ghi mệnh giá và nhiều màu để phân biệt các loại phỉnh. 

Khách thắng bài thì ôm mớ phỉnh ra ngoài đổi lại tiền mặt. Nếu không thích lấy tiền mặt thì kêu sòng bạc chuyển khoản hoặc kêu nhân viên đem tiền đến giao tại phòng ở khách sạn cho khách. Có cả dịch vụ chuyển tiền về tận cửa nhà của khách mà không hề mất phí.

Nếu khách ăn lớn hơn 100.000 SGD thì nhân viên chia bài phải gọi quản lý đến. Quản lý kiểm xong, thấy đúng là xuất tiền chi ngay. Việc này để tránh tình trạng bắt tay giữa người chơi và người chia bài. Phía trên sòng bài có toàn bộ camera quan sát, khách mà ăn nhiều thì chưa hết ca làm việc (hai giờ), nhà cái cũng đã thay người để tránh tình trạng bắt tay nhau moi tiền của sòng bạc. 

Theo Vĩnh Yên

duchai

Cùng chuyên mục
XEM