Số ca mắc Covid-19 thực tế ở Anh có thể lên tới 10.000 người, gấp gần 20 lần số liệu chính thức?

14/03/2020 13:15 PM | Xã hội

Thủ tướng Anh, Boris Johnson cảnh báo: "Sự bùng phát của Covid-19 là cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng tồi tệ nhất trong một thế hệ".

Chính phủ Anh tin rằng có thể có tới 10.000 người đã nhiễm Covid-19 mặc dù ở thời điểm hiện tại, quốc gia này mới chỉ ghi nhận 798 ca nhiễm.

Ngày 12/3 vừa qua, ông Patrick Vallance, cố vấn khoa học của chính phủ cho biết nhiều khả năng số ca nhiễm thực sự cao hơn rất nhiều so với con số được công bố bởi đến nay, rất nhiều người vẫn chưa được xét nghiệm. Vị này nói rằng hiện có hơn 20 bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt, vì thế, có thể nước Anh đang có khoảng 5.000 đến 10.000 người nhiễm Covid-19.

Như vậy, nếu đúng là Vương quốc Anh có tới 10.000 trường hợp mắc Covid-19 thì quốc gia này sẽ trở thành "ổ dịch" lớn thứ 4 thế giới, sau Trung Quốc, Ý và Iran. Và chắc chắn điều này sẽ gây hoang mang lớn trong cộng đồng dân cư cũng như ảnh hưởng đến hoạt động chung của toàn xã hội.

Cũng trong buổi họp báo, Thủ tướng Anh, Boris Johnson cảnh báo: "Sự bùng phát của Covid-19 là cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng tồi tệ nhất trong một thế hệ. Chúng tôi đã làm những gì có thể để ngăn chặn căn bệnh này nhưng giờ đây nó đã trở thành đại dịch toàn cầu và số ca mắc bệnh sẽ tăng mạnh trong thời gian tới.

Một số người so sánh Covid-19 với bệnh cúm mùa, nhưng điều đó hoàn toàn không đúng. Thực tế là số trường hợp nhiễm bệnh này cao hơn nhiều so với những ca chúng tôi đã xác nhận thông qua xét nghiệm. Đối với những người có hễ miễn dịch yếu, nó sẽ trở nên nguy hiểm hơn. Nhiều gia đình sẽ mất đi người thân".

Ông Johnson xác nhận kế hoạch hành động của chính phủ sắp tới là yêu cầu tất cả những người có triệu chứng liên quan đến virus corona tự cách ly ở nhà trong vòng 7 ngày. Bên cạnh đó, Vương quốc Anh cũng xem xét các biện pháp khác như cấm tụ tập tại nơi đông người để giảm thiểu nguy cơ lây lan cho cộng đồng.

Tính đến ngày 14/3, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 145.000 ca mắc Covid-19 và hơn 5.400 ca tử vong. Trong đó, Ý ghi nhận số ca tử vong theo ngày cao kỷ lục: 250 người, qua đó, nâng tổng số người thiệt mạng vì Covid-19 tại Ý lên 1.266.

Tại Mỹ, ngày 13/3, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia với dịch Covid-19 khi nước này ghi nhận hơn 2.200 trường hợp nhiễm bệnh và 48 ca tử vong. Bên cạnh đó, ông Trump cũng cam kết sẽ nhanh chóng mở rộng quy mô và tăng tốc khả năng xét nghiệm Covid-19 cho người dân.

Trong cuộc họp báo trực tuyến ngày 13/3 tại Thụy Sỹ. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Tedros Adhanon Ghebreyesus cho rằng châu Âu hiện đang là "tâm chấn" của đại dịch Covid-19. Theo ông Tedros, chưa thể biết chính xác khi nào dịch bệnh ở lục địa này sẽ đạt đỉnh. Thời điểm hiện tại, số ca bệnh và ca tử vong vì Covid-19 ở châu Âu đang nhiều hơn tổng số trường hợp nhiễm và tử vong ở các nơi khác trên thế giới cộng lại (không tính Trung Quốc). Hiện nhiều nước châu Âu đã triển khai chặt chẽ các quy định kiểm soát biên giới để phòng chống dịch Covid-19.

Số ca mắc Covid-19 thực tế ở Anh có thể đang ở mức 10.000 người, gấp gần 20 lần số liệu chính thức vì ‘rất nhiều người vẫn chưa được xét nghiệm’ - Ảnh 2.

Duni

Cùng chuyên mục
XEM