Sếp Cake by VPBank nói về tiền lẻ: Không uống trà sữa để ra 30 - 40 ngàn đồng/ngày, sau 40 năm được 2,4 tỷ đồng

04/10/2022 14:27 PM | Kinh doanh

Bạn chọn uống trà sữa để giải tỏa stress, tận hưởng cuộc sống hay tiết kiệm lấy 2,4 tỷ đồng?

Luôn có những tranh luận trái chiều trong lòng người trẻ, xung quay việc nên tiêu xài, tận hưởng cuộc sống hay tiết kiệm từ sớm. Đặc biệt là khi thu nhập chưa quá cao, lãi suất tiền gửi lại hạn chế nên khoản sinh lời cũng chỉ đáng "tiền lẻ".

Tuy nhiên, những khoản tiền lẻ tưởng như không đáng là bao nhưng theo ông Nguyễn Hữu Quang - Tổng Giám đốc Ngân hàng số Cake by VPBank, tiền lẻ cũng cực kỳ quan trọng.

Trong một tập của chương trình "Tự do tài chính", vị này đưa ra ví dụ: "Giả sử các bạn trẻ không uống 1 ly trà sữa khoảng 30.000 hay 40.000, thay vào đó bỏ tiền vào quỹ tiết kiệm hoặc đầu tư. Như Einstein từng nói ‘kỳ quan thứ tám’ là lãi kép, giả sử mỗi ngày tích lũy khoảng 30.000 đồng, để ra 20 năm khoảng 500 triệu đồng, nhưng để 40 năm khoảng 2,4 tỷ đồng. Đôi khi chúng ta quên đi, tuy nhiên chỉ cần 1 ngày không uống cà phê hoặc trà sữa, sức mạnh của lãi kép sẽ giúp các bạn trẻ tự nhiên có được một khoản tiền rất lớn. Tiền lẻ rất có ý nghĩa".

Sếp VPBank nói về tiền lẻ: Không uống trà sữa để ra 30 - 40 ngàn đồng/ngày, sau 40 năm được 2,4 tỷ đồng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hữu Quang - Tổng Giám đốc Ngân hàng số Cake by VPBank

Ông Quang đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ vừa ra trường, nên xác định an toàn tài chính, tức thu nhập lớn hơn chi tiêu. Làm công việc chính chuyên tâm để có thu nhập ổn định và có thể tìm kiếm các nguồn thụ động để dòng tiền thu nhập lớn hơn chi tiêu.

Cũng trong chương trình, người mẫu Xuân Lan cũng đóng góp ý kiến về chủ đề này theo một góc nhìn khác. Cô cho rằng cô không thích mua đồ nhưng hay đi du lịch, đây cũng là cách để xả stress phù hợp với bản thân. Nhiều người cũng chi tiền cho một cốc trà sữ, cà phê để giải tỏa mệt mỏi trong cuộc sống.

Ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc phụ trách phát triển kênh phân phối đối tác Công ty Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) bổ sung thêm: "Xả stress là đúng. Nó như là cách tái tạo lại năng lượng sau một khoảng thời gian lao động rất cực, điều đó đúng. Tuy nhiên, không có nghĩa là chúng ta lạm dụng cái chuyện đó. Chúng ta cần có một ngân sách để không vượt qua mức này. Nếu chúng ta chi tiêu quá mức cho phép để xả stress thì không khác gì đang quay vào chuyện đi chơi về lại nợ nần chồng chất, như vậy chỉ có stress hơn".

Theo ông Tuấn, có nhiều người chi tiêu thoải mái, mua sắm để nhận được lời khen, nhưng thật ra người khen xong họ cũng chẳng nhớ gì. Để nhận lời khen đó mà chi tiêu quá mức là sai lầm.

Sếp VPBank nói về tiền lẻ: Không uống trà sữa để ra 30 - 40 ngàn đồng/ngày, sau 40 năm được 2,4 tỷ đồng - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, các vị chuyên gia cũng chia sẻ kinh nghiệm của bản thân thời trẻ, về việc quản lý tài chính cũng như đầu tư để nâng cao thu nhập.

Vị sếp Dragon Capital Việt Nam cho biết ngay từ khi ra trường, ông đã xác định phải mua xe máy để phục vụ cho công việc, nên chọn trả góp trong 1 năm. Cùng lúc đó, ông mua một mảnh đất khoảng 120 triệu đồng từ những đồng lương của mình, cộng thêm tiền mượn từ người thân.

"Trong khoảng 2 năm thì tôi trả được khoản nợ, trong khi giá trị của đất thì đã tăng khủng khiếp. Khi đã xác định mục tiêu thì cần kỉ luật  trong chi tiêu. Chúng ta có thể dùng đòn bẩy tài chính, tất nhiên phải dựa trên cơ sở có khả năng trả", ông Tuấn kể lại.

Hoàng Thùy

Cùng chuyên mục
XEM