Sếp Alibaba chi 157 triệu USD trong thương vụ mua nhà đắt giá thứ 3 tại Mỹ

21/07/2021 16:31 PM | Kinh doanh

Vụ mua bán của tỷ phú Joe Tsai đánh dấu thương vụ nhà ở đắt thứ 3 từng được bán ở Mỹ.

Đồng sáng lập Alibaba Joe Tsai chính là người bí ẩn đứng đằng sau thương vụ mua nhà trị giá 157 triệu USD tại tháp chung cư danh giá nhất Manhattan (New York, Mỹ). Ông chủ sở hữu đội bóng rổ Brooklyn Nets đã mua 2 căn hộ chung cư toàn tầng tại 220 Central Park South trong 2 giao dịch với tổng trị giá 157,5 triệu USD. Vụ mua bán của tỷ phú này này đánh dấu thương vụ mua nhà đắt giá thứ 3 tại Mỹ.

Căn hộ đầu tiên mà tỷ phú Tsai mua gồm 2 tầng, tầng 60 và 61, có tầm nhìn bao quát ra Central Park cũng như khu trung tâm Manhattan. Căn hộ thứ hai là một căn studio ở tầng 18 cùng tòa nhà, được cho là dành cho nhân viên của tỷ phú này.

Phát ngôn viên của tỷ phú Tsai hiện chưa đưa ra bất cứ lời phản hồi nào khi được hỏi về vụ mua bán trên.

Năm 2019, tỷ phú Ken Griffin chi 238 triệu USD để mua căn nhà 4 tầng của tòa nhà này và được ghi nhận là căn nhà đắt nhất nước Mỹ. Hiện hơn 90% các căn hộ tại 220 Central Park South đều đã có chủ, với giá bán không ngừng tăng lên. Năm ngoái, hai căn hộ ở tầng 60 và 61 mà tỷ phú Tsai vừa mua chỉ có giá lần lượt là 50,9 triệu USD và 51,4 triệu USD.

Hợp đồng mua nhà được thực hiện trong khoảng thời gian khá nhạy cảm với bản thân tỷ phú Tsai và Alibaba. Cổ phiếu Alibaba đã giảm một phần ba kể từ hồi tháng 10 năm ngoái trong bối cảnh giới chức Trung Quốc thắt chặt kiểm soát các công ty công nghệ lớn. Jack Ma, người đồng sáng lập Alibaba, hiện cũng đang ở ẩn và gần như tránh hoàn toàn ống kính truyền thông.

Hiện, tỷ phú Joe Tsai vẫn là phó chủ tịch điều hành và là cổ đông lớn thứ hai của Alibaba. Theo Bloomberg Billionaire’s Index, vị tỷ phú này đang sở hữu khối tài sản ròng khoảng 10 tỷ USD.

Joe Tsai sinh ra ở Đài Loan (Trung Quốc), đi học ở New Jersey, sống và làm việc ở New York (Mỹ) vào giữa những năm 1990 với tư cách là luật sư và giám đốc điều hành quỹ đầu tư tư nhân. Sau khi tạo dựng được khối tài sản khổng lồ ở Trung Quốc với Alibaba, vị tỉ phú này thường dành thời gian đi lại giữa San Diego (Mỹ) và Hong Kong (Trung Quốc). Ông có cả hộ chiếu Canada và Hong Kong.

Năm 2017, tỷ phú Tsai đã mua một cổ phần nhỏ của đội bóng rổ Brooklyn Nets và đến năm 2019 thì mua toàn bộ phần còn lại cùng quyền vận hành nhà thi đấu Barclay Center với giá tổng cộng 3 tỷ USD.

Đỗ Hiền

Cùng chuyên mục
XEM