Sau 26 năm quan sát, tôi phát hiện những người nên được nghiệp lớn đều có 5 phẩm chất này

09/05/2022 09:10 AM | Sống

Hi vọng rằng bạn đều sở hữu cho mình 5 phẩm chất sau đây. Nhiệt huyết với cuộc sống, dám thay đổi, và bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng.

Có khoảnh khắc nào bạn cảm thấy cuộc đời mình như đã an bài không?

Bạn cảm thấy muốn tiến lên cao hơn nữa ngày càng khó khăn hơn?

Bạn từng vô cùng nhiệt huyết, nhưng hiện tại chỉ việc trả tiền nhà tiền sinh hoạt hàng tháng thôi cũng vắt kiệt sức của bạn.

Bạn suy nghĩ rất nhiều, vì sao cuộc đời mình lại như vậy?

Bài phát biểu của Lưu Cường Đông (tỷ phú thương mại điện tử của Trung Quốc, người đồng sáng lập trang thương mại điện tử JD.com. Ông là một trong những nhà lãnh đạo hàng đầu trong ngành công nghiệp thương mại điện tử tại Trung Quốc) tại đại học Oxford có lẽ là đáp án tuyệt vời nhất cho câu hỏi này.

Bước ra khỏi nông thôn từ năm 1992, theo học tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, cho tới khi trở thành gã khổng lồ thương mại điện tử, tất cả quá trình ấy mất của Lưu Cường Đông hơn 20 năm.

Tôi đã lược lại bài phát biểu của Lưu Cường Đông, và phát hiện ra, những người thực sự tài giỏi đều sở hữu cho mình 5 đặc điểm này.

1. Bắt kịp xu hướng

Chống lại thời thế thường là khởi đầu cho một cuộc sống bình thường.

Thế nào là xu hướng? Đó là trào lưu đang diễn ra một cách âm thầm mà hầu hết mọi người vẫn chưa thể cảm nhận được.

Năm 1993, vài năm trước cơn sốt máy tính, Lưu Cường Đông bắt đầu tự học lập trình;

Khi McDonald's và KFC vào Trung Quốc với quy mô lớn, Lưu Cường Đông đã mở một nhà hàng;

Trước khi các mô hình GOME và Suning thành công, Lưu Cường Đông đã nhìn thấy trước tiềm năng to lớn của thương mại điện tử và mô hình chuỗi bán lẻ, và sau đó tập trung vào chúng.

Trong thời đại ngày nay, thứ quyết định một người có giỏi hay không không còn chỉ là sự siêng năng mà còn là sự lựa chọn khi đối mặt với xu thế.

Có người từng nói như này, xu hướng từ năm 1985 đến năm 1990 là tự kinh doanh; xu hướng từ năm 1996 đến năm 1997 là ra biển; xu hướng từ năm 2003 đến năm 2007 là bất động sản; xu hướng từ năm 2012 đến năm 2015 là Internet; xu hướng từ 2016 đến 2020 là nền kinh tế chia sẻ + nền kinh tế người hâm mộ.

Lời chia sẻ này có thể không chính xác 100%, nhưng rất nhiều khi, kết quả lại thực sự như vậy:

Nếu bạn có thể bắt kịp xu hướng, bạn có khả năng trở nên nổi bật. Ngược lại, nếu bạn chưa bắt đầu chạy, bạn có thể bị tụt lại phía sau.

Sau 26 năm quan sát, tôi phát hiện những người nên được nghiệp lớn đều có 5 phẩm chất này - Ảnh 1.

2. 5 năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp

Nếu chia cuộc đời con người ra làm các giai đoạn, vậy thì 5 năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học là một mốc khá quan trọng.

Đối với nhiều người trẻ mà nói, đây có lẽ là 5 năm không ổn định nhất trong cuộc sống.

Dù là cuộc sống, tình cảm hay sự nghiệp, mọi phương diện đều tồn tại đầy rẫy những biến động. Áp lực cuộc sống cũng sẽ tăng lên từng ngày, phải trả nợ tiền nhà, lấy vợ sinh con, phụng dưỡng cha mẹ…

Có những người sẽ "trôi theo dòng chảy", và cuộc sống cũng dần mài mòn đi sự nhiệt huyết và bản năng mà họ từng có.

Chỉ những người biết đưa ra lựa chọn, biết cân bằng cuộc sống và sự nghiệp mới nghiêm túc với 5 năm này. Họ sẽ luôn xác định cho mình một vị trí và không ngừng làm việc chăm chỉ vì nó.

Trong bài phát biểu của mình, Lưu Cường Đông nói rằng trong một vài năm sau khi tốt nghiệp đại học, anh đã từng mở nhà hàng, rồi bán máy tính ở Zhongguancun.

Anh ấy đã từng thất bại và gục ngã, nhưng anh ấy cũng đã từng bước đứng dậy.

Nhưng, chính những vấp ngã đó đã đem đến Lưu Cường Đông những hiểu biết sâu sắc về khởi nghiệp, va vấp và tiến lên phía trước.

Nếu dừng lại quan sát một chút, bạn sẽ phát hiện ra, 5 năm này thực ra đã đủ để phân loại những người trẻ.

Khi mới bắt đầu, họ có thể tương đương nhau về học vấn, trình độ văn hóa hay năng lực, nhưng 5 năm sau khi tốt nghiệp, họ đã phát triển thành hai kiểu người hoàn toàn khác nhau.

Sau 26 năm quan sát, tôi phát hiện những người nên được nghiệp lớn đều có 5 phẩm chất này - Ảnh 2.

3. Liệu có trở thành "kiểu dậy sớm"?

Thái độ của một người với buổi sáng và thời gian rảnh rỗi, quyết định cao độ cuộc đời họ.

Cậu bạn Quân vài năm nay cuộc đời như mở ra một chương mới. Cậu ấy nhảy việc rất nhiều lần, và thường thử sức ở những ngành hoàn toàn mới, thu nhập tăng vọt.

Trong một buổi liên hoan, Quân chia sẻ với chúng tôi rằng, với cậu ấy, bí quyết chỉ có một: Mỗi buổi sáng dậy sớm hơn 45 phút.

Cậu ấy dùng 45 phút này để luyện nói tiếng anh và đọc sách.

Kiên trì 3 năm, cậu ấy đã trở thành một chuyên gia trong ngành tài chính, chuyển mình thành công.

Khi còn đi học đại học, Lưu Cường Đông cũng luôn là người dậy sớm nhất trong kí túc.

Sau khi lập ra JD.com, chỉ cần không phải đi công tác, Lưu Cường Đông vẫn duy trì thói quan dậy sớm, đúng 8h30 tớ công ty họp với các giám đốc điều hành của công ty.

Trên mạng có một bài viết nói, vì sao những người thành công đều dậy lúc 5:57 phút sáng?

Bởi lẽ mỗi sáng chỉ cần dậy sớm hơn 1 tiếng là họ đã "sống" nhiều hơn người khác 1 tiếng mỗi ngày.

Nếu bạn cũng là người như vậy, bạn tự nhiên sẽ sống rất rực rỡ.

4. Nghe rất nhiều đạo lý, cũng kiên trì đọc sách

Tất cả những người sở hữu mức lương lẹt đẹt mà tôi biết đều là những người không học tập sau giờ làm.

Họ đã từng nghe qua rất nhiều đạo lý, nhưng lại không bao giờ ý thức được một điều rằng: học tập, cũng cần là lựa chọn ưu tiên cả đời.

Đọc sách, có thể không lập tức đem lại cho bạn sự thay đổi nào đó, nhưng nó có thể khiến bạn cư xử rộng lượng, có tầm nhìn khác, tập trung cao độ khi làm việc và tiếp nhận những điều mới nhanh hơn, để khi cơ hội đến, bạn hoàn toàn đủ sẵn sàng để nắm bắt lấy nó.

Lưu Cường Đông tốt nghiệp Đại học Nhân dân Trung Quốc, là thí sinh có điểm cao nhất ở khu vực Tô Thiên.

Sau khi đã trở thành một doanh nhân thành đạt, Lưu Cường Đông vẫn tới Đại học Columbia để du học.

Chính sự học hỏi không ngừng nghỉ này đã tiếp thêm động lực cho ban lãnh đạo JD.com.

Những người học tập và không học tập, thực sự sẽ có hai cuộc sống khác nhau!

Sau 26 năm quan sát, tôi phát hiện những người nên được nghiệp lớn đều có 5 phẩm chất này - Ảnh 3.

5. Cuộc sống quá êm đềm sẽ khiến bạn tụt dần lại phía sau

Bạn luôn có thói quen giới hạn bản thân, không bao giờ làm những việc có độ khó, bạn cảm thấy như vậy là "ổn định", mà không biết rằng mình đang dần trở thành con ếch trong nồi nước ấm.

Đợi tới một ngày, bạn bỗng nhiên phát hiện ra những người mình quen biết đang ngày một trở nên ưu tú hơn, bạn sớm đã không theo kịp được họ.

Lưu Cường Đông vì sao có thể từ một cậu bé nông thôn đi được tới ngày hôm nay?

Nguyên nhân lớn nhất là bởi Lưu Cường Đông có khát khao, anh không chấp nhận một cuộc sống "tàm tạm".

Lưu Cường Đông từng nói:

"Nếu thực sự muốn thành công, đừng sợ hãi, bạn chỉ cần kiên trì tiến lên phía trước mỗi ngày, cứ tiến lên như vậy, đừng bao giờ dừng lại."

Đã bao giờ bạn tự hỏi mình xem vì sao cuộc sống cứ không được như ý bạn muốn, vì sao nhìn đi nhìn lại cứ thấy mình kém hơn so với người khác?

Thực ra, lý do bạn trở nên tầm thường, chính là vì bạn lựa chọn sự tầm thường, sự an nhàn, sự lười biếng.

Chỉ những người luôn không ngừng tiến lên phía trước mới có thể có được cuộc sống tốt đẹp hơn so với quá khứ của mình.

Thời điểm trồng cây tốt nhất là 10 năm trước, tốt thứ nhì là hiện tại.

Hi vọng rằng bạn đều sở hữu cho mình 5 phẩm chất nói trên. 

Nhiệt huyết với cuộc sống, dám thay đổi, và bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng.

Alexx

Cùng chuyên mục
XEM