Liên hệ quảng cáo
0942.86.11.33 - doanhnghiep@admicro.vn
Liên hệ ban biên tập
024.7309.5555 máy lẻ 41294 - info@cafebiz.vn
Mới nhất
UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ ra nhiều lý do chọn thành phố Đà Lạt là nơi đặt trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập.
Dự kiến sau sắp xếp, cấp tỉnh giảm hơn 18.440 biên chế cán bộ, công chức so với số được cấp có thẩm quyền giao năm 2022; con số này ở cấp xã là hơn 110.780 biên chế.
Tỉnh Đồng Nai mới, hình thành từ sáp nhập Đồng Nai và Bình Phước, sở hữu 53 khu công nghiệp cùng Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Với hạ tầng hiện đại và tiềm năng du lịch, tỉnh này hứa hẹn trở thành động lực phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ.
Chậm nhất là ngày 25-4, HĐND của 3 địa phương TP Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng họp thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính.
Báo cáo toàn cảnh thị trường bất động sản quý I/2025 cho thấy kế hoạch sáp nhập tỉnh, thành đang tạo hiệu ứng mạnh mẽ lên tâm lý nhà đầu tư.
Ban Tổ chức Thành ủy đang nghiên cứu tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ ở cấp phường và sẽ lấy ý kiến cán bộ, công chức trước khi báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.
Nhiều địa phương đã phát đi cảnh báo về tình trạng “sốt đất ảo” do tin đồn sáp nhập hành chính, khiến giá đất tăng đột biến.
Theo Chủ tịch VARS Nguyễn Văn Đính, giá đất “đón sóng” mới thời gian qua có một phần nguyên nhân đến từ nhóm đầu cơ đồn thổi, dùng chiêu trò mua đi bán lại để thu hút nhà đầu tư mới và hướng đến mục đích lướt sóng kiếm lời.
Giá đất tại một số địa phương bị đẩy tăng đến 20% trước thông tin đề xuất sáp nhập tỉnh, thành.
Đọc thông tin sáp nhập tỉnh, thành qua mạng, người đàn ông ở huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) sao chép rồi đăng lại trên Facebook cá nhân.
Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Center Building. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024 7309 5555 - Máy lẻ 41294 | Fax: 024-39743413
Email: info@vccorp.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh