Samsung cho ra mắt sớm dòng Galaxy S24, xuất khẩu smartphone của Việt Nam tăng vọt hơn 50% trong tháng cuối năm

11/01/2024 17:54 PM | Kinh doanh

Theo báo cáo của HSBC, xuất khẩu điện thoại thông minh của Việt Nam chỉ tính riêng trong tháng 12/2023 đã tăng trên 50% so với cùng kỳ năm trước, bắt nguồn từ việc Samsung chuẩn bị cho sự kiện ra mắt sớm dòng Galaxy S24.

Samsung cho ra mắt sớm dòng Galaxy S24, xuất khẩu smartphone của Việt Nam tăng vọt hơn 50% trong tháng cuối năm - Ảnh 1.

Hãng Samsung mới đây công bố sẽ trình làng dòng smartphone Galaxy S24 tại San Jose, California (Mỹ) vào ngày 17/1/2024, tức là sớm hơn khoảng 1 tháng so với các thế hệ tiền nhiệm. Đây được xem là bước đi thông minh, bởi Samsung đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ dòng iPhone 15.

Theo báo cáo "Vietnam At A Glance" tháng 1/2024 của HSBC, xuất khẩu điện thoại thông minh của Việt Nam chỉ tính riêng trong tháng 12 đã tăng trên 50% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này bắt nguồn từ việc Samsung chuẩn bị cho sự kiện ra mắt sớm dòng Galaxy S24.

Nhìn rộng hơn vào bức tranh xuất khẩu trong năm 2023, HSBC cho biết sau khi giảm ở mức hai con số trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã chứng kiến xuất khẩu tăng trưởng gần đạt mức hai con số trở lại trong quý 4/2023, phần lớn nhờ xuất khẩu hàng điện tử gia tăng.

Xuất khẩu máy tính phục hồi sớm nhất ngay từ quý 3, theo sau đó là xuất khẩu điện thoại. Ngoài ra, xuất khẩu máy móc cũng bắt đầu phục hồi và xuất khẩu nông nghiệp bùng nổ, liên tục đạt mức tăng trưởng hai con số.

Bên cạnh sự cải thiện đáng chú ý trong 6 tháng cuối năm của lĩnh vực sản xuất, ngành dịch vụ sôi động của Việt Nam tiếp tục mang lại trợ lực vốn rất cần thiết cho nền kinh tế.

Dịch vụ trong quý 4 đã tăng trưởng hơn 7% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là từ các lĩnh vực liên quan đến du lịch như bán lẻ, vận tải và lưu trú. Trong bối cảnh du lịch phát triển tích cực, Việt Nam hướng đến thu hút 18 triệu khách quốc tế trong năm 2024, tăng đáng kể so với con số 12,6 triệu năm 2023, tạo điều kiện để có thể hoàn toàn trở lại mức của năm 2019.

Samsung cho ra mắt sớm dòng Galaxy S24, xuất khẩu smartphone của Việt Nam tăng vọt hơn 50% trong tháng cuối năm - Ảnh 2.

Ảnh minh họa. Nguồn: NLĐ.

Đánh giá chung về nền kinh tế, HSBC nhận định rằng bất chấp bối cảnh gập ghềnh, Việt Nam đã khép lại năm 2023 một cách tương đối tích cực, để từ đó năm 2024 nhiều khả năng sẽ là năm vươn lên mạnh mẽ từ muôn trùng thách thức.

"GDP trong quý 4/2023 đã tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước, đưa tăng trưởng cả năm 2023 lên 5,1%. Kết quả này phù hợp với dự báo của HSBC đưa ra từ tháng 7/2023 là 5%, đồng thời cao hơn nhiều so với mức kỳ vọng của thị trường là 4,6%", báo cáo của HSBC có đoạn.

Năm Giáp Thìn được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều hy vọng hơn cho Việt Nam. Yếu tố quan trọng nhất là năng lực bổ sung trong thương mại từ các dòng vốn FDI ổn định. Theo HSBC, cả tổng FDI và FDI mới trong năm 2023 đều gần đạt đến các mức cao trong lịch sử trước đây, đặc biệt là FDI dạng đầu tư mới đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 4 năm.

Đáng chú ý, FDI mới đổ vào sản xuất đã tăng lên mức cao mới, đạt trên 15 tỷ USD, 80% trong số đó tập trung vào lĩnh vực sản xuất. Kết quả này tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu ASEAN của Việt Nam, chỉ sau Malaysia.

Xét về nguồn FDI, có một xu hướng đáng chú ý. Nhật Bản và Hàn Quốc đều là những nhà đầu tư lớn vào Việt Nam trong nhiều năm, nhưng Trung Quốc cũng đang gia tăng dấu ấn FDI nhanh chóng. Trên thực tế, 2023 đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc đại lục đạt thị phần lớn nhất trong số các nhà đầu tư vào Việt Nam.

Ngoài điện tử, các nhà đầu tư cũng ngày càng bị thu hút bởi thị trường tiêu dùng đầy hứa hẹn của Việt Nam, một xu hướng mà các tập đoàn Nhật Bản đã đón đầu từ sớm.

Tựu trung lại, HSBC tin rằng Việt Nam đang phục hồi theo đúng tiến độ, có khả năng lấy lại mức tăng trưởng xu hướng 6% trong năm 2024. Khi các dòng vốn FDI tiếp tục gia tăng năng lực sản xuất, lĩnh vực sản xuất của Việt Nam sẽ có dấu hiệu phục hồi, mang lại cơ hội cho lĩnh vực xuất khẩu.

Minh Anh

Cùng chuyên mục
XEM