Saint-Gobain sử dụng năng lượng sạch vào dây chuyền sản xuất thạch cao, giảm phát thải CO2 trong sản xuất

07/04/2025 10:45 AM | Kinh tế vĩ mô

Công ty Saint-Gobain Việt Nam miền Bắc vừa chính thức ký kết mua khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG) - thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Thỏa thuận phản ánh cam kết phát triển bền vững của Saint-Gobain và còn mở ra hướng đi mới cho ngành vật liệu xây dựng nói chung với lựa chọn giảm phát thải ngay từ trong quy trình sản xuất.

Đồng hành cùng Chính phủ trên lộ trình thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển năng lượng bền vững, Saint-Gobain Việt Nam đã tiên phong phát triển nhiều sản phẩm vật liệu xây dựng nhẹ, bền vững hiệu suất cao phục vụ thị trường. Song không dừng ở đó, Saint-Gobain Việt Nam tiếp tục đi đầu trong việc giảm phát thải từ trong quy trình sản xuất, thông qua lựa chọn sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) thay thế cho nhiên liệu hóa thạch truyền thống.

Saint-Gobain sử dụng năng lượng sạch vào dây chuyền sản xuất thạch cao, giảm phát thải CO2 trong sản xuất - Ảnh 1.

Saint-Gobain Việt Nam sẽ bắt đầu lắp đặt hệ thống sản xuất tương thích với LNG tại nhà máy Hải Phòng từ tháng 4/2025 và tiến đến chuyển đổi sử dụng 100% LNG trong sản xuất vào cuối năm 2025.

Trên toàn cầu, LNG được đánh giá là nguồn năng lượng có thể cân bằng áp lực kép từ yêu cầu giảm phát thải và cải thiện hiệu suất sản xuất công nghiệp. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), việc chuyển đổi từ than sang khí thiên nhiên sẽ giúp giảm 50% lượng khí thải CO2 và Mê-tan khi sử dụng để sản xuất điện và giảm 33% lượng khí thải khi sử dụng để tạo ra nhiệt.

Ông Đặng Minh Phương, Giám đốc điều hành Saint-Gobain miền Bắc cho biết: " Thỏa thuận mua LNG cho sản xuất công nghiệp là cột mốc quan trọng, nhấn mạnh hơn nữa cam kết chủ động ứng dụng các giải pháp về 'năng lượng sạch' trong sản xuất vật liệu nhẹ, xanh của Saint-Gobain. Thông qua lựa chọn xanh hóa sản xuất, chúng tôi tin rằng có thể truyền cảm hứng cho ngành vật liệu xây dựng tại Việt Nam, giảm thiểu tối đa dấu chân carbon xuyên suốt vòng đời sản phẩm".

Saint-Gobain sử dụng năng lượng sạch vào dây chuyền sản xuất thạch cao, giảm phát thải CO2 trong sản xuất - Ảnh 2.

Ông Đặng Minh Phương, Giám đốc điều hành Saint-Gobain miền Bắc.

Trong quy trình sản xuất nội tại, Saint-Gobain tuân thủ mạnh mẽ các mục tiêu chung về bền vững của tập đoàn toàn cầu như: đến năm 2030 sẽ giảm 33% phát thải CO2 trực tiếp tại công trình và phát thải CO2 gián tiếp trong sản xuất, giảm 16% phát thải CO2 trong toàn bộ chuỗi giá trị của sản phẩm,… Nhiều năm qua, doanh nghiệp đã tích cực sử dụng năng lượng tái tạo, lò hơi sinh khối, tiết kiệm điện, tái sử dụng 100% nước thải công nghiệp từ các nhà máy thạch cao.


Theo Ngọc Tú

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một".

Chủ tịch MWG Nguyễn Đức Tài : Đi nhiều nơi chưa thấy nhà thuốc nào tiêm chủng, ngày nhà thuốc An Khang có dịch vụ này còn xa vời

Chủ tịch Nguyễn Đức Tài khẳng định ngày nhà thuốc An Khang có dịch vụ tiêm chủng còn xa vời và chưa có dự cảm được về mô hình này.

Tổng Giám đốc Techcombank: Các ngân hàng khác cũng có sinh lời tự động, nhưng chỉ giống chúng tôi ở cái tên

CEO Jens Lottner cho rằng, cần rất nhiều công nghệ, trí tuệ nhân tạo, cần nhiều sự kết nối giữa các sản phẩm khác nhau để việc Auto Earning thực sự hoạt động và chỉ có Techcombank làm được điều này.

FPT Long Châu đặt mục tiêu mở mới 430 cửa hàng trong năm 2025

FPT Long Châu đặt mục tiêu mở mới 430 cửa hàng trong năm 2025, tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của FPT Retail, trong bối cảnh chuỗi nhà thuốc này chiếm gần 70% doanh thu toàn công ty quý I/2025.