Sách 300 USD của Apple chưa ăn nhằm gì so với cuốn "City Guide" trị giá 9000 USD của Louis Vuitton

18/11/2016 17:31 PM | Sống

Đều là sách ảnh mang tính chất giới thiệu, tôn vinh sự cống hiến của một hay nhiều cá nhân nhưng sách của Louis Vuitton đắt gấp 30 lần sách của Apple. Chỉ có 30 cuốn "City Guide" được Louis Vuitton bán ra trên toàn thế giới, có gì trong cuốn sách này mà lại đắt đến vậy?

Louis Vuitton giới thiệu một ấn phẩm độc đáo gồm 30 bức vẽ, trong đó gồm 15 bức in trên giấy cotton thuần chất (tương tự như giấy in tiền Việt Nam trước năm 2007). Được trình bày trong một chiếc hộp thanh nhã, tuyển tập các bức vẽ này đi kèm những câu chuyện về quá trình làm việc của Ruben Toledo cho ấn phẩm Louis Vuitton City Guide từ năm 2000 đến năm 2012.

Là một ấn phẩm vô cùng cầu kỳ và tinh tế, tất cả những chiếc hộp đều được “đóng dấu cá nhân” bởi người nghệ sĩ tài ba tại Paris vào tháng 9 năm 2014. Ấn phẩm này được xuất bản với số lượng giới hạn gồm 30 bản được đánh số từ 1 đến 30 và chỉ được bán tại một số cửa hàng Louis Vuitton được chỉ định. Chiếc hộp được chế tác ở Reims, Pháp. Tất cả các chi tiết của bức vẽ đều mang chữ ký tay của chính Ruben Toledo.

Ruben Toledo sinh năm 1961 tại thủ đô Havana. Ông là một nghệ sĩ đa tài, từ vẽ, điêu khắc đến phê bình thời trang. Toledo hiện sống tại New York - nơi ông gặp vợ, nhà thiết kế thời trang Isabel Toledo. Isabel chính là người thiết kế mẫu đầm nổi tiếng Michelle Obama mặc dịp chồng bà nhậm chức Tổng thống Mĩ năm 2009.

Với bộ ấn phẩm trị giá 9000 USD (hơn 200 triệu đồng) bạn sẽ có:

-15 tranh in tại Pháp, đánh số thứ tự và có chữ ký của họa sĩ.

- Sách “Runben Toledo - Louis Vuitton City Guides 2000-2012” bản tiếng Anh, dày 138 trang gồm 108 minh họa. Kích thước sách: 22 x 17,5 x 1,6cm

- Kích thức hộp: 62 x 43,5 x 7cm

Chiêm ngưỡng bộ sách có giá "cắt cổ" của Louis Vuitton:

Theo Iloboyou

Cùng chuyên mục
XEM