Resort cách ly Covid-19 đầu tiên trên thế giới ở Maldives: Xây trong 10 ngày, view hướng biển, miễn phí toàn bộ!

13/03/2020 13:37 PM | Xã hội

Trung Quốc có bệnh viện dã chiến hoàn thành trong 10 ngày thì Maldives có resort cách ly Covid-19 sang chảnh, miễn phí.

Tính đến ngày 13/3, các quan chức y tế địa phương ở Maldives đã xác nhận 8 trường hợp dương tính với Covid-19 từ 2 khu nghỉ dưỡng tại đây là Kuredu Maldives và Sandies Bathala. Các địa điểm này đều đã bị phong tỏa từ ngày 9/3 để ngăn chặn sự lây lan của virus corona.

Quyết định phong tỏa toàn bộ khu nghỉ dưỡng của chính quyền nhằm đảm bảo tất cả nhân viên và khách du lịch "vẫn ở trên đảo và thực hiện theo khuyến cáo của Cơ quan Bảo vệ sức khỏe Maldives và Bộ du lịch". Đồng thời, nhà chức trách địa phương cũng cấm bất kỳ hành khách nào "người Ý hay từng đến Ý" trong vòng 2 tuần trở lại đây vào Maldives để đảm bảo an toàn.

Sau đó, ông Ali Waheed, Bộ trưởng bộ Du lịch của Maldives cho biết trong một cuộc họp báo rằng họ đã xây dựng một "resort cách ly nCoV" ở đảo Villivaru, nằm cách Malé khoảng 24km với 30 căn phòng khá sang trọng.

Theo vị Bộ trưởng, resort đặc biệt trên được xây dựng để thuận tiện cho bệnh nhân với cơ sở giải trí cơ bản như TV màn hình phẳng, bác sĩ điều trị, đồ ăn miễn phí và tất nhiên, mọi người sẽ hoàn toàn cách ly với nhau. Bên cạnh đó, người ngoài không có phận sự cũng không được phép vào khu resort này.

Resort cách ly Covid-19 đầu tiên trên thế giới ở Maldives: Xây trong 10 ngày, view hướng biển, miễn phí toàn bộ! - Ảnh 1.

Hình ảnh nhân công khẩn trương xây dựng resort cách ly.

Ông nhấn mạnh rằng việc được đưa vào đó cách ly không phải trải nghiệm tồi tệ bởi mọi thứ đều được trang bị đầy đủ và quan trọng nhất là miễn phí. Trước đây, đảo Villivaru là một khu nghỉ mát nhưng hiện đã đóng cửa vì một số tranh chấp pháp lý không rõ ràng.

SCMP cho biết khoảng 50 nhân công đã làm việc trong 10 ngày liên tục để hoàn thành resort có tầm nhìn lý tưởng ra biển.

Ngày 7/3, Maldives ghi nhận những trường hợp đầu tiên dương tính với Covid-19 là 2 nhân viên của resort Kuredu Maldives. Điều đáng chú ý là họ đều tiếp xúc với một du khách người Ý được xác nhận là nhiễm Covid-19 sau khi trở về quê hương.

Theo ông Ali, tất cả những người đã tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân trong thời gian lưu trú ở Maldives đều đang "tự cách ly" và được theo dõi chặt chẽ trong vòng 2 tuần.

Ngay sau đó, họ đã được cách ly để ngăn lây bệnh cho người khác. Hôm sau, thông báo ngày 8/3 của Bộ du lịch Maldives gửi đến tất cả cơ sở du lịch địa phương đã yêu cầu hủy bỏ mọi chuyến du ngoạn đến các đảo cho đến khi có thông báo mới đồng thời tạm phong tỏa resort trên. Được biết, trước khi nhận được thông báo của Bộ du lịch, thậm chí nhiều khu nghỉ dưỡng đã chủ động hủy bỏ các chuyến tham quan như một biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.

Tính đến ngày 13/3, thế giới đã ghi nhận hơn 134.000 trường hợp mắc Covid-19 và hơn 4.900 ca tử vong. Trong đó, Ý đã trở thành "ổ dịch" lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc khi số ca nhiễm mới tăng kỷ lục, vượt mức 15.000 người.

Ngày 9/3, Thủ tướng Ý thông báo toàn bộ nước này sẽ bị phong tỏa cho đến đầu tháng 4 – một biện pháp chưa từng có để kiềm chế Covid-19. Đến nay, khi tình hình ngày càng căng thẳng, Ý đã tiến hành thắt chặt lệnh phong tỏa, yêu cầu người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời và tất cả các cửa hàng dịch vụ (ngoài hiệu thuốc và nhu yếu phẩm) phải đóng cửa.

Resort cách ly Covid-19 đầu tiên trên thế giới ở Maldives: Xây trong 10 ngày, view hướng biển, miễn phí toàn bộ! - Ảnh 3.

Duni

Cùng chuyên mục
XEM