Phóng sự đáng báo động về thuốc lá điện tử: Sinh viên Hà Nội nhập viện vì sốc phản vệ, các 'hiện tượng mạng' cũng tiếp tay quảng cáo tràn lan

28/02/2023 12:12 PM | Sống

Hút thuốc lá điện tử không độc hại, hút thuốc lá điện tử cho sành điệu, theo trào lưu… là tâm lý của nhiều bạn trẻ mới lớn. Nhưng thực tế, không ít trường hợp đã bị ngộ độc ma túy, tổn thương nội tạng và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Thói quen hút thuốc lá thế hệ mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng...) đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết trong xã hội hiện nay. Tình trạng hút thuốc lá điện tử đang diễn ra phổ biến và lan tràn trong xã hội Việt Nam, đặc biệt là đối với thanh thiếu niên nói riêng.

Thuốc lá điện tử hiện đang rất được ưa chuộng. Với thiết kế chỉ nhỏ gọn như một chiếc bật lửa, giá cả cũng rất dễ chịu, chỉ vài trăm nghìn, những chiếc máy thuốc lá điện tử đã trở thành vật bất ly thân của nhiều bạn trẻ. Sử dụng tinh dầu với đa dạng mùi thơm, đây là phương pháp để giúp thỏa mãn cơn thèm nicotine mà rất khó bị phát hiện, ngay cả ở trường học.

Sinh viên sử dụng thuốc lá điện tử dẫn đến sốc phản vệ, đáng báo động

Việc sử dụng các chất kích thích, chất gây nghiện ở học đường hiện nay đang là hiện tượng đáng báo động. Nhất là trong thời gian gần đây, xu hướng sử dụng thuốc lá điện tử hay thuốc lá thế hệ mới ngày càng phổ biến ở trường học, gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, lối sống, hành vi của người tuổi vị thành niên.

Theo thông tin từ trường đại học Mỏ - địa chất, gần đây có nhiều trường hợp Sinh viên trong trường đã bị ngộ độc, bị ảnh hưởng sức khỏe hay thậm chí phải đưa đi cấp cứu do sốc phản vệ, phản ứng với thuốc lá thuốc lá điện tử.

Phóng sự đáng báo động về thuốc là điện tử: Sinh viên nhập viện do ngộ độc, các “hiện tượng mạng” cũng tiếp tay quảng cáo tràn lan - Ảnh 2.

Nam sinh viên này phải đi cấp cứu do sốc phản vệ, phản ứng với thuốc lá thuốc lá điện tử.

Đại diện trường đại học Mỏ - địa chất, TS. Lê Xuân Thành – Trưởng phòng Công tác Chính trị - Sinh viên cho biết, vừa qua trường đã phát hiện một nam sinh viên tại KTX của trường sử dụng thuốc lá điện tử dẫn đến có triệu chứng co giật, nôn, bước đầu chuẩn đoán y khoa là bị ảnh hưởng nặng nề bởi một dạng thuốc lá.

Phóng sự đáng báo động về thuốc là điện tử: Sinh viên nhập viện do ngộ độc, các “hiện tượng mạng” cũng tiếp tay quảng cáo tràn lan - Ảnh 3.

TS. Lê Xuân Thành – Trưởng phòng Công tác Chính trị - Sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa Chất.

"Trong khuôn viên trường đã có nhiều biển báo, cảnh báo và khuyến nghị SV KHÔNG HÚT THUỐC, KHÔNG SỬ DỤNG THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ. Tuy vậy đáng tiếc vẫn có những sinh viên, phớt lờ không tuân thủ quy định, hút thuốc lá điện tử và gặp những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.

Với các cở sở giáo dục Đại học, hiện vẫn chưa có danh mục những loại thuốc lá có hại bị cấm. Vì vậy rất khó cho các giáo viên có chuyên môn để kịp thời thời phát hiện và ngăn cấm các bạn sinh viên. Hiện tại nhà trường vẫn duy trì cơ chế xử lý về mặt giáo dục như rèn luyện đạo đức, điểm rèn luyện của sinh viên,… Nếu sinh viên tái phạm nhiều lần, nhà trường kiên quyết có những chế tài, phương thức kỷ luật, răn đe nặng hơn.

Các gia đình nên dành nhiều thời gian quan tâm, lắng nghe đến các cháu trong tuổi vị thành niên; phối hợp chặt chẽ với nhà trường để khuyến cáo không sử dụng ma tuý, không sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử nói riêng; tuyên truyền cho học sinh, sinh viên hiểu biết đầy đủ về những tác hại khôn lường của thuốc lá, của ma tuý, để cùng xây dựng môi trường lành mạnh, không khói thuốc lá.

Ngoài ra hiên trên MXH quảng cáo tràn lan, gây tò mò, kích thích tìm hiểu, dùng thử của bộ phận giới trẻ. Điều này rất nguy hiểm, cần lực lượng chức năng quyết liệt xử lý" - T.S Lê Xuân Thành cho hay.

Phóng sự đáng báo động về thuốc lá điện tử: Sinh viên nhập viện vì sốc phản vệ, các “hiện tượng mạng” cũng tiếp tay quảng cáo tràn lan - Ảnh 4.

Là một sinh viên trên địa bàn TP. Hà Nội, bạn H.S cho biết đã sử dụng thuốc lá điện tử gần 3 năm nay, rất nhiều lần muốn bỏ, bởi sau khi hút xong, cơ thể rất mệt. Tuy nhiên, mỗi lần nhìn thấy người khác hút lại cảm thấy thèm.

"Đã có lần mình sử dụng "Pod chill CBD" để tăng độ kích thích, cơ bản thì nó giống như pod hút một lần mà nhiều người vẫn dùng, tuy nhiên thay vào việc sử dụng tinh dầu đốt thông thường, loại này sử dụng những hoạt chất với hàm lượng nicotine cao, cùng với các loại chất chứa THC và HHC. Loại này hợp chất tương tự như ma túy, khi sử dụng giúp tăng độ "phê" nhanh chóng, tuy nhiên tác động rất mạnh lên hệ thần kinh có thể dẫn đến mất kiểm soát. Mình đã sử dụng và biết tác hại của nó, hy vọng mọi người tuyệt đối tránh xa."H. S nói.

Ma túy "núp bóng" thuốc lá điện tử

Không dừng lại ở những loại tinh dầu thông thường (thành phần không thể thiếu khi sử dụng thuốc lá điện tử, gồm: nicotine, chất tạo mùi...), nhiều người dùng thuốc lá điện tử còn rỉ tai nhau về một loại tinh dầu "ma thuật" có tên gọi CBD.

Công an TP. Hà Nội vừa qua đã đưa ra cảnh báo về việc ma tuý "núp bóng" thuốc lá điện tử. Theo thông tin từ Viện Khoa Học Hình Sự (VKHHS -Bộ công an) về việc tiếp nhận yêu cầu của nhiều vị phụ huynh và các trường học trên địa bàn TP. Hà Nội để phân tích về các mẫu thuốc lá điện tử tịch thu từ học sinh, sinh viên.

Theo VKHHS, giám định một số loại hợp chất gắn mác tinh dầu CBD cho thấy, chúng có chứa hoạt chất nguy hiểm có tên 5F – MDMB – PICA. Trong quá khứ hoạt chất này được tẩm vào thuốc lá để tạo ra cần sa tổng hợp và cần sa nhân tạo. Hay còn được gọi là "cỏ mỹ".

Phóng sự đáng báo động về thuốc là điện tử: Sinh viên nhập viện do ngộ độc, các “hiện tượng mạng” cũng tiếp tay quảng cáo tràn lan - Ảnh 5.

Công an TP. Hà Nội vừa qua đã đưa ra cảnh báo về việc ma tuý "núp bóng" thuốc lá điện tử.

Tìm kiếm những loại tinh dầu, thuốc lá điện tử này không khó. Chỉ cần nhập từ khóa "thuốc lá điện tử, CBD, Pod – Vape Chill (một từ long mà dân chơi nói về dạng ma túy mới này" vào các website tìm kiếm trên mạng Internet. Thật giật mình khi có hàng ngàn kết quả và lời quảng cáo công khai đang tràn lan trên MXH. Kèm theo hình ảnh, thông tin về các cây thuốc lá điện tử là những lời quảng cáo rất hấp dẫn.

Liên hệ theo những số điện thoại có trên những trang Web, chúng tôi đầy ngạc nhiên khi được người bán giới thiệu đa dạng về mẫu mã, cũng như độ phê và nhận được câu trả lời hàng có sẵn "Hút vào phê hơn cả cần sa, bóng cười".

Đây là hàng loạt câu trả lời chúng tôi nhận được từ nhiều tài khoản bán loại "ma túy mới" này. Thật giật mình:

"Những loại này cho anh em đã chai đồ rồi, nặng đô đấy . "Phê" lắm, cảm giác phê như "bóng cười" vậy, thời gian phê tầm khoảng 30 – 40 phút.

Bên mình có tinh dầu CBD. Của bên mình dùng nhiều phê hơn bóng nhé, sử dụng 2-3 hơi là "phê, đi cảnh". Phê theo kiểu "hút cỏ".

"Phê hơn bóng, chơi hàng này nghe nhạc thì là tuyệt vời rồi…."

Khi được đề cập đến bán cho đối tượng học sinh, những tài khoản bán đều cho biết: "loại này bán cho học sinh, sinh viên rất tốt. Rất thoải mái."

Hẹn gặp một tay buôn chất cấm này trong vai một người muốn mở đại lý, thật sốc khi tay buôn đã khoe có khách mua đang nằm viện vì hút nhiều. Theo gã này cho biết, bán loại này rất lợi vì độ nghiện cao, liều lượng tăng theo thời gian nên bán rất tốt.

"Ban đầu khách chỉ mua hút thử, nhưng sau này "thèm". Vừa rồi có khách một ngày hút đến 2 cây, suy nhược cơ thể mệt quá phải nghỉ để nằm viện đấy. Cái này đảm bảo nghiện, bản thân em là người bán nên em phải test trước, thì mới nhập về bán. "Dính lắm", nên sau đấy em phải quay lại "hút cỏ" luôn.

Loại này hơi kén khách một chút nhưng sau khi tìm được tệp khách rồi, thì khách hàng sẽ trung thành với anh. Học sinh mua cũng có nhiều, đa phần là bán cho bọn cấp 3. Chỉ cần hút 2-3 hơi, tầm 10 giây là "lên". Đợt tới, có loại mới mà ra mạnh hơn, thì một hơi đã đi cảnh.

Có khách nhắn tin bảo anh ơi, em phê quá, có cách nào để tỉnh nhanh không. Nghe nhạc là chân tay run luôn. Cái này hiệu ứng như hút cỏ."

Đây là những lời quảng cáo của gã bán hàng cấm.

Các hiện tượng mạng tiếp tay quảng cáo

Bất chấp việc quảng cáo thuốc lá là hành vi bị pháp luật cấm, nhiều Facebooker, giang hồ MXH có nhiều người theo dõi trong cộng đồng giới trẻ Việt Nam như: Huấn Hoa Hồng, DJ. Tommy,…, tiếp tay để thu hút giới trẻ nhằm quảng cáo cho thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, đặc biệt là loại "ma túy mới núp bóng thuốc lá điện tử".

Phóng sự đáng báo động về thuốc là điện tử: Sinh viên nhập viện do ngộ độc, các “hiện tượng mạng” cũng tiếp tay quảng cáo tràn lan - Ảnh 6.

Huấn Hoa Hồng và DJ Tommy quảng cáo thuốc lá điện tử "ma túy" mới.

Hương vị thơm ngon, màu sắc bắt mắt, độ "phê" cao… lại được người quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội, chính vì vậy nên tỉ lệ học sinh, sinh viên sử dụng thuốc lá điện tử ở Việt Nam đang tăng rất nhanh.

Bộ Y tế đã đề nghị cấm toàn bộ các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, bao gồm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Đây đều là các sản phẩm có hại cho sức khoẻ, nguy hiểm như thuốc lá điếu. Thêm vào đó, hiện thuốc lá điện tử còn bị biến tướng, là cơ hội để các đối tượng tẩm chất ma tuý, gây hệ quả khôn lường cho xã hội…

Theo Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
XEM