Phẫn nộ vì dịch vụ chung cư kém, cư dân trả phí quản lý bằng 6.000 đồng xu

24/03/2025 13:00 PM | Sống

Người phụ nữ Trung Quốc sử dụng hàng nghìn đồng xu để trả phí quản lý chung cư như một hình thức trả thù vì dịch vụ kém, gây chú ý trên mạng xã hội nước này.

Người phụ nữ họ Pi (sống tại Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) chia sẻ trên mạng xã hội rằng, nguồn điện cung cấp cho căn hộ của cô bị cắt cách đây 1 tuần. Sau đó, công ty quản lý chung cư yêu cầu cô phải trả hết phí quản lý còn nợ thì mới được cấp lại điện.

"Ai cho họ quyền thúc giục tôi trả phí quản lý chung cư bằng cách hạn chế tôi sử dụng điện?” Pi tức giận.

Để trả thù, cô rút 6.000 đồng xu trị giá 650 nhân dân tệ (khoảng 2,2 triệu đồng) từ một ngân hàng và mang đi thanh toán cho công ty quản lý. Những đồng xu này mệnh giá là 0,1 nhân dân tệ (khoảng 300 đồng) hoặc 0,5 nhân dân tệ (1,5 nghìn đồng).

Để tăng thêm thử thách cho đội ngũ quản lý chung cư, người phụ nữ này xé toạc lớp giấy gói tiền xu để họ phải đếm từng đồng một. Lúc đầu, các nhân viên không nhận tiền xu và bảo Pi gửi tiền vào ngân hàng, nhưng cô từ chối. Cuối cùng họ đồng ý đếm tiền sau khi Pi đe dọa sẽ gọi cảnh sát.

Phẫn nộ vì dịch vụ chung cư kém, cư dân trả phí quản lý bằng 6.000 đồng xu- Ảnh 1.

Nhân viên tại văn phòng quản lý chung cư mất 3 giờ để đếm hết số tiền xu. (Ảnh: shobserver)

Các nhân viên mất hơn 3 giờ để đếm tiền 6.000 đồng xu, toàn bộ quá trình được Pi theo dõi chặt chẽ. Cô cho biết, sau khi trả phí quản lý tài sản, nguồn điện cung cấp cho căn hộ của cô được khôi phục. Người phụ nữ chia sẻ lý do không thanh toán hóa đơn đúng hạn vì không hài lòng với dịch vụ quản lý.

“Thường khi tôi yêu cầu họ giải quyết một số vấn đề trong cộng đồng cư dân, họ đều trả lời rằng điều đó nằm ngoài phạm vi thẩm quyền. Nhưng họ rất chủ động trong việc yêu cầu chúng tôi trả phí ", Pi nói trong đoạn clip lan truyền. Cô đã thấy nhiều chủ sở hữu căn hộ khác sử dụng thủ thuật tương tự là trả bằng tiền xu để trả thù công ty.

Fu Jian, một luật sư của Công ty luật Henan Zejin, chia sẻ với hãng truyền thông Red Star News , hành động của Pi không phải bất hợp pháp vì tiền xu là loại tiền hợp pháp, mặc dù những gì cô làm "không hợp lý". Ông nói thêm rằng, công ty quản lý bất động sản đã xâm phạm quyền của Pi bằng cách hạn chế cô sử dụng điện khi chậm thanh toán hóa đơn.

Một trường hợp tương tự cũng liên quan đến tiền xu xảy ra vào năm 2022. Vụ việc liên quan đến một công ty nhỏ ở tỉnh Hồ Nam bị tòa án ra lệnh phải trả lương và bồi thường cho công nhân tổng cộng 10.000 nhân dân tệ (khoảng 35 triệu đồng).

Công ty đã chuẩn bị nhiều đống tiền xu, nặng 50kg, để trả công cho công nhân. Phải mất nhiều giờ nhân viên tòa án mới đếm được số tiền. Sau đó, công ty này bị phạt 5.000 nhân dân tệ (khoảng 17 triệu đồng) vì lãng phí nguồn lực tư pháp.

Theo Nhật Thuỳ/VTC

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng thống Trump, sẵn sàng trao đổi để đưa mức thuế nhập khẩu về 0% đối với hàng Mỹ

Tối 4/4/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald J.Trump về quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ.

Tổng thống Donald Trump nói về "cuộc điện đàm rất hiệu quả" với Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chia sẻ trên Truth Social về cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm

Chuyên gia: Xuất khẩu Mỹ khó khăn thì vẫn còn một thị trường 3.000 tỷ USD đang chờ Việt Nam

Chuyên gia cho rằng Việt Nam hoàn toàn có thể chuyển hướng sang khai thác thị trường Halal toàn cầu, nơi mới có 10% nhu cầu được đáp ứng.

Thế Giới Di Động thời cựu CEO Trần Huy Thanh Tùng: 2 năm cắt giảm hơn 10.800 nhân sự, kết quả kinh doanh trồi sụt mạnh

Trong thời gian ông Trần Huy Thanh Tùng điều hành, kết quả kinh doanh của Đầu tư Thế Giới Di Động có thời điểm xuống đáy. Đơn vị này mạnh tay cắt giảm nhân sự trong 2 năm 2023 và 2024.