Ông Trương Gia Bình: 'FPT sẽ có 1 triệu nhân viên năm 2035'

06/04/2023 21:01 PM | Kinh doanh

Ông Trương Gia Bình bày tỏ mong muốn FPT là một tổ chức mà đã đến thì không thể đi đâu được nữa và tham vọng năm 2035 sẽ có 1 triệu nhân viên trình độ cao.

Ông Trương Gia Bình: 'FPT sẽ có 1 triệu nhân viên năm 2035' - Ảnh 1.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT (thứ hai từ trái qua) phát biểu tại ĐHĐCĐ. Ảnh FPT

Chiều ngày 6/4, CTCP FPT đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với sự tham gia của 923 cổ đông, đại diện cho 69,27% cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại đại hội, FPT thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu 52.289 tỷ đồng, tăng 18,8% so với thực hiện năm 2022 và lợi nhuận trước thuế 9.055 tỷ đồng, tăng 18,2% so với thực hiện năm 2022. Trong đó, khối công nghệ, tiếp tục đóng vai trò đầu tàu tăng trưởng với doanh thu dự kiến đạt 31.150 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ, LNTT đạt 4.166 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ.

Về kế hoạch đầu tư, FPT lên kế hoạch dùng 1.800 tỷ đồng để đầu tư cho khối công nghệ, bao gồm việc đầu tư các khu tổ hợp văn phòng tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM,... cũng như đầu tư vào hạ tầng công nghệ.

Với khối viễn thông, FPT sẽ dành ra 2.300 tỷ đồng để đầu tư các trục cáp chính, cáp biển, nâng cấp chất lượng hạ tầng viễn thông nội địa và hệ thống trung tâm dữ liệu. Trọng tâm đầu tư là cáp quang biển.

Với khối giáo dục, tập đoàn dự định đầu tư 1.700 tỷ để mở rộng các khuôn viên tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, song song đó là mở rộng hàng loạt điểm trường mới tại Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam. Khối phổ thông của FPT là đơn vị đầu tiên giảng dạy chương trình trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam. Với mảng truyền hình, ngoài nội dung về thể thao, FPT sẽ đầu tư các chương trình giải trí.

Bên cạnh đó, ĐHĐCĐ cũng thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 ở mức 20%, tức mỗi cổ phiếu sẽ nhận về 2.000 đồng/CP, thời gian dự kiến thực hiện trong quý 2/2023.

Chia sẻ thêm về những định hướng năm nay, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc FPT cho biết năm 2023, khối công nghệ phấn đấu chinh phục hợp đồng vài chục tới hàng trăm triệu USD ở thị trường Nhật, Mỹ và châu Âu. Dự kiến, FPT có thể chi từ 30-50 triệu USD cho M&A để mở rộng độ phủ, thiết lập đồng minh trên toàn cầu. M&A sẽ tập trung chủ yếu ở các khu vực châu Á, châu Âu và Mỹ La tinh. Ở mảng viễn thông, FPT sẽ trọng tâm đầu tư vào hệ thống cáp quang biển.

"Báo chí thời gian qua nói rất nhiều về chất lượng internet. Chúng tôi sẽ đem lại trải nghiệm khác biệt sau khi đầu tư xong vào cáp quang biển", Tổng giám đốc FPT nói.

Còn theo ông Nguyễn Thế Phương, Phó Tổng Giám đốc FPT, quý 1/2023 doanh thu của tập đoàn dự kiến tăng trưởng 18%, lợi nhuận tăng hơn 18%, trong đó mảng xuất khẩu phần mềm và giáo dục tăng trưởng tốt.

Tại phần thảo luận, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT cho biết sau hơn 20 năm vươn ra thị trường quốc tế, FPT tăng trưởng rất cao kể cả thời điểm COVID. Người đứng đầu FPT cũng nhấn mạnh rằng tập đoàn rất muốn M&A và liên tục tìm kiếm đối tượng để M&A.

"Thông thường FPT M&A những công ty tư vấn, vì tư vấn không phải nghề chính của chúng tôi mà chúng tôi làm nghề phát triển. Chúng tôi tìm những công ty đang tư vấn cho những công ty lớn trên thế giới và "móc toa" vào để phát triển thị trường của mình", ông Bình nói.

Cũng theo ông Trương Gia Bình năm 2023 của FPT sẽ là "năm của mừng công", vị doanh nhân này muốn FPT là một tổ chức mà đã đến thì không thể đi đâu được nữa và tham vọng năm 2035 sẽ có 1 triệu nhân viên trình độ cao.

Theo Khánh An

Cùng chuyên mục
XEM