Ông Trump muốn gặp mặt Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

22/04/2025 20:43 PM | Quốc tế

Tổng thống Mỹ đóng băng các kênh ngoại giao không chính thức với Trung Quốc, thay vào đó muốn đàm phán trực tiếp với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đóng băng hầu hết các kênh ngoại giao không chính thức với Bắc Kinh trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc ngày càng leo thang. Nhiều nguồn tin ẩn danh từ Bộ Ngoại giao Mỹ và giới công nghiệp xác nhận ông Trump chỉ muốn đàm phán trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tương tự như cách ông từng làm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, và không cho phép các đại diện Nhà Trắng tự ý tiếp cận chính quyền ở Bắc Kinh.

Ông Trump muốn gặp mặt Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: RT)

Các kênh ngoại giao không hoạt động vì Tổng thống Trump không muốn vậy ”, ông Ryan Hass – cựu chuyên viên cấp cao phụ trách Trung Quốc, Đài Loan và Mông Cổ tại Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời chính quyền Obama – nói với tờ Politico.

Ông Trump muốn đàm phán trực tiếp với Chủ tịch Tập, giống như cách ông ấy từng làm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ”, ông Hass nói thêm.

Hiện tại, Thượng viện Mỹ chưa phê chuẩn đại sứ tại Trung Quốc và ông Trump cũng chưa bổ nhiệm ai đứng đầu các nỗ lực ngoại giao với Bắc Kinh. Thậm chí, chính phủ Mỹ còn chưa liên hệ với đại sứ quán Trung Quốc tại Washington.

Trong khi đó, căng thẳng thương mại tiếp tục gia tăng. Mỹ áp mức thuế nhập khẩu lên đến 145% đối với hàng hóa Trung Quốc, trong khuôn khổ chiến dịch đánh thuế nhằm vào hơn 90 quốc gia bị cho là "gây mất cân bằng thương mại không công bằng". Ngược lại, Trung Quốc đáp trả bằng mức thuế 125% với hàng Mỹ và hạn chế xuất khẩu một số mặt hàng chiến lược.

Tổng thống Trump tuyên bố: “ Trung Quốc muốn đạt được thỏa thuận, nhưng họ không biết nên bắt đầu từ đâu ”. Theo CNN, Washington mong muốn Bắc Kinh là bên chủ động liên lạc trước.

Tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin cho biết, Mỹ còn có kế hoạch sử dụng các cuộc đàm phán miễn trừ thuế để gây sức ép với các đối tác thương mại, buộc họ cắt giảm quan hệ kinh tế với Trung Quốc nhằm cô lập Bắc Kinh. Đáp lại, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố sẽ trả đũa bất kỳ quốc gia nào đạt được thỏa thuận thương mại làm tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc.

Theo Quỳnh Anh/VTC

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Cõi mạng đồn brand thời trang Việt 22 năm tuổi đóng cửa: Dân tình xếp hàng dài mua đồ sale sập sàn trong nước mắt

Thông tin về thương hiệu thời trang Việt 22 năm tuổi trả mặt bằng, đóng cửa vĩnh viễn đang gây xôn xao mạng xã hội.

Làm điều chưa ai từng làm: Chuyện Sendo hồi sinh ngoạn mục nhờ từ bỏ TMĐT, thâm nhập thị trường ngách gần 3 tỷ USD, hút 1 triệu khách hàng

Ngày 15/4/2025, Sendo chính thức thông báo dừng hoạt động TMĐT nhưng đây chưa phải dấu chấm hết với công ty.

Lần đầu tiên trong 10 năm, thị phần của Google xuống dưới 90% vì người dùng ‘chạy trốn’ sang AI, dù cố níu kéo bằng Gemini nhưng chẳng ăn thua

Phó chủ tịch cấp cao phụ trách dịch vụ của Apple, ông Eddy Cue cho biết lần đầu tiên trong 22 năm, lượt tìm kiếm của Google đã giảm trên Safari. Phải chăng triều đại thống trị của Google trong mảng tìm kiếm trực tuyến đã bắt đầu đi đến hồi kết?