Ông Trump khuyên nhà đầu tư mua chứng khoán Mỹ

26/12/2018 15:45 PM | Xã hội

“Tôi cho rằng lúc này là một cơ hội tốt để mua cổ phiếu”, ông Trump nói ngày 25/12...

Tổng thống Donald Trump ngày 25/12 nói rằng đợt sụt giảm gần đây của thị trường chứng khoán Mỹ là một cơ hội để các nhà đầu tư mua vào, cho dù nhiều nhà phân tích đổ lỗi cho chính sách của ông và thế bế tắc chính trị ở Washington khiến thị trường lao dốc.

"Chúng tôi có những công ty tuyệt vời nhất trên thế giới và họ đang làm ăn rất tốt", ông Trump phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng. "Họ có những con số vào hàng kỷ lục. Bởi vậy, tôi cho rằng lúc này là một cơ hội tốt để mua cổ phiếu. Thực sự là một cơ hội tuyệt vời để mua vào".

Chứng khoán Mỹ đã có nhiều tuần sụt giảm liên tiếp kéo dài cho tới đêm Giáng sinh vừa rồi. Phiên ngày thứ Ba, thị trường tài chính nước này đóng cửa nghỉ lễ, sau khi chỉ số S&P 500 tụt xuống mức thấp nhất 20 tháng trong phiên giao dịch ngày thứ Hai.

Ông Trump vốn xem thị trường chứng khoán là một thước đo cho sự thành công của các chính sách mà chính quyền ông theo đuổi. Bởi vậy, sự sụt giảm gần đây của chứng khoán Mỹ khiến ông "bực mình".

Nguồn thạo tin cách đây ít hôm nói rằng ông Trump đã thảo luận riêng tư về việc sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) Jerome Powell vì việc FED liên tục nâng lãi suất - điều mà ông Trump cho là một nguyên nhân khiến chứng khoán Mỹ lao dốc.

Tuy nhiên, theo lời Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, vào cuối tuần vừa rồi ông Trump đã đi đến kết luận rằng việc sa thải người đứng đầu FED không nằm trong thẩm quyền của ông.

Ngoài ra bất đồng giữa ông Trump với FED, những phiên giảm mạnh gần đây của chứng khoán Mỹ còn đến từ sự xáo trộn nhân sự trong chính quyền Mỹ, bao gồm việc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Jim Mattis bị sa thải, và việc Chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần từ hôm thứ Bảy do bất đồng về ngân sách xây tường ngăn biên giới với Mexico.

Ông Mnuchin chính là người trước đây đã đề xuất với ông Trump việc đề cử ông Powell cho cương vị Chủ tịch FED. Bởi vậy, mấy ngày qua có một số đồn đoán rằng ông Trump có thể hướng sự giận dữ của mình vào ông Mnuchin - người mà ông có thể dễ dàng sa thải.

Tuy nhiên, ông Trump ngày 25/12 nói rằng ông tin tưởng vào ông Mnuchin và khen vị Bộ trưởng là một người "rất có tài".

Theo Bình Minh

Cùng chuyên mục
XEM