Ông Trịnh Văn Quyết bị đề nghị 24-26 năm tù, cấm hành nghề chứng khoán từ 3-5 năm

26/07/2024 15:54 PM | Xã hội

VKS cho biết hành vi phạm tội của bị cáo Trịnh Văn Quyết là mới và tinh vi, sử dụng Công ty Faros làm công cụ, sàn HOSE làm phương tiện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng thị trường chứng khoán nhằm chiếm đoạt số tiền lớn.

Sáng 26/7, đại diện VKSND Hà Nội công bố bản luận tội với Trịnh Văn Quyết và 49 bị cáo cáo trong vụ án Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sàn tại Tập đoàn FLC.

Viện Kiểm sát xác định, các bị cáo hầu hết là những người có trình độ, am hiểu phát luật, có quyền lực điều hành các pháp nhân khác thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán gây hậu quả đặc biệt lớn, làm giảm uy tín cơ quan nhà nước trong quản lý, tác động đến môi trường đầu tư chứng khoán, ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư và việc thu hút dòng vốn đầu tư.

Do đó, với những hành vi trên cần có hình phạt nghiêm khắc tương xứng. Tuy nhiên, VKS cho rằng cũng cần cân nhắc hoàn cảnh khi thực hiện hành vi phạm tội, cân nhắc các hình thức tăng nặng giảm nhẹ khoan hồng với những bị cáo có thái độ ăn năn và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, chủ động khắc phục hậu quả vụ án.

Trong đó, VKS cho biết hành vi phạm tội của bị cáo Trịnh Văn Quyết là mới và tinh vi, sử dụng Công ty Faros làm công cụ, sàn HOSE làm phương tiện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng thị trường chứng khoán nhằm chiếm đoạt số tiền lớn.

VKS cũng ghi nhận thái độ tích cực hợp tác và nguyện vọng khắc phục hậu quả, song số tiền khắc phục đến thời điểm này vẫn còn khá khiêm tốn với 240 tỷ đồng so với tổng số tiền gây thiệt hại là 4.300 tỷ đồng.

Với nhận định trên, VKSND đề nghị HĐXX tuyên mức án cho bị cáo Trịnh Văn Quyết từ 19-20 năm tù với hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 5-6 năm tù với hành vi Thao túng thị trường chứng khoán. Như vậy, tổng mức án cho bị cáo Quyết là 24-26 năm tù và cấm hành nghề chứng khoán trong 3-5 năm.

Bị cáo Trịnh Thị Minh Huế - Cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC (em gái ruột ông Trịnh Văn Quyết), VKS đề nghị tổng mức án 17-19 năm tù, trong đó 13-14 năm tù với hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3-4 năm tù với hành vi Thao túng thị trường chứng khoán. Bị cáo Huế cũng bị cấm hành nghề chứng khoán trong 3-5 năm.

Một em gái khác của Trịnh Văn Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga bị VKS đề nghị mức phạt tổng 10-12 năm tùcho cả hai tội Thao túng thị trường và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Hương Trần Kiều Dung - (Phó chủ tịch thường trực HĐQT tập đoàn FLC) 11 - 13 năm tù...

Nhóm này bị đánh giá giúp sức cho ông Trịnh Văn Quyết. Đặc biệt, Trịnh Thị Minh Huế là người "thực hành phạm tội tích cực nhất", bị cáo tạo lập các giấy tờ để nâng khống vốn điều lệ công ty, mượn Chứng minh thư nhân dân mở tài khoản chứng khoán, nhận chỉ đạo đặt lệnh mua, bán cổ phiếu.

Với nhóm bị cáo thuộc Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE), Viện kiểm sát đề nghị phạt ông Trần Đắc Sinh (cựu chủ tịch HĐQT HOSE) 8 - 9 năm tù; Lê Hải Trà (cựu ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc thường trực, thành viên độc lập Hội đồng niêm yết HOSE) 6 - 7 năm tù; Trầm Tuấn Vũ (cựu phó tổng giám đốc, Phó chủ tịch hội đồng niêm yết HOSE) 6 - 7 năm tù; Lê Thị Tuyết Hằng (Giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết, thành viên Hội đồng niêm yết HOSE) 3 - 4 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Nhóm bị cáo thuộc Uỷ ban Chứng khoán nhà nước nước, gồm: Lê Công Điền (cựu vụ trưởng Giám sát công ty đại chúng) bị đề nghị 36 - 42 tháng tù; Dương Văn Thanh (cựu tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam) 24 - 30 tháng tù; Phạm Trung Minh (cựu trưởng phòng Đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam)18 - 24 tháng tù tội "Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán".

39 bị cáo còn lại bị đề nghị các mức án từ 18 tháng đến hơn 10 năm tù cho một trong hai tội "Thao túng thị trường chứng khoán"; "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Có bị cáo phạm cả hai tội.

Theo Minh Châu

Cùng chuyên mục
XEM