Ông Phạm Nhật Vượng “làm vì đam mê”: Không nhận thù lao, không cổ tức tiền mặt, không hưởng ESOP, không bán cổ phiếu

31/03/2025 13:55 PM | Công nghệ

Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng sẽ gắn liền với giá trị của Vingroup cũng như các thành viên thuộc tập đoàn như Vinhomes, VinFast,…

Ông Phạm Nhật Vượng “làm vì đam mê”: Không nhận thù lao, không cổ tức tiền mặt, không hưởng ESOP, không bán cổ phiếu- Ảnh 1.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2024 của Vingroup (mã VIC), ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT tiếp tục nhận thù lao 0 đồng trong năm ngoái. Từ nhiều năm nay, tỷ phú giàu nhất Việt Nam đã không nhận thù lao từ doanh nghiệp do ông sáng lập, lãnh đạo cấp cao và cũng đồng thời là cổ đông lớn.

Ông Phạm Nhật Vượng “làm vì đam mê”: Không nhận thù lao, không cổ tức tiền mặt, không hưởng ESOP, không bán cổ phiếu- Ảnh 2.

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán 2024 của Vingroup

Việc lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp lớn trên sàn chứng khoán không nhận thù lao lâu nay không phải chuyện hiếm. Điển hình như 3 thành viên Hội đồng sáng lập của FPT là ông Trương Gia Bình, ông Bùi Quang Ngọc và ông Đỗ Cao Bảo đã nhiều năm không nhận thù lao. Hay như trường hợp của ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT Thế Giới Di Động (mã MWG) cũng không nhận lương từ doanh nghiệp bán lẻ này.

Tuy nhiên, những vị lãnh đạo kể trên vẫn được hưởng những phúc lợi từ doanh nghiệp như chính sách ESOP, cổ tức tiền mặt,… Trong một số trường hợp cần tiền mặt để giải quyết vấn đề tài chính cá nhân, một số lãnh đạo doanh nghiệp đôi khi phải bán bớt cổ phần. Nhưng với ông Phạm Nhật Vượng, tất cả những điều này đều là con số 0 trong nhiều năm qua.

Từ lần gần nhất vào năm 2014, Vingroup đã không chia cổ tức tiền mặt, thay vào đó là những đợt cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ cao. Doanh nghiệp này cũng có một vài đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi cho lãnh đạo, cán bộ, người lao động (ESOP) gần đây nhưng ông Phạm Nhật Vượng cũng không trong danh sách nhận cổ phiếu.

Hơn nữa, ông Phạm Nhật Vượng cũng không bán cổ phiếu VIC ra thị trường. Lần gần nhất Chủ tịch Vingroup chuyển nhượng cổ phiếu VIC là vào tháng 3/2023 với mục đích góp vốn vào CTCP Di chuyển xanh và Thông minh (GSM ) – doanh nghiệp cho thuê và kinh doanh xe taxi điện do chính ông thành lập.

Trước đó vào tháng 11/2022, Chủ tịch Vingroup cũng góp vốn bằng gần 243,5 triệu cổ phiếu VIC vào CTCP Quản lý và đầu tư Bất động sản VMI – doanh nghiệp có vốn điều lệ 18.000 tỷ đồng. Ông Phạm Nhật Vượng nắm 90% cổ phần tại VMI và cam kết sẽ duy trì đầu tư và nắm quyền kiểm soát lâu dài trong pháp nhân này.

Nhìn chung, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng sẽ gắn liền với giá trị của Vingroup cũng như các thành viên thuộc tập đoàn như Vinhomes, VinFast,… Ước tính theo thị giá VIC hiện tại, giá trị tài sản của Chủ tịch Vingroup (bao gồm cả sở hữu trực tiếp và gián tiếp) trên sàn chứng khoán Việt Nam lên đến hơn 120.000 tỷ đồng (4,7 tỷ USD). Con số này đưa tỷ phú Phạm Nhật Vượng vững vàng ở vị trí người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Ông Phạm Nhật Vượng “làm vì đam mê”: Không nhận thù lao, không cổ tức tiền mặt, không hưởng ESOP, không bán cổ phiếu- Ảnh 3.

Còn theo cập nhật mới nhất của Forbes, tại ngày 31/3, ông Phạm Nhật Vượng có khối tài sản lên đến 7,5 tỷ USD, đứng ở vị trí thứ 411 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Tài sản của vị tỷ phú giàu nhất Việt Nam đã tăng chóng mặt chỉ trong một thời gian ngắn. Ngoài sàn chứng khoán Việt Nam, một phần không nhỏ tài sản của ông Phạm Nhật Vượng nằm tại VinFast – doanh nghiệp đang niêm yết trên Nasdaq.

Theo H.Linh

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một".

Chủ tịch MWG Nguyễn Đức Tài : Đi nhiều nơi chưa thấy nhà thuốc nào tiêm chủng, ngày nhà thuốc An Khang có dịch vụ này còn xa vời

Chủ tịch Nguyễn Đức Tài khẳng định ngày nhà thuốc An Khang có dịch vụ tiêm chủng còn xa vời và chưa có dự cảm được về mô hình này.

Tổng Giám đốc Techcombank: Các ngân hàng khác cũng có sinh lời tự động, nhưng chỉ giống chúng tôi ở cái tên

CEO Jens Lottner cho rằng, cần rất nhiều công nghệ, trí tuệ nhân tạo, cần nhiều sự kết nối giữa các sản phẩm khác nhau để việc Auto Earning thực sự hoạt động và chỉ có Techcombank làm được điều này.

FPT Long Châu đặt mục tiêu mở mới 430 cửa hàng trong năm 2025

FPT Long Châu đặt mục tiêu mở mới 430 cửa hàng trong năm 2025, tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của FPT Retail, trong bối cảnh chuỗi nhà thuốc này chiếm gần 70% doanh thu toàn công ty quý I/2025.