"Ông lớn" độc quyền vàng miếng có quyền Tổng giám đốc mới trong bối cảnh nhiều thách thức

26/12/2024 10:56 AM | Kinh doanh

Phó tổng giám đốc Đào Công Thắng được giao chức quyền Tổng giám đốc Công ty SJC từ giữa tháng 10, trong bối cảnh 6 nhân sự tại doanh nghiệp bị khởi tố do lợi dụng mua bán vàng bình ổn giá, lập khống chứng từ, chiếm đoạt tài sản.

"Ông lớn" độc quyền vàng miếng có quyền Tổng giám đốc mới trong bối cảnh nhiều thách thức- Ảnh 1.

Mới đây, website của Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) – doanh nghiệp độc quyền vàng miếng cập nhật thông tin về việc thay đổi nhân sự.

Theo đó, ông Đào Công Thắng được giao giữ chức quyền Tổng giám đốc từ ngày 18/10, thay thế bà Lê Thúy Hằng – người đảm trách điều hành doanh nghiệp năm 2019.

Ông Thắng sẽ phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của tổng giám đốc đến khi có quyết định bổ nhiệm chức vụ này.

Theo báo cáo tài chính năm 2023 - thời điểm trước khi nhận nhiệm vụ mới, ông Thắng giữ chức vụ Phó tổng giám đốc và được tái bổ nhiệm từ 30/7/2019. Quyền Tổng giám đốc mới của SJC lần đầu được bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc SJC vào tháng 4/2014.

Việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao của SJC diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp này có 6 nhân sự tại doanh nghiệp bị khởi về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Kết quả điều tra cho thấy, các bị can đã lợi dụng việc mua bán vàng bình ổn giá, lập khống chứng từ sổ sách, chiếm đoạt tài sản.

SJC là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, trực thuộc UBND TP HCM. Nhiều năm qua, doanh nghiệp này đóng góp hàng chục tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước. SJC nằm trong nhóm 27 doanh nghiệp mà nhà nước sẽ nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống hoặc không sở hữu sau cổ phần hóa.

Công ty là đơn vị duy nhất được Ngân hàng Nhà nước cho phép độc quyền sản xuất vàng miếng từ năm 2014 đến nay. Theo báo cáo tài chính đến hết năm 2023, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh vàng năm 2023 của SJC đạt 28.408 tỷ đồng, tăng gần 5% so với năm 2022. Tương đương, mỗi ngày doanh nghiệp này thu đến gần 78 tỷ đồng.

"Ông lớn" độc quyền vàng miếng có quyền Tổng giám đốc mới trong bối cảnh nhiều thách thức- Ảnh 2.

Doanh thu thuần của SJC và PNJ trong 10 năm qua.

"Ông lớn" độc quyền vàng miếng có quyền Tổng giám đốc mới trong bối cảnh nhiều thách thức- Ảnh 3.

Lợi nhuận sau thuế của SJC và PNJ trong 10 năm qua

Tuy nhiên, do giá vốn bán hàng cao, lợi nhuận của SJC lại “èo uột” nếu so với các doanh nghiệp kinh doanh trang sức khác. Năm ngoái, doanh nghiệp lãi sau thuế 61 tỷ đồng, biên lợi nhuận cực mỏng, trung bình khoảng 0,3%.

Năm nay, công ty đưa ra kế hoạch doanh thu thuần khoảng 30.145 tỷ đồng và lãi sau thuế 70,2 tỷ đồng, tăng lần lượt 6% và 15% so với năm 2023. Nếu tình hình kinh doanh thực tế hoàn thành đúng kế hoạch, đây sẽ là năm thứ ba liên tiếp doanh nghiệp này đạt doanh thu hơn tỷ USD.

Thảo Vân

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một".

Chủ tịch MWG Nguyễn Đức Tài : Đi nhiều nơi chưa thấy nhà thuốc nào tiêm chủng, ngày nhà thuốc An Khang có dịch vụ này còn xa vời

Chủ tịch Nguyễn Đức Tài khẳng định ngày nhà thuốc An Khang có dịch vụ tiêm chủng còn xa vời và chưa có dự cảm được về mô hình này.

Tổng Giám đốc Techcombank: Các ngân hàng khác cũng có sinh lời tự động, nhưng chỉ giống chúng tôi ở cái tên

CEO Jens Lottner cho rằng, cần rất nhiều công nghệ, trí tuệ nhân tạo, cần nhiều sự kết nối giữa các sản phẩm khác nhau để việc Auto Earning thực sự hoạt động và chỉ có Techcombank làm được điều này.

FPT Long Châu đặt mục tiêu mở mới 430 cửa hàng trong năm 2025

FPT Long Châu đặt mục tiêu mở mới 430 cửa hàng trong năm 2025, tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của FPT Retail, trong bối cảnh chuỗi nhà thuốc này chiếm gần 70% doanh thu toàn công ty quý I/2025.